Trên lý thuyết, Hà Lan là đội được đánh giá cao hơn Nhật Bản nhưng cũng trên chính luận điểm này mà các ông lớn châu Âu khác như Anh, Đức, Tây Ban Nha nhận thất bại trước các cầu thủ xứ sở mặt trời mọc.
Trên lý thuyết, Hà Lan là đội được đánh giá cao hơn Nhật Bản nhưng cũng trên chính luận điểm này mà các ông lớn châu Âu khác như Anh, Đức, Tây Ban Nha nhận thất bại trước các cầu thủ xứ sở mặt trời mọc.
Với cách chơi phòng ngự khoa học, kỉ luật và phản công sắc bén, cũng như khả năng kết liễu những đội bóng lớn, Nhật Bản chính xác là "khắc tinh" lớn nhất đối với hệ thống chiến thuật hiện tại của Hà Lan dưới thời HLV Ronald Koeman.
Hà Lan thiếu ổn định
Các số liệu thống kê của đội bóng áo cam ở vòng loại World Cup 2026, Nations League 2025 và các trận giao hữu gần nhất trong tháng 6, đã cho thấy một đội thiếu ổn định trong hiệu suất chơi bóng.
Tại vòng loại, Hà Lan ghi được 27 bàn sau 8 trận đấu, với số bàn thắng thực tế (3,37 bàn mỗi trận) vượt xa số bàn thắng kì vọng (2,25), cho thấy các tiền đạo của họ chuyển hóa cơ hội tốt trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn với số cơ hội tạo ra mỗi 90 phút là 3,8.
Họ phòng ngự cũng tốt hơn nhiều với việc chỉ để thủng lưới 0,50 bàn mỗi trận, khi chỉ phải hứng chịu 6,5 cú sút. Nhưng trước các đội mạnh hơn và chơi phòng ngự tốt hơn ở Nations League, chất lượng chơi bóng của Hà Lan dao động khá mạnh, họ chỉ tạo ra được khoảng 2,1 cơ hội lớn, phải chịu tới 11,2 cú sút từ đối thủ, để thủng lưới tới 1,33 bàn mỗi 90 phút, trong khi chỉ ghi được 1,66 bàn trên thực tế.
Hiệu suất chơi bóng này giảm đột ngột trong các trận giao hữu năm 2026, trước các đội tham dự World Cup như Uzbekistan, Ecuador, Algeria, số cơ hội lớn tạo ra giảm mạnh từ 3,8 xuống còn 1,8. Số bàn thắng kì vọng tạo được chỉ là 1,70, trên thực tế, số bàn thắng còn thấp hơn là 1,25, họ chỉ tạo ra được 1,8 cơ hội lớn. Kết quả cuối cùng cũng phản ánh rõ sự kém cỏi này, Hà Lan chỉ thắng được Uzbekistan (2-1) nhờ cú đúp phạt đền của Cody Gakpo. Để thua Algeria và bị Ecuador cầm hòa.
Điều đó cho thấy, mọi điểm mạnh về triết lý bóng đá, chất lượng cầu thủ hay khả năng pressing, chọn vị trí của đội bóng áo cam gần như bị triệt tiêu trước các hệ thống phòng ngự chắc chắn và phòng ngự khối thấp. Không chỉ vì họ thiếu một trung phong giỏi mà còn vì thiếu sự sáng tạo ở tuyến giữa, dù sở hữu một ngôi sao như De Jong.
Hà Lan chỉ yêu thích những đội chơi tấn công và khó để chuyển hóa lối chơi linh hoạt trước những đội lì lợm như Nhật Bản, nếu rơi vào trạng thái kiểm soát bóng "vô hại", thì tâm lý của đội cũng sẽ sớm sụp đổ.

Nhật Bản có thể tạo ra thêm một bất ngờ nữa trước Hà Lan
Nhật Bản có thể gây sốc
Trong 5 năm qua, Nhật Bản đã đánh bại 5 đội vô địch thế giới lần lượt là Uruguay, Đức, Tây Ban Nha, Brazil và Anh. Riêng người Đức bị hạ gục đến 2 lần, một ở World Cup 2022 và sau đó là trận giao hữu vào năm 2023.
Điều đó cho thấy, họ có kĩ năng "tiêu diệt" những đội bóng mạnh hơn dựa trên tâm lý vững vàng, kĩ thuật khéo léo và một tiêu chuẩn biệt lập. Bản chất lối chơi HLV Moriyasu xây dựng cho các cầu thủ chính là nâng cao hiệu suất phản công.
Đội bóng xứ mặt trời mọc đứng vào nhóm hàng đầu thế giới ở chỉ số chuyển hóa cú sút thành bàn thắng với 24,5%. Nghĩa là trung bình 4 cú sút họ chọc thủng lưới đối thủ 1 lần. Đây là con số khiến đội đã thủng lưới 4 trận liên tiếp như Hà Lan phải lo ngại.
Ở trận thắng Tây Ban Nha năm 2022, Nhật Bản chỉ cầm bóng 17,7%, với số bàn thắng kì vọng là 0,95 nhưng ghi được 2 bàn từ 3 cú sút trúng đích. Khi vùi dập Đức 4-1, đội của HLV 58 tuổi có đến 7 cú sút trúng đích, tạo ra 2,15 bàn thắng kì vọng và ghi 4 bàn.
Trước Brazil, Nhật Bản chỉ có 1,85 bàn thắng kì vọng nhưng thực tế khiến khung thành của đối thủ rung lên 3 lần. Bí mật nằm ở tốc độ phản công. Trung bình một pha dàn xếp phản công dẫn đến bàn thắng của Nhật Bản trước các đội châu Âu chỉ kéo dài từ 11,5 đến 13,7 giây và thực hiện tối đa 4 đường chuyền.
Mặt khác, khả năng "chịu đòn" trước áp lực tấn công của họ cũng rất tốt. Họ là bậc thầy trong việc hạ thấp chất lượng cú sút của đối thủ, dựa trên khối phòng ngự đồng bộ. Trong đó, khả năng thu hồi bóng của các tiền vệ trụ là rất cao tới 14,2 lần mỗi 90 phút. Trước Tam sư, Nhật Bản đối mặt 14 cú sút nhưng có 9 lần chặn từ ngoài vòng cấm 5 lần buộc đối thủ dứt điểm ở góc hẹp. Số bàn thua dự kiến là 0,82 nhưng họ giữ sạch lưới và giành chiến thắng 1-0.
Nhìn chung, đội của Moriyasu chỉ để thủng lưới 0,5 bàn trước các đội mạnh và nếu họ đã đánh bại các nhà vô địch thế giới thì có khả năng sẽ thắng đội 3 lần về nhì như Hà Lan.
Dự đoán Hà Lan - Nhật Bản: 0-1
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Thiên Ý