Trận Hàn Quốc - CH Séc hứa hẹn là một trận đấu không hề dễ đoán dù chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội vẫn có thể nhìn ra. Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ ngay ở lượt trận mở màn của mình tại World Cup 2026.
Trận Hàn Quốc - CH Séc hứa hẹn là một trận đấu không hề dễ đoán dù chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội vẫn có thể nhìn ra. Hàn Quốc hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ ngay ở lượt trận mở màn của mình tại World Cup 2026.
1. Nếu phải hỏi đâu là ngôi sao sáng nhất của đội tuyển Hàn Quốc, tất cả đều nghĩ ngay đến cái tên Son Heung Min. Kể từ lần hiện diện đầu tiên ở World Cup 2014 trên đất Brazil, tiền đạo sinh năm 1992 luôn đóng vai trò không thể thiếu trong mọi chiến dịch World Cup của bóng đá Hàn Quốc.
Tuy vậy, kỳ World Cup thứ 4 liên tiếp của Son diễn ra trong một hoàn cảnh khác biệt. Tiền đạo 33 tuổi này đã không còn hiện diện ở châu Âu sau khi rời Tottenham. Việc chơi bóng ở LAFC, một câu lạc bộ tại giải nhà nghề Mỹ (MLS), là một cách khôn ngoan để anh đảm bảo nền tảng thể lực tốt nhất cho World Cup 2026. Son vẫn còn giữ được năng lực tạo ra sự khác biệt từ khoảnh khắc ngôi sao. Cú đúp trong trận thắng Trinidad & Tobago 5-0 là một màn chạy đà tốt của Son. Tuy vậy, vẫn còn những hoài nghi liệu tiền đạo này có giữ được sự bùng nổ như đã từng thấy tại 2 kỳ World Cup 2018 và 2022.
Quan điểm cá nhân cho rằng World Cup 2026 là thời điểm tuyệt vời để Hàn Quốc giảm bớt sự lệ thuộc vào Son. Đồng ý là Hàn Quốc vẫn chưa thể tìm thấy một ngôi sao nổi bật để thay thế hoàn toàn thủ quân hiện thời. Nhưng đội bóng của Hong Myung Bo không hề thiếu những gương mặt đáng xem khác, bao gồm Kim Min Jae, trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich hay Lee Kang In, tiền vệ có vinh dự vô địch Champions League 2 lần liên tiếp cùng PSG. Với một đội hình tập hợp nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu, Hàn Quốc hoàn toàn có thể tạo ra một tập thể đồng đều và không hề lép vế so với CH Séc hay bất cứ đối thủ nào trong bảng A. Kinh nghiệm chỉ ra những đội bóng có đội hình đồng đều, không có một ngôi sao nổi trội hơn tập thể lại thường có cửa tiến sâu tại các kỳ World Cup.

Đến lúc Hàn Quốc giảm bớt sự phụ thuộc vào Son Heung Min
Hàn Quốc đến kỳ World Cup ở Mỹ, Canada và Mexico với mục tiêu muốn lặp lại thành tích vượt qua vòng bảng như World Cup 2022 cách đây 4 năm. Muốn thế, họ cần xây dựng một đội bóng đoàn kết thay vì tiếp tục để một cá nhân dẫn dắt toàn đội. Đã đến lúc Son cần được sử dụng ở một vị thế khác thay vì đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của Hàn Quốc.
2. Về trận đấu gặp CH Séc, đây là một trận đấu không có sự chênh lệch quá lớn. Tuy Hàn Quốc đến từ châu Á nhưng họ lại là một trong những tập thể góp mặt đều đặn nhất tại các kỳ World Cup tính từ World Cup 1986 đến giờ. Việc được dự World Cup thường xuyên giúp Hàn Quốc không gặp bỡ ngỡ bất luận những thay đổi về format. Ngược lại, đây mới là lần đầu tiên sau 20 năm CH Séc hiện diện tại một kỳ World Cup. Thế hệ cầu thủ CH Séc hiện tại không được đánh giá cao khi phần lớn những thành viên dự World Cup 2026 đều chơi bóng ở trong nước. Những trường hợp chơi bóng ở châu Âu thì lại không đá cho những câu lạc bộ hàng đầu. Điều này khiến CH Séc không được đánh giá quá cao dù họ rơi vào một bảng đấu không quá khó với Hàn Quốc, Mexico và Nam Phi.
Hàn Quốc vì thế sẽ có lý do để tự tin cho trận gặp CH Séc sắp tới. Thầy trò Hong Myung Bo hoàn toàn đủ khả năng tạo ra bất ngờ trong trận đấu ra quân. Xét về các vị trí, Hàn Quốc có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế hơn CH Séc. Sẽ không bất ngờ nếu Hàn Quốc có điểm, thậm chí giành chiến thắng nhằm tạo lợi thế trong hành trình vượt qua vòng bảng.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
BLV Quang Huy