Nhìn lại những trận đấu khởi đầu của World Cup 2026, chuyên gia Đoàn Minh Xương cảm nhận: “Đúng là tưng bừng thật. Sau 12 trận đấu mở màn ở các bảng đấu, có 38 bàn thắng được ghi. Đây là tỷ lệ khá cao so với các kỳ World Cup trước đây, vì lượt trận thứ nhất ở vòng đấu bảng bao giờ cũng khó khăn với tất cả các đội do sự dè chừng và chưa “nóng máy”.
Nhìn lại những trận đấu khởi đầu của World Cup 2026, chuyên gia Đoàn Minh Xương cảm nhận: "Đúng là tưng bừng thật. Sau 12 trận đấu mở màn ở các bảng đấu, có 38 bàn thắng được ghi. Đây là tỷ lệ khá cao so với các kỳ World Cup trước đây, vì lượt trận thứ nhất ở vòng đấu bảng bao giờ cũng khó khăn với tất cả các đội do sự dè chừng và chưa "nóng máy".
Chuyên gia Đoàn Minh Xương nhìn nhận có những đội bóng mang đến những hứng khởi và cũng có đội để lại thất vọng: "Thất vọng nhất cố lẽ là Brazil. Trận hòa trước Marốc chưa đủ để đánh giá một Brazil đầy tham vọng dưới thời HLV Ancelotti. Thế nhưng, dù tính kỷ luật được đề cao dẫn đến những hạn chế về cảm xúc, Brazil vẫn bộc lộ sự thiếu cân bằng ở rất nhiều thời điểm. Trong đó, hàng loạt vấn đề ở khu trung tuyến và khả năng gắn kết trong lối chơi phải sớm được khắc phục.
Trận đấu với Marốc đã chỉ ra rằng hàng tiền vệ hiện tại của Brazil không đủ mạnh để cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu thế giới. Về lý thuyết, Brazil vẫn là một tập thể đáng gờm với những siêu sao tấn công như Raphinha, Vinicius Junior và cặp trung vệ thép Marquinhos - Gabriel Magalhaes.
Dẫu vậy, bóng đá là trò chơi của sự kết nối, và điểm yếu chí tử của đại diện Nam Mỹ tại Bắc Mỹ năm nay đã lộ diện: tuyến giữa thiếu cường độ. Bộ ba Casemiro, Bruno Guimaraes và Lucas Paqueta đã thi đấu dưới mức trung bình, để mặc hàng tiền vệ cơ động của Marốc áp đảo hoàn toàn.
Nếu HLV Ancelotti không sớm tìm ra lời giải hoặc đặt niềm tin vào những nhân tố mới như Danilo Santos, hành trình tìm kiếm ngôi sao thứ 6 của Brazil có thể sẽ phải dừng lại sớm hơn dự kiến.
Trong khi đó, trận hòa trước Hà Lan cũng cho thấy Nhật Bản không hề e ngại bất cứ đội bóng nào vào thời điểm này. Không còn thỏa mãn với vị thế số 1 châu Á, đội tuyển Nhật Bản bước vào World Cup 2026 với mục tiêu phá vỡ giới hạn của mình.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển Brazil khó lòng có được chức vô địch thế giới thứ 6 chỉ với những tiền vệ như Casemiro. Ảnh: Tân Hoa Xã
Nhật Bản được xem là một trong những "ngựa ô" của World Cup, minh chứng bằng việc vươn lên vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA.Ở trận ra quân trước Hà Lan, "Samurai xanh" đã phô diễn những phẩm chất cho thấy họ hoàn toàn có thể tạo nên dấu ấn lớn tại giải đấu".
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển Mỹ cũng đã khởi đầu World Cup 2026 ấn tượng: "Chiến thắng 4-1 trước Paraguay nhờ cú đúp của Balogun và sự áp đảo hoàn toàn về mặt chiến thuật. Thầy trò HLV Mauricio Pochettino không chỉ giành trọn 3 điểm mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh tấn công và sự gắn kết trong lối chơi. Đây là trận đấu mà đội bóng xứ sở cờ hoa đã thể hiện sự vượt trội về mọi mặt, từ khả năng kiểm soát bóng đến tính hiệu quả trong các pha dứt điểm cuối cùng.
Một trong những điểm nhấn chiến thuật quan trọng nhất của Pochettino trong trận đấu này chính là việc khai thác tối đa chiều sâu đội hình. Sự kết hợp giữa một tiền đạo đang vào phom như Balogun, một tuyến giữa đầy sức mạnh và những quyết định thay người quyết đoán của Pochettino đã tạo nên một khởi đầu hoàn hảo. Với phong độ này, đội bóng xứ sở cờ hoa hoàn toàn có cơ sở để tiến sâu tại kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà.
Sau 2 kỳ World Cup liên tiếp gây thất vọng, đội tuyển Đức đã tìm lại bản ngã dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann. Die Mannschaft có màn ra quân ấn tượng tại World Cup 2026 khi đè bẹp Curacao với tỷ số 7-1.
Chiến thắng 7-1 trước Curacao chưa đủ để khẳng định đội tuyển Đức đã trở lại đỉnh cao thế giới. Nhưng cách đoàn quân của Julian Nagelsmann phản ứng sau bàn thua bất ngờ, cách những gương mặt trẻ đồng loạt tỏa sáng và cách cả tập thể vận hành như một cỗ máy thống nhất cho thấy "Die Mannschaft" đang đi đúng hướng.
Tuy nhiên, điểm trừ trong những trận đấu đã qua là việc có tới 3 chiếc thẻ đỏ trong trận Mexico chạm trán Nam Phi. Song, điều này cũng hứa hẹn World Cup lần này không phải là cuộc chơi dễ dàng. Các đội tuyển sẽ phải thích nghi cực nhanh với cách diễn giải luật mới, nơi ranh giới giữa một pha phạm lỗi chiến thuật và một tấm thẻ đỏ trực tiếp đang trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết".