Đội tuyển Tây Ban Nha thay đổi đáng kể trong 2 năm. Sự khác biệt lớn nhất là Morata ngồi nhà xem World Cup 2026, trong khi Mikel Oyarzabal đóng vai trò trung phòng, còn Borja Iglesias dự bị.
Đội tuyển Tây Ban Nha thay đổi đáng kể trong 2 năm. Sự khác biệt lớn nhất là Morata ngồi nhà xem World Cup 2026, trong khi Mikel Oyarzabal đóng vai trò trung phòng, còn Borja Iglesias dự bị.
Tại Bắc Mỹ, HLV Luis de la Fuente đặt niềm tin vào 2 trung phong có phong cách hoàn toàn khác biệt. Trận ra quân gặp Cape Verde là cơ hội để kiểm chứng sức mạnh của nhà vô địch EURO 2024.
Giai đoạn hậu Morata
Người ta đã quá quen với việc Alvaro Morata xuất hiện ở tâm điểm chú ý. Không phải lúc nào điều đó cũng theo hướng tích cực. Anh bị thù ghét trên mạng xã hội. Là tiền đạo nổi tiếng khi khoác áo Real Madrid, Chelsea, Atletico Madrid, Juventus và từng tiến rất gần đến Barcelona, Morata lại trở thành nhân vật gây tranh cãi với không ít người hâm mộ Tây Ban Nha.
Đây là điều mà LĐBĐ Tây Ban Nha chưa bao giờ hiểu nổi. "Nếu là cầu thủ của một quốc gia khác, Alvaro đã được xem như một huyền thoại. Chúng ta cần biết trân trọng những gì mình có, bởi với tôi, cầu thủ Tây Ban Nha thuộc nhóm xuất sắc nhất thế giới. Morata xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn rất nhiều so với những gì cậu ấy đã nhận được", De la Fuente từng bảo vệ.
Morata nâng cao chức vô địch EURO 2024, nhưng kể từ đó sự nghiệp của anh bắt đầu đi xuống. "De la Fuente đã gọi cho tôi", chân sút hiện đứng thứ 4 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Tây Ban Nha (37 bàn) chia sẻ khi bị loại khỏi World Cup 2026. Morata thể hiện đúng với con người anh, thẳng thắn thừa nhận điểm yếu, điều không phải cầu thủ nào cũng làm được. "Sếp, tất nhiên là tôi biết điều đó. Tôi đâu có ngốc. Nếu chuyện này xảy ra cách đây vài năm, có lẽ tôi đã suy sụp. Bây giờ, tôi hiểu rằng đó là điều phải đến".
Phong độ ghi bàn nghèo nàn tại Serie A, chỉ 1 bàn sau 30 trận, khiến Morata làm khán giả. Điều đó mở ra cơ hội cho Borja Iglesias, đồng thời nâng tầm vai trò của Mikel Oyarzabal - gương mặt quen thuộc dưới thời De la Fuente.
Morata mang trong mình nét cổ điển nhưng vẫn đủ hiện đại để thích nghi với mọi hệ thống chiến thuật. Ngược lại, Oyarzabal đại diện cho mẫu tiền đạo thời nay, cơ động, khó lường, giàu năng lượng và luôn hướng về khung thành đối phương. Borja Iglesias là trường hợp hoàn toàn khác. Anh mang dáng dấp của một trung phong kiểu cũ, một "số 9" cổ điển sống trong vòng cấm, mạnh ở khả năng làm tường và chơi quay lưng với khung thành.

Oyarzabal là thay đổi lớn nhất của Tây Ban Nha so với EURO 2024
Hai trung phong đối lập
Oyarzabal và Borja bổ sung cho nhau rất tốt trong kế hoạch của De la Fuente, người muốn sở hữu đầy đủ mọi phương án trên hàng công tại World Cup. Oyarzabal gần như luôn ghi bàn đều đặn mỗi khi khoác áo Tây Ban Nha với 25 bàn sau 53 trận. Nhưng Borja Iglesias chưa thể tìm được tiếng nói chung với mành lưới trong màu áo đỏ.
Oyarzabal luôn tránh xa ánh đèn sân khấu, ít nhất là trước truyền thông. "Kane, Cristiano Ronaldo hay Haaland mới là những tiền đạo xuất sắc nhất", Oyarzabal phản ứng trước lời khen về khả năng săn bàn. "Tôi chỉ muốn tiếp tục giúp đỡ đội bóng. Nếu nói về những chân sút thực thụ, tôi chọn Borja và Ferran".
La Roja giờ đã rời xa tranh cãi xoay quanh Morata để bước sang giai đoạn trầm hơn. "Mikel có tầm nhìn chiến thuật tuyệt vời. Tôi ước mình có khả năng đọc trận đấu và hiểu các giai đoạn của cuộc chơi như cậu ấy", Borja khen đội trưởng của Sociedad. Oyarzabal đáp lại: "Tôi lại rất muốn có thể hình và khả năng chơi quay lưng với khung thành như Borja".
Trong khi đặt trọn niềm tin vào Oyarzabal và Borja Iglesias, De la Fuente cũng thở phào với tình hình nhân sự. Lamine Yamal và Nico Williams - 2 ngôi sao EURO 2024 - đã trở lại. Với lực lượng mạnh nhất trong tay, Tây Ban Nha không né tránh áp lực chinh phục chức vô địch World Cup, điều mà Morata từng làm được trên cương vị đội trưởng ở EURO 2024. "Chúng tôi có mặt ở đây nhờ những gì đã làm được trong suốt thời gian qua. Nhưng tất cả vẫn phải tiếp tục chứng minh bản thân", Oyarzabal kết luận.
Cùng với sự yên bình, Tây Ban Nha cũng được chuẩn bị kỹ, theo kế hoạch đăng ký lên FIFA từ cuối năm ngoái. Quản đội Nuria Martinez đã lên thực đơn chi tiết cho mỗi trận đấu World Cup 2026: Tiêu thụ 300-400 chai nước, 180kg đá lạnh, 10kg trái cây (táo, nho, chuối và chà là), sữa không lactose và trà. Điều này nhằm đảm bảo mọi chi tiết đều hoàn hảo khi tiếng còi khai cuộc vang lên.
Dự đoán: Tây Ban Nha 4-0 Cape Verde
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026