16 năm sau khi "Waka Waka" trở thành biểu tượng của World Cup 2010, Shakira lại một lần nữa khuấy động ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng màn trình diễn bùng nổ tại lễ khai mạc World Cup 2026.
16 năm sau khi "Waka Waka" trở thành biểu tượng của World Cup 2010, Shakira lại một lần nữa khuấy động ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng màn trình diễn bùng nổ tại lễ khai mạc World Cup 2026.
Nhưng lần trở lại này không chỉ là câu chuyện của âm nhạc.
Khi những giai điệu sôi động của ca khúc "Dai Dai" vang lên trên sân khấu lễ khai mạc World Cup 2026, hàng chục nghìn khán giả có mặt trên khán đài và hàng triệu người theo dõi qua màn ảnh nhỏ như được cuốn vào bầu không khí cuồng nhiệt đặc trưng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Ở tuổi 49, Shakira vẫn cho thấy sức hút hiếm có của một ngôi sao toàn cầu. Giọng hát đầy nội lực, những bước nhảy Latin quyến rũ cùng nguồn năng lượng dường như không bao giờ cạn giúp nữ ca sĩ người Colombia trở thành tâm điểm của đêm khai mạc. Chỉ ít giờ sau màn trình diễn, tên tuổi cô cùng ca khúc mới nhanh chóng phủ sóng các nền tảng mạng xã hội và bảng xếp hạng tìm kiếm tại nhiều quốc gia.
World Cup từ lâu đã trở thành một phần đặc biệt trong sự nghiệp của Shakira. Năm 2010, "Waka Waka (This Time for Africa)" không chỉ là ca khúc chính thức của giải đấu mà còn trở thành một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Bản hit ấy đã đưa tên tuổi Shakira gắn chặt với những ký ức đẹp nhất của người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới.
Trong quá trình thực hiện MV "Waka Waka" năm ấy, Shakira gặp Gerard Pique, trung vệ điển trai của đội tuyển Tây Ban Nha. Đó là thời điểm Pique cùng thế hệ vàng của bóng đá xứ bò tót đang trên hành trình chinh phục chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.
Từ cuộc gặp gỡ tưởng như tình cờ ấy, một chuyện tình đẹp đã nảy nở. Suốt hơn 1 thập kỷ bên nhau, Shakira và Pique trở thành cặp tình nhân đẹp của làng thể thao và giải trí thế giới.
Thế nhưng, năm 2022, thông tin Gerard Pique bị cáo buộc ngoại tình khiến mối quan hệ kéo dài hơn 11 năm đổ vỡ. Những tranh cãi liên quan đến quyền nuôi con, nơi sinh sống của các con cũng liên tục xuất hiện trên mặt báo suốt nhiều tháng. Sau biến cố, Shakira đưa 2 con sang Miami để bắt đầu một cuộc sống mới. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ thừa nhận giai đoạn đó là quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời.
Không chỉ đối mặt với nỗi đau tình cảm, cô còn phải chịu áp lực từ vụ kiện thuế kéo dài tại Tây Ban Nha và sự soi mói không ngừng của truyền thông. "Tôi từng nghĩ mình yếu đuối hơn nhiều so với những gì cuộc sống chứng minh", Shakira chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, như một cách nhìn lại những tháng ngày đầy giông bão đã đi qua.

Mối quan hệ giữa Shakira và Lucien Laviscount bắt đầu từ MV "Puntería" phát hành năm 2024
Điều đặc biệt ở Shakira là mỗi lần cuộc đời đẩy cô xuống đáy cảm xúc, âm nhạc lại trở thành con đường đưa cô trở lại mạnh mẽ hơn.
Năm 2023, nữ ca sĩ phát hành "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", ca khúc được xem như lời tuyên ngôn mạnh mẽ sau cuộc chia tay với Pique. Bài hát nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu, phá vỡ hàng loạt kỷ lục nghe trực tuyến và trở thành biểu tượng cho sự hồi sinh của nữ nghệ sĩ. Thành công ấy mở đường cho chuyến lưu diễn "Las Mujeres Ya No Lloran", tour diễn được đánh giá là một trong những chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp kéo dài hơn 3 thập kỷ của cô.
Nếu trước đây công chúng nhìn thấy một Shakira gắn liền với hình ảnh người phụ nữ của gia đình, thì sau biến cố, họ chứng kiến một Shakira khác: Độc lập hơn, mạnh mẽ hơn và tự chủ hơn.
Trong một thời gian dài, nữ ca sĩ nhiều lần khẳng định cô không còn đặt tình yêu lên ưu tiên hàng đầu. Cuộc sống của cô xoay quanh các con và công việc. Chính vì thế, khi tin đồn hẹn hò với nam diễn viên người Anh Lucien Laviscount xuất hiện, không ít người hâm mộ đã tỏ ra bất ngờ.
Mối liên hệ giữa 2 người bắt đầu từ MV "Puntería" phát hành năm 2024. Trong sản phẩm âm nhạc này, Lucien đảm nhận vai người tình của Shakira. Sự ăn ý đến mức tự nhiên trên màn ảnh khiến người hâm mộ ngay lập tức đặt câu hỏi liệu mối quan hệ ấy có vượt ra ngoài khuôn khổ công việc hay không.
Những bữa tối riêng tư tại New York, các lần xuất hiện cùng nhau ở sự kiện giải trí và những chuyến đi kín đáo sau đó càng khiến tin đồn lan rộng. Ban đầu, cả hai đều giữ thái độ im lặng. Tuy nhiên, trong suốt năm 2025, họ ngày càng thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng. Đến đầu năm 2026, nhiều nguồn tin giải trí quốc tế đồng loạt xác nhận Shakira và Lucien Laviscount đã chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với bạn bè thân thiết.
Lucien, 34 tuổi, được khán giả toàn cầu biết đến qua vai Alfie trong series đình đám "Emily in Paris". Khoảng cách tuổi tác 15 năm giữa anh và Shakira từng tạo nên nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đa số người hâm mộ lại dành cho họ sự ủng hộ tích cực. Bởi sau tất cả những gì đã trải qua, điều công chúng mong muốn nhất có lẽ không còn là những câu chuyện giật gân hay những cuộc tranh cãi hậu chia tay, mà đơn giản là được nhìn thấy Shakira hạnh phúc. Và đó cũng chính là hình ảnh xuất hiện trên sân khấu World Cup 2026. Shakira không chỉ là ngôi sao âm nhạc khuấy động ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hình ảnh mà người hâm mộ nhìn thấy còn là một người phụ nữ đã vượt qua đổ vỡ, tìm lại ánh hào quang trong sự nghiệp và sẵn sàng cho một chương mới của cuộc đời.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026