Trận đấu mở màn của đồng chủ nhà Mỹ ở World Cup 2026 với Paraguay được kỳ vọng sẽ là nơi thầy trò Mauricio Pochettino chứng minh cho tất cả thấy họ đã sẵn sàng cho tham vọng tiến sâu trên sân nhà.
Trận đấu mở màn của đồng chủ nhà Mỹ ở World Cup 2026 với Paraguay được kỳ vọng sẽ là nơi thầy trò Mauricio Pochettino chứng minh cho tất cả thấy họ đã sẵn sàng cho tham vọng tiến sâu trên sân nhà.
1. Mỹ không phải là đội tuyển xa lạ với đấu trường World Cup 2026. Tính từ kỳ World Cup ở Italy năm 1990 đến giờ, họ chỉ có đúng 1 lần làm khán giả tại World Cup 2018 trên đất Nga. Tuy vậy, thành tích của Mỹ trong 7 lần gần nhất dự World Cup khá khiêm tốn. Họ chỉ có đúng 1 lần lọt vào tứ kết ở World Cup 2002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, còn lại 3 lần dừng bước từ vòng bảng cùng 3 lần khác chỉ tiến sâu đến vòng 1/8.
Việc Mỹ bổ nhiệm Pochettino hồi tháng 9/2024 là một bước đi thể hiện rõ tham vọng muốn lột xác đội tuyển nước này. Dấu ấn trong gần 2 năm cầm quyền của chiến lược gia người Argentina là đưa Mỹ lọt vào chung kết Cúp Vàng CONCACAF trước khi thua Mexico 1-2. Điều đáng lo ngại lớn nhất là phong độ Mỹ trước thềm World Cup 2026 không tốt khi họ thua 3 trong 4 trận giao hữu chuẩn bị cho giải đấu diễn ra trên sân nhà. Tuy vậy, không thể phủ nhận thầy trò Pochettino cho thấy những bước tiến bộ đáng ghi nhận. Họ đang chơi bóng với tinh thần tập thể nhiều hơn, bớt phụ thuộc vào những cá nhân như Christian Pulisic. Trong thành phần đội hình Mỹ tham dự World Cup 2026 có nhiều gương mặt đang chơi bóng ở Premier League với cái tên nổi bật là tiền vệ Tyler Adams, một nhân tố giúp Bournemouth trải qua mùa giải thăng hoa với tấm vé dự Europa League lần đầu tiên trong lịch sử. Rồi vẫn còn đó một số cái tên khán giả ít nhiều biết tới như Giovanni Reyna, con trai của cựu tiền vệ Mỹ Claudio Reyna hay tiền đạo Timothy Weah, con trai của huyền thoại bóng đá Liberia George Weah. Điều này giúp Pochettino có được đội ngũ lý tưởng để sẵn sàng cho hành trình World Cup 2026 mà Mỹ là 1 trong 3 đồng chủ nhà của giải đấu. Một cái hay đáng chú ý trong cách đá của các cầu thủ Mỹ đó là họ thi đấu với đôi chân và cái đầu lạnh lùng, rất hiếm khi để lộ cảm xúc. Sự lỳ lợm là điều Mỹ cần để có thể chinh phục bảng đấu của mình khi những đối thủ như Paraguay, Thổ Nhĩ Kỳ hay Australia đều không thể bị xem thường.

Vẫn có lý do để tin đội tuyển Mỹ của Pochettino
2. Đối thủ của Mỹ ở lượt đấu mở màn bảng D là Paraguay. Nhắc đến Paraguay, nhiều người sẽ nói đến những gương mặt trở thành huyền thoại như thủ thành Jose Luis Chilavert hay tiền đạo Roque Santa Cruz. Tuy vậy, bóng đá Paraguay đã trải qua quãng thời gian tụt hậu kéo dài đến hơn 1 thập kỷ kể từ sau lần gần nhất góp mặt ở World Cup vào năm 2010. Phải đến kỳ World Cup 2026, Paraguay mới có cơ hội trở lại và tất cả đều tò mò sau 16 năm, lứa cầu thủ nước này sẽ thể hiện ra sao khi không có những ngôi sao nổi bật như thế hệ cầu thủ trước đây.
Điều đáng chú ý trong lối chơi của Paraguay dưới thời Gustavo Alfaro là sự gai góc, khó chịu trong mắt các đối thủ. Dù xếp thứ 6 ở vòng loại khu vực Nam Mỹ, Paraguay lại là đội bóng có hàng thủ tốt thứ 2 với chỉ 10 bàn thua, ngang bằng Argentina và chỉ thua Ecuador (5 bàn thua). Tất cả sẽ không thể quên những trận đấu đáng nhớ của Paraguay ở vòng loại như chiến thắng Brazil 1-0 hay chiến thắng Argentina 2-1.
Quan điểm cá nhân cho rằng Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn và lợi thế sân nhà có thể đem đến sự khác biệt cho thầy trò Pochettino ở lượt đấu mở màn. Một chiến thắng sẽ giúp Mỹ tự tin hướng đến nhiệm vụ vượt qua vòng bảng. Tuy vậy, đó sẽ là một thắng lợi không dễ dàng cho đồng chủ nhà World Cup 2026 khi Paraguay cũng có thừa quyết tâm.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026