thethaovanhoa.vn

Nhật ký hành trình World Cup 2026: Mexico 1986 và những kí ức lên phim

A.N 13/06/2026 19:34 GMT+7

Diễn viên Diego Luna mới 7 tuổi vào năm 1985. Một trận động đất kinh hoàng mạnh 8,1 độ richter đã tàn phá Mexico City chỉ 9 tháng trước khi World Cup 1986 được khởi tranh. Anh nói báo chí rằng, anh nhớ lại rằng cảm giác chung của người dân thủ đô lúc đó “thực sự rất dữ dội”, “rất buồn”, và có một “cảm giác bất lực” vì sự vắng mặt của nhà nước.

Diễn viên Diego Luna mới 7 tuổi vào năm 1985. Một trận động đất kinh hoàng mạnh 8,1 độ richter đã tàn phá Mexico City chỉ 9 tháng trước khi World Cup 1986 được khởi tranh. Anh nói báo chí rằng, anh nhớ lại rằng cảm giác chung của người dân thủ đô lúc đó "thực sự rất dữ dội", "rất buồn", và có một "cảm giác bất lực" vì sự vắng mặt của nhà nước.

Giữa bối cảnh đó, cũng như trong những thảm kịch khác đã xảy ra ở đất nước này, Luna nói rằng cũng có một cảm giác "rất đẹp" về sự đoàn kết và phản ứng của cộng đồng, nhưng cũng có những nỗi lo lắng sự tàn phá từ thiên nhiên đã khiến người ta không thể tưởng tượng nổi một kỳ World Cup vẫn có thể diễn ra trên đất Mexico, mà không chỉ diễn ra, nó còn đem đến những ký ức không thể phai mờ trong 40 năm qua.

Thật là một sự trùng lặp không ngẫu nhiên khi Netflix phát sóng bộ phim truyện dựa trên những sự thật đã xảy ra ở Mexico cách đây 40 năm cùng với thời điểm World Cup 2026 bắt đầu. Những tấm áp phích quảng cáo cho bộ phim Mexico 1986 đã xuất hiện khá nhiều ở trung tâm Mexico City, trong những trung tâm thương mại, thậm chí trên thành xe bus. Bộ phim là sự pha trộn của rất nhiều sự kiện có thật, cả những giai thoại, những vụ tham nhũng và một minh chứng rõ ràng cho việc một trận động đất có thể tác động thế nào đối với đời sống của người dân. Một mặt, bộ phim nêu bật những người điều hành bóng đá Mexico đã biến vụ động đất thành biểu tượng của sự đoàn kết và phục hồi sau tang thương, nhưng cũng góp phần dẫn đến việc đội tuyển quốc gia Mexico bị cấm tham dự World Cup 1990 tại Italy vì Liên đoàn bóng đá Mexico (FMF) bị phát hiện đã làm giả giấy khai sinh và các giấy tờ khác cho một số cầu thủ để họ trông trẻ hơn, cho phép họ tham gia giải đấu vòng loại CONCACAF U-20 được tổ chức tại Guatemala năm 1988.

Nhật ký hành trình: Mexico 1986 và những kí ức lên phim - Ảnh 1.

Áp phích của phim “Mexico 1986”

Khi cơ hội đăng cai World Cup 1986 xuất hiện vào phút chót, Martín de la Torre (do Luna thủ vai), một viên chức cấp trung người Mexico xảo quyệt, chỉ với lòng can đảm và sự táo bạo, đã lên kế hoạch lừa FIFA và đánh bại cả Canada, Brazil và Mỹ để giúp Mexico giành quyền đăng cai. Bộ phim do Gabriel Ripstein đạo diễn, lấy cảm hứng từ Rafael del Castillo, chủ tịch FMF những năm 1980, cùng với các quan chức khác thời bấy giờ và những câu chuyện hậu trường xung quanh họ. Báo chí Mexico viết rằng, bộ phim đã cho thấy Mexico đã phải dùng đến những phương pháp nào để giành quyền tổ chức World Cup 1986, trong đó có cả những trò láu cá và những cuộc vận động ngầm.

Chúng ta sẽ không bao giờ biết được những câu chuyện hậu trường liên quan đến việc Mexico đã giành được quyền đăng cai World Cup 1986 như thế nào. Bộ phim trên Netflix có lẽ chỉ cung cấp một cái nhìn chưa đầy đủ về những vận động hậu trường và cả các bê bối liên quan đến bóng đá Mexico những năm đó. Nhưng chúng ta biết, Mexico 1986 chính là một di sản bằng vàng của bóng đá ngày ấy để lại cho thế giới. Những gì đã xảy ra trên sân cỏ Mexico ngày ấy vẫn còn đọng lại nhiều trong ký ức của những người đã sống qua thời ấy và để lại những ấn tượng không quên, đồng thời thúc đẩy trong không ít người những khao khát sang Mexico, ngồi lên khán đài của Azteca cho một trận đấu World Cup. Trong những người ấy, có tôi… 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN