Sáng 14/6, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ tưởng niệm-kỳ siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, được chôn cất tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng).
Sáng 14/6, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ tưởng niệm-kỳ siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, được chôn cất tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng).
Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Nguyễn Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Quân khu 7; Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni, phật tử, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự lễ tưởng niệm.

Ông Nguyễn Phước Lộc (ngoài cùng bên trái), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống trong Chiến dịch Mậu Thân 1968. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tại lễ tưởng niệm, đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Quân khu 7; các vị chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni, phật tử và đồng bào Thành phố đã thành kính dâng hương, kính cẩn nghiêng mình mặc niệm, tưởng niệm anh linh các vị anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ đã hy sinh và đồng bào yêu nước đã ngã xuống trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, đang được chôn cất tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành.

Các vị chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đại diện lãnh đạo Thành phố và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thành kính dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 đang được chôn cất tại Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Đại lễ tưởng niệm-kỳ siêu diễn ra trong 2 ngày 13 và 14/6, bao gồm chương trình khóa lễ tụng kinh tưởng niệm theo nghi thức tuyền thống của Phật giáo; nghi thức trai đàn chẩn tế siêu tiến anh linh các liệt sĩ đồng bào yêu nước đã hy sinh.

Nghi thức trai đàn chẩn tế siêu tiến Anh linh các liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Đại lễ tưởng niệm-kỳ siêu được tổ chức nhằm tưởng niệm, cầu siêu các anh linh anh hùng liệt sĩ, tri ân sự hy sinh dũng cảm, công lao của các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, chống giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước.

Thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Bên cạnh đó, đại lễ cũng nhằm giáo dục tăng ni, phật tử, đặc biệt thế hệ tăng ni trẻ và đồng bào Thành phố về truyền thống cách mạng; phát huy tinh thần yêu nước, tình đoàn kết cùng nỗ lực tham gia công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố và đất nước, xứng đáng với sự hy sinh của các vị anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước.

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Nghi lễ Trung uống Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đương vị Sám chủ đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Trong thời gian qua, từ nhiều nguồn thông tin trong nước và quốc tế, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, xác minh và ban đầu xác định sơ bộ tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đang còn một số khu mộ tập thể chôn cất các chiến sĩ hi sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968.
Ban Chỉ đạo 115 Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tiếp tục thu thập thông tin về các liệt sĩ; triển khai công tác rà tìm, cất bốc, xác định danh tính để hồi hương, an táng các liệt sĩ còn đang nằm tại khu vực Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng./.