Khi đội tuyển Hàn Quốc bước vào hành trình tại World Cup 2026, sự chú ý của người hâm mộ không chỉ hướng về những ngôi sao như Son Heung Min, Lee Kang In hay Kim Min Jae.
Khi đội tuyển Hàn Quốc bước vào hành trình tại World Cup 2026, sự chú ý của người hâm mộ không chỉ hướng về những ngôi sao như Son Heung Min, Lee Kang In hay Kim Min Jae.
Bên cạnh câu chuyện chuyên môn trên sân cỏ, bóng đá xứ kim chi còn mang đến một điểm nhấn đáng chú ý khác: Sự trở lại của những người Hàn Quốc ở các vị trí quan trọng nhất trong bộ máy vận hành đội tuyển quốc gia.
Kể từ sau kỳ tích lọt vào bán kết World Cup 2002 dưới thời Guus Hiddink, đội tuyển Hàn Quốc nhiều lần lựa chọn các HLV ngoại cho những chiến dịch lớn. Dick Advocaat, Pim Verbeek, Uli Stielike, Paulo Bento hay gần đây nhất là Jurgen Klinsmann đều từng được trao cơ hội.
Trong số đó, Paulo Bento được xem là một trong những HLV thành công nhất khi giúp Hàn Quốc vào vòng 1/8 World Cup 2022. Tuy nhiên, triều đại của Jurgen Klinsmann sau đó lại kết thúc trong nhiều tranh cãi. Thất bại ở Asian Cup 2024 cùng những chỉ trích liên quan đến cách điều hành đội tuyển khiến KFA phải nhìn nhận lại định hướng phát triển của mình.
Quyết định bổ nhiệm Hong Myung Bo vào năm 2024 vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Đây là lựa chọn thể hiện niềm tin của KFA vào những người hiểu rõ nhất bóng đá Hàn Quốc.
Hong Myung Bo không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ. Ông là đội trưởng tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, biểu tượng của thế hệ vàng đã làm nên kỳ tích lịch sử trên sân nhà. Sau khi giải nghệ, Hong tiếp tục khẳng định năng lực cầm quân với những thành công cùng Ulsan HD, nơi ông giúp đội bóng giành các chức vô địch K-League liên tiếp.

HLV Hong Myung Bo từng là đội trưởng tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002
Tất nhiên, đây không phải lần đầu tiên Hong dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Ông từng trải qua kỳ World Cup 2014 đầy khó khăn khi Hàn Quốc bị loại từ vòng bảng. Tuy nhiên, hơn 1 thập kỷ sau, nhà cầm quân 57 tuổi trở lại với nhiều kinh nghiệm hơn và một vị thế khác trong làng bóng đá Hàn Quốc.
Điều đáng chú ý là dù ban huấn luyện vẫn có sự góp mặt của chuyên gia người Bồ Đào Nha Joao Aroso, vai trò trung tâm hoàn toàn thuộc về Hong Myung Bo cùng đội ngũ điều hành người Hàn Quốc. Đây là sự khác biệt đáng kể so với nhiều kỳ World Cup trước, khi các HLV ngoại thường nắm toàn quyền trong các quyết định chuyên môn.
Đáng chú ý, World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên sau 24 năm ông Park Hang-seo trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cùng đội tuyển quê hương. Tại World Cup 2002, cựu HLV ĐT Việt Nam là một trong những trợ lý thân cận của HLV Guus Hiddink trong hành trình lịch sử đưa Hàn Quốc vào bán kết.
Hai thập kỷ sau, Park Hang-seo trở lại với một vai trò khác. Sau khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch KFA phụ trách các đội tuyển quốc gia, ông đồng thời đảm nhận nhiệm vụ điều phối và hỗ trợ chiến dịch World Cup 2026 của đội tuyển Hàn Quốc.
Dù không trực tiếp tham gia huấn luyện trên sân tập, vai trò của Park Hang-seo vẫn được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm làm việc ở cấp độ đội tuyển quốc gia.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
M.Vũ