Harry Kane đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp, nhưng tuyển Anh không thể tiếp tục đặt toàn bộ niềm tin vào khả năng săn bàn của đội trưởng nếu muốn chinh phục World Cup 2026.
Harry Kane đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp, nhưng tuyển Anh không thể tiếp tục đặt toàn bộ niềm tin vào khả năng săn bàn của đội trưởng nếu muốn chinh phục World Cup 2026.
Vài năm sau thảm họa Brazil 2014 (bị loại với vị trí bét bảng D), tuyển Anh đã tìm lại sự tự tin, xây dựng nền tảng vững chắc dưới triều đại Southgate khi tiến gần đến vinh quang tại EURO 2020, EURO 2024. Vì vậy, Tuchel hoàn toàn có cơ sở khi tin rằng Tam sư đủ khả năng hướng tới mục tiêu lớn hơn tại World Cup 2026.
Dù vậy, vấn đề lớn nhất của họ hiện nay là sự phụ thuộc vào Kane. Tiền đạo 32 tuổi đang có phong độ đáng kinh ngạc khi ghi 61 bàn cho Bayern Munich mùa vừa qua. Nếu giúp tuyển Anh giành danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1966, Kane hoàn toàn có thể cạnh tranh Quả bóng Vàng. Nhưng câu hỏi là: Điều gì xảy ra nếu Kane bị phong tỏa? Hoặc nếu tiền đạo này gặp vấn đề thể lực trong một giải đấu kéo dài và khắc nghiệt?

Nhiệm vụ của Tuchel là không được trút cả gánh nặng ghi bàn vào vai Kane
Tuchel có Ollie Watkins và Ivan Toney, nhưng cả hai chưa đạt đến đẳng cấp của Kane. Watkins có tốc độ và khả năng khai thác khoảng trống, trong khi Toney mạnh ở khả năng tranh chấp và thu hút hậu vệ đối phương. Tuy nhiên, giải pháp quan trọng nhất không nằm ở những phương án dự phòng, mà đến từ các cầu thủ chơi phía sau Kane.
Tuyển Anh cần Bukayo Saka, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Jude Bellingham hay Morgan Rogers chia sẻ trách nhiệm ghi bàn. Saka mới ghi 2 bàn kể từ EURO 2024. Rashford đã có mùa giải tích cực tại Barcelona nhưng gần 3 năm chưa ghi bàn từ bóng sống cho đội tuyển. Trong khi đó, Bellingham - niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Anh - vẫn chưa ghi bàn dưới thời Tuchel.
"Những con số của các cầu thủ chạy cánh và những vị trí khác chưa đạt mức chúng tôi kỳ vọng", Tuchel từng thừa nhận. Điều ông muốn là một hàng công đa dạng hơn, thay vì chỉ chờ đợi khoảnh khắc của Kane. Nhìn sang các đối thủ lớn, Anh càng có lý do để lo lắng. Pháp, Tây Ban Nha, Argentina hay Bồ Đào Nha đều sở hữu nhiều nguồn ghi bàn khác nhau. Họ không phụ thuộc vào một cá nhân để tạo ra khác biệt.
Đây cũng là lý do trận giao hữu với Costa Rica trở nên quan trọng. Nó không chỉ là màn tổng duyệt trước World Cup mà còn là cơ hội để những cầu thủ xung quanh Kane tìm lại tự tin. Bellingham đặc biệt được kỳ vọng bởi sự kết hợp giữa anh và Kane vẫn chưa thực sự bùng nổ dưới thời Tuchel. Nếu tiền vệ Real Madrid tìm lại khả năng xâm nhập vòng cấm và ghi bàn, Anh sẽ có thêm một vũ khí quan trọng.
Kane có thể là thủ lĩnh, là niềm hy vọng lớn nhất, nhưng anh không thể một mình đưa tuyển Anh đến vinh quang. Muốn biến giấc mơ World Cup thành hiện thực, "Tam sư" cần nhiều hơn một người hùng.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026