thethaovanhoa.vn

Khổ như Canada: Chủ nhà vẫn phải “hành xác”!

12/06/2026 07:48 GMT+7

Đó là sự thật đầy oái oăm của đội tuyển Canada, 1 trong 3 đội chủ nhà của World Cup 2026. Theo lẽ thường, đội chủ nhà luôn có lợi thế nhất về địa điểm thi đấu so với các đội khách, vừa quen thuộc khí hậu và thời tiết, vừa không phải di chuyển xa, nhưng với Canada thì lại không như vậy.

Đó là sự thật đầy oái oăm của đội tuyển Canada, 1 trong 3 đội chủ nhà của World Cup 2026. Theo lẽ thường, đội chủ nhà luôn có lợi thế nhất về địa điểm thi đấu so với các đội khách, vừa quen thuộc khí hậu và thời tiết, vừa không phải di chuyển xa, nhưng với Canada thì lại không như vậy.

Lý do là bởi Canada có 2 thành phố đăng cai World Cup là Vancouver và Toronto thì nằm cách nhau tới hơn 2.000 dặm theo đường chim bay (khoảng 3.300km - tương đương từ Hà Nội tới tận Jakarta). Trận đầu tiên tại vòng bảng, Canada đá ở Toronto và 2 trận sau quay về Vancouver. Thế nên, chỉ riêng việc di chuyển giữa 2 sân, Canada đã phải đi xa gần gấp 10 lần đội di chuyển ít nhất vòng bảng là Ai Cập, chỉ khoảng 239 dặm cho 3 trận đấu.

Đấy là chưa kể từ Vancouver, nơi đội tuyển Canada đóng quân chuẩn bị cho World Cup, đến Toronto là hành trình đi qua 3 múi giờ, chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến nhịp sinh học và sức khỏe của các cầu thủ. Đương nhiên, hầu hết các đội tuyển khác cũng gặp tình trạng tương tự bởi World Cup 2026 được đánh giá là "thảm họa di chuyển" với những lịch trình cực kỳ dài giữa các sân ở 3 quốc gia Bắc Mỹ rộng lớn, nhưng nhẽ ra Canada hoàn toàn có thể tránh được cơ mà?

Khổ như Canada: Chủ nhà vẫn phải “hành xác”! - Ảnh 1.

Chủ nhà lại gặp nhiều bất lợi

Câu hỏi đặt ra là tại sao Canada không đá cố định ở 1 địa điểm để tận dụng đặc quyền là đội chủ nhà? Không phải họ không muốn, mà là không thể. Về lý thuyết, Canada được phép chỉ chọn Vancouver hoặc Toronto để thi đấu cả 3 trận, nhưng nếu như vậy, thành phố còn lại sẽ bị coi là "ngoài rìa World Cup", nơi người hâm mộ không được xem đội tuyển thi đấu và thành phố đó sẽ khó giữ được vị thế biểu tượng World Cup. "Đau" cho Canada là 2 nơi quá xa nhau, 1 ở gần Bờ Đông còn 1 ở mãi Bờ Tây.

Nhưng chưa hết. Hơn 2.000 dặm mới là chỉ tính khoảng cách phải di chuyển giữa 2 sân, còn thực tế... mệt hơn nhiều. Đội tuyển Canada đóng quân ở Vancouver, di chuyển đến Toronto rồi lại quay về Vancouver - nghĩa là phải bay tổng cộng hơn 4.000 dặm cả đi và về. Con số này gấp khoảng 7 lần tổng quãng đường mà Mexico, đội chủ nhà tận dụng tốt nhất lợi thế, phải bay trong cả vòng bảng. Đội tuyển Mỹ, chủ nhà còn lại, cũng phải di chuyển khoảng 2.100 dặm giữa Los Angeles - Seattle - Los Angeles ở vòng bảng.

Đúng là chủ nhà nhưng phải đi lại mệt mỏi hơn cả khách phương xa. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

  B.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN