thethaovanhoa.vn

Từ Jungkook BTS đến Lisa Blackpink: K-pop viết tiếp giấc mơ World Cup

Phúc Quyên (tổng hợp) 11/06/2026 15:53 GMT+7

Khi FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ, âm nhạc một lần nữa trở thành một phần không thể thiếu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, khác với nhiều kỳ World Cup trước đây, dấu ấn K-pop năm nay hiện diện đậm nét hơn bao giờ hết.

Khi FIFA World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ, âm nhạc một lần nữa trở thành một phần không thể thiếu của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuy nhiên, khác với nhiều kỳ World Cup trước đây, dấu ấn K-pop năm nay hiện diện đậm nét hơn bao giờ hết.

Nếu năm 2022, Jungkook tạo nên cột mốc lịch sử với Dreamers, thì đến World Cup 2026, ngọn cờ K-pop tiếp tục được trao cho Lisa cùng ca khúc Goals. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc khác cũng tham gia vào bầu không khí World Cup bằng những sản phẩm âm nhạc riêng, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của làn sóng Hàn Quốc trên sân khấu thể thao toàn cầu.

Từ Jungkook BTS đến Lisa Blackpink: K-pop viết tiếp giấc mơ World Cup - Ảnh 1.

Áp phích quảng cáo cho chương trình giải lao giữa hiệp trận chung kết World Cup 2026 với sự góp mặt của BTS, Madonna và Shakira. Ảnh: Global Citizen

World Cup từ lâu đã không còn là sự kiện chỉ dành cho người hâm mộ bóng đá. Với hàng tỷ khán giả theo dõi trên khắp thế giới mỗi kỳ tổ chức, giải đấu luôn là nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ sáng tác những ca khúc chính thức, những bài hát cổ vũ đội tuyển quốc gia hay các sản phẩm âm nhạc mang tinh thần bóng đá.

Trong bức tranh ấy, K-pop đang dần chiếm một vị trí ngày càng nổi bật.

Lisa và Goals – dấu ấn K-pop rõ nét nhất tại World Cup 2026

Ca khúc K-pop gắn liền với World Cup 2026 nổi bật nhất chắc chắn là Goals, sản phẩm do Lisa thể hiện cùng ngôi sao nhạc pop Brazil Anitta và nghệ sĩ Nigeria Rema.

Được phát hành ngày 21/5 trong khuôn khổ album chính thức của FIFA World Cup 2026, Goals là sự pha trộn giữa Latin Pop, Afrobeats và K-pop. Ca khúc do nhà sản xuất từng đoạt Grammy Cirkut thực hiện, mang màu sắc đa văn hóa đúng với tinh thần kết nối toàn cầu của World Cup.

Từ Jungkook BTS đến Lisa Blackpink: K-pop viết tiếp giấc mơ World Cup - Ảnh 2.

Poster quảng bá cho “Goals” - nhạc nền chính thức của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA 2026, do Lisa của nhóm Blackpink thể hiện. Ảnh: Global Citizen

Theo FIFA, Goals sẽ được trình diễn trực tiếp lần đầu tiên trong lễ khai mạc World Cup 2026 tại Los Angeles. Lisa là một trong những gương mặt chính của chương trình nghệ thuật mở màn bên cạnh Katy Perry.

Chia sẻ về dự án, Lisa cho biết: "Được góp mặt trong album chính thức của FIFA World Cup năm nay là điều vô cùng thú vị. Âm nhạc luôn có khả năng kết nối mọi người trên toàn thế giới, vì vậy tôi rất vinh dự khi được hợp tác cùng Anitta và Rema".

Dù vẫn có những tranh luận về việc một ca khúc solo của nữ nghệ sĩ người Thái Lan có nên được xem là sản phẩm K-pop tiêu biểu tại World Cup hay không, thực tế khó phủ nhận rằng Lisa hiện là một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng toàn cầu lớn nhất xuất thân từ K-pop. Sự xuất hiện của cô trong dự án âm nhạc chính thức của FIFA cũng là minh chứng rõ ràng cho vị thế ngày càng cao của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc.

TWS gửi thông điệp cổ vũ đội tuyển Hàn Quốc

Bên cạnh Goals, nhóm nhạc nam TWS cũng góp phần khuấy động bầu không khí World Cup bằng ca khúc Dream With Us.

Khác với sản phẩm chính thức của FIFA, bài hát này được thực hiện nhằm cổ vũ đội tuyển bóng đá nam Hàn Quốc tham dự World Cup 2026.

Từ Jungkook BTS đến Lisa Blackpink: K-pop viết tiếp giấc mơ World Cup - Ảnh 4.

Nhóm nhạc TWS. Ảnh: Pledis Entertainment

Thông điệp trung tâm của ca khúc xoay quanh niềm tin rằng "phép màu sẽ bắt đầu khi chúng ta cùng tin tưởng", đồng thời khích lệ những người trẻ tuổi theo đuổi ước mơ chung.

TWS vốn có mối liên hệ đặc biệt với bóng đá khi được Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc lựa chọn làm đại sứ từ cuối năm 2025. Nhóm cũng lần đầu trình diễn ca khúc này trong trận giao hữu của đội tuyển Hàn Quốc trước thềm World Cup.

Dù không sở hữu quy mô toàn cầu như Goals, Dream With Us vẫn cho thấy cách các nghệ sĩ K-pop đang tích cực tham gia vào không khí bóng đá thông qua những sản phẩm mang tính cộng đồng và cổ vũ tinh thần dân tộc.

Dynamic Duo và Woodz mang âm thanh sân vận động đến World Cup

Một sản phẩm đáng chú ý khác là Watch It, Feel It, phiên bản World Cup của ca khúc nhận diện thương hiệu từng được đài truyền hình JTBC sử dụng trong các sự kiện thể thao lớn.

Từ Jungkook BTS đến Lisa Blackpink: K-pop viết tiếp giấc mơ World Cup - Ảnh 5.

Poster quảng cáo cho phiên bản World Cup của bài hát "Watch It, Feel It" của JTBC, do Dynamic Duo hợp tác với Woodz thể hiện. Ảnh: JTBC

Ca khúc quy tụ bộ đôi hip hop nổi tiếng Dynamic Duo cùng ca sĩ - nhạc sĩ Woodz.

Phiên bản mới được xây dựng trên nền bass mạnh, tiết tấu dồn dập cùng phần rap giàu năng lượng, nhằm tái hiện tinh thần chiến đấu của đội tuyển Hàn Quốc trên sân cỏ.

Đây không phải một bài hát chính thức của FIFA, nhưng lại phản ánh khá rõ xu hướng các nghệ sĩ Hàn Quốc tận dụng sức nóng World Cup để tạo ra những sản phẩm mang tính cổ vũ và kết nối người hâm mộ.

Dreamers vẫn là tượng đài của K-pop tại World Cup

Dẫu nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc đang tham gia vào bầu không khí World Cup 2026, chuẩn mực lớn nhất mà K-pop từng thiết lập trên sân khấu bóng đá thế giới vẫn là Dreamers của Jungkook.

Từ Jungkook BTS đến Lisa Blackpink: K-pop viết tiếp giấc mơ World Cup - Ảnh 6.

Jungkook BTS trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022

Tại World Cup 2022 ở Qatar, thành viên BTS đã đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên thể hiện ca khúc chính thức của giải đấu trong lễ khai mạc. Anh trình diễn cùng ca sĩ Qatar Fahad Al Kubaisi trước hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân vận động và hàng trăm triệu người theo dõi qua truyền hình.

Điều đặc biệt là Dreamers không đi theo công thức K-pop quen thuộc. Ca khúc kết hợp những yếu tố của nhạc Khaleeji – dòng nhạc phổ biến tại khu vực Vùng Vịnh – nhằm phản ánh bản sắc văn hóa của nước chủ nhà Qatar.

Tác phẩm do nhà sản xuất nổi tiếng RedOne thực hiện, người từng đứng sau nhiều bản hit của Lady Gaga.

Không chỉ thành công trong thời gian diễn ra giải đấu, Dreamers còn duy trì sức hút lâu dài. Tính đến tháng 6/2026, MV của bài hát đã vượt mốc 450 triệu lượt xem trên kênh YouTube chính thức của FIFA, trở thành một trong những ca khúc World Cup được xem nhiều nhất lịch sử.

Thành công ấy giúp Jungkook trở thành hình mẫu cho các nghệ sĩ K-pop muốn bước lên sân khấu toàn cầu của FIFA.

BTS chuẩn bị trở lại sân khấu World Cup

Nếu Dreamers là chương đầu tiên, thì World Cup 2026 có thể mở ra chương tiếp theo trong mối lương duyên giữa BTS và ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo thông báo của FIFA, BTS sẽ cùng Shakira và Madonna đảm nhận vai trò nghệ sĩ chính trong chương trình biểu diễn giữa giờ của trận chung kết World Cup 2026. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu xuất hiện một chương trình halftime show theo mô hình tương tự Super Bowl.

Từ Jungkook BTS đến Lisa Blackpink: K-pop viết tiếp giấc mơ World Cup - Ảnh 8.

BTS

Danh sách ca khúc biểu diễn vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng Dreamers nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong chương trình, bởi đây vẫn là ca khúc World Cup gắn liền với K-pop thành công nhất từ trước đến nay.

Sự kiện này cho thấy FIFA đang ngày càng xem âm nhạc là một phần quan trọng trong chiến lược mở rộng sức hút toàn cầu của giải đấu. Đồng thời, việc BTS góp mặt bên cạnh những tượng đài như Shakira và Madonna cũng phản ánh vị thế ngày càng lớn của K-pop trong ngành công nghiệp giải trí quốc tế.

Từ hiện tượng khu vực đến ngôn ngữ toàn cầu

10 năm trước, thật khó hình dung các nghệ sĩ Hàn Quốc có thể giữ vai trò trung tâm trong những sự kiện thể thao lớn nhất thế giới. Thế nhưng từ Dreamers của Jungkook đến Goals của Lisa, K-pop đã chứng minh rằng họ không còn là một hiện tượng âm nhạc mang tính khu vực.

World Cup 2026 cho thấy một thực tế mới: khi bóng đá cần những giai điệu có khả năng kết nối hàng tỷ con người, K-pop đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu.

Có thể mỗi ca khúc mang màu sắc khác nhau, từ chất nhạc toàn cầu của Lisa, tinh thần cổ vũ của TWS hay năng lượng bùng nổ của Dynamic Duo và Woodz. Nhưng tất cả đều cùng kể một câu chuyện: âm nhạc Hàn Quốc giờ đây không chỉ xuất hiện trên các bảng xếp hạng hay sân khấu concert, mà đã trở thành một phần của những sự kiện văn hóa có sức lan tỏa lớn nhất hành tinh.

Từ Jungkook BTS đến Lisa Blackpink: K-pop viết tiếp giấc mơ World Cup - Ảnh 9.

Và khi trái bóng World Cup 2026 bắt đầu lăn, những giai điệu K-pop cũng tiếp tục vang lên

Và khi trái bóng World Cup 2026 bắt đầu lăn, những giai điệu K-pop cũng tiếp tục vang lên, như lời khẳng định rằng giấc mơ toàn cầu hóa của làn sóng Hàn Quốc vẫn chưa dừng lại.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN