Người hùng của Cape Verde trong trận hòa gây chấn động trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026, thủ môn Vozinha, đã không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tuy nhiên, những giọt nước mắt của anh không chỉ xuất phát từ niềm vui khi giúp đội nhà giành điểm lịch sử.
Người hùng của Cape Verde trong trận hòa gây chấn động trước Tây Ban Nha tại World Cup 2026, thủ môn Vozinha, đã không thể kìm nén cảm xúc và bật khóc ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Tuy nhiên, những giọt nước mắt của anh không chỉ xuất phát từ niềm vui khi giúp đội nhà giành điểm lịch sử.
Ở tuổi 40, Vozinha đã có màn trình diễn để đời trong trận ra mắt World Cup của Cape Verde. Thủ thành kỳ cựu thực hiện tới 7 pha cứu thua, liên tiếp từ chối các cơ hội của Ferran Torres, Pedri và Aymeric Laporte, góp công lớn giúp đại diện châu Phi cầm chân nhà đương kim vô địch châu Âu với tỷ số 0-0. Anh được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Vozinha thực hiện tới 7 pha cứu thua ở trận hòa Tây Ban Nha - Ảnh: AFP
Sau trận đấu, Vozinha tiết lộ rằng anh đã bật khóc vì nhớ đến những người thân không thể chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.
"Tôi lớn lên cùng ông bà và tiếc rằng họ không còn ở đây nữa. Họ đã qua đời vài năm trước và có ý nghĩa vô cùng lớn trong cuộc đời tôi. Tôi cũng khóc vì mẹ tôi không thể đến Mỹ để theo dõi trận đấu này", thủ môn của Cape Verde chia sẻ.
Theo Vozinha, mẹ anh không thể hoàn tất thủ tục nhập cảnh do những khó khăn liên quan đến chi phí xin thị thực. Từ đầu năm nay, công dân Cape Verde muốn tới Mỹ phải đáp ứng thêm các yêu cầu tài chính, khiến gia đình anh không kịp hoàn tất hồ sơ trước ngày giải đấu khởi tranh.
* Video: Một pha cứu thua xuất thần của Vozinha trong trận
Dù vậy, niềm tự hào vẫn lấn át tất cả. "Tôi đã làm việc cả cuộc đời để có được khoảnh khắc này. Tôi từng nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi giấc mơ. Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận không chỉ dành cho tôi mà thuộc về toàn đội, bởi nếu không có các đồng đội thì điều này không thể xảy ra", anh nói.
Vozinha cũng nhấn mạnh rằng sức mạnh lớn nhất của Cape Verde chính là tinh thần đoàn kết. Anh cho biết đội bóng đến World Cup không phải để tham dự cho có mặt, mà để cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ.
HLV Bubista cũng tiết lộ học trò của mình bị cảm xúc lấn át sau trận đấu. "Đó là những giọt nước mắt của sự kiên cường. Vozinha đã nỗ lực rất nhiều để có mặt ở đây và cậu ấy xứng đáng với tất cả những lời khen ngợi", nhà cầm quân của Cape Verde khẳng định.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026