Đội tuyển Kurash Việt Nam khép lại Giải vô địch Kurash châu Á lần thứ 15 năm 2026 tại Tajikistan với thành tích 1 HCB và 4 HCĐ. Giải đấu khởi tranh từ ngày 13/6 với sự tham dự của các võ sĩ hàng đầu châu lục.
Đội tuyển Kurash Việt Nam khép lại Giải vô địch Kurash châu Á lần thứ 15 năm 2026 tại Tajikistan với thành tích 1 HCB và 4 HCĐ. Giải đấu khởi tranh từ ngày 13/6 với sự tham dự của các võ sĩ hàng đầu châu lục.
Giải đấu diễn ra từ ngày 11 đến 15/6 tại thủ đô Dushanbe (Tajikistan), do Hiệp hội Kurash quốc tế (IKA), Liên đoàn Kurash châu Á và Liên đoàn Kurash Tajikistan phối hợp tổ chức. Các cuộc tranh tài được tổ chức tại Dushanbe Tennis Palace and Water Sport Complex.
Giải quy tụ những võ sĩ mạnh nhất châu Á, đồng thời là dịp tích lũy điểm xếp hạng quốc tế và chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong thời gian tới.

Các thành viên đội tuyển kurash Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2026.Ảnh: ThethaoVietNam
Tại giải năm nay, Kurash Việt Nam giành tổng cộng năm huy chương. Thành tích nổi bật nhất thuộc về Nguyễn Thị Thanh Trúc với tấm HCB hạng cân 57kg nữ. Bốn tấm HCĐ còn lại thuộc về Nguyễn Thị Thu Hằng (48kg nữ), Hoàng Thị Tình (52kg nữ), Phùng Thị Huệ (63kg nữ) và Nguyễn Minh Quân (73kg nam).
Trong bối cảnh các cường quốc Kurash của châu Á như Uzbekistan, Tajikistan, Iran hay Kazakhstan tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội, việc giành được 5 huy chương được xem là kết quả đáng khích lệ đối với đội tuyển Việt Nam. Thành tích này cho thấy các võ sĩ Việt Nam vẫn duy trì được khả năng cạnh tranh ở sân chơi châu lục, đặc biệt ở các nội dung nữ.
Giải vô địch châu Á 2026 cũng thu hút sự tham gia của đại diện đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng nhiều hoạt động bên lề như hội nghị Liên đoàn Kurash châu Á và các khóa đào tạo trọng tài quốc tế.
Với những kết quả đạt được tại Dushanbe, Kurash Việt Nam có thêm cơ sở để hướng tới các mục tiêu cao hơn tại ASIAD 2026 cũng như các giải quốc tế quan trọng trong tương lai.