Trước ngày khai mạc World Cup 2026, HLV Hoàng Văn Phúc tin rằng Bồ Đào Nha và Pháp đang là những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh giá đây là hai đội bóng sở hữu sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đủ khả năng tiến tới trận đấu cuối cùng.
Trước ngày khai mạc World Cup 2026, HLV Hoàng Văn Phúc tin rằng Bồ Đào Nha và Pháp đang là những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đánh giá đây là hai đội bóng sở hữu sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sức trẻ, đủ khả năng tiến tới trận đấu cuối cùng.
"World Cup lần này số đội được mở rộng lên thành 48 nhưng những đội giàu truyền thống theo tôi vẫn là những ứng cử viên vô địch.
Giải năm nay tôi đánh giá cao, đội tuyển Bồ Đào Nha và Pháp. Đây là những đội bóng duy trì được sự ổn định trong một thời gian dài và có nhiều cầu thủ tốt.
Trình độ bóng đá châu Á cũng đang rất phát triển, tiệm cận trình độ của bóng đá thế giới. Trong số các đại diện của châu Á góp mặt tại World Cup 2026 tôi đánh giá cao đội tuyển Nhật Bản, họ rất ổn định. Ở World Cup lần trước, họ từng thắng cả đội tuyển Đức. Tiếp đó là đội tuyển Hàn Quốc.
Bóng đá khu vực Tây Á dù cũng có sự tiến bộ nhưng khả năng cạnh tranh tôi nghĩ không bằng đội tuyển Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở kỳ World Cup này, lực lượng hai đội này đồng đều, có những vị trí đang thi đấu tại châu Âu hay kể cả Mỹ", HLV Hoàng Văn Phúc mở đầu cuộc trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

HLV Hoàng Văn Phúc
World Cup 2026 khởi tranh ngày 11/6 với quy mô lớn nhất lịch sử. Lần đầu tiên, 48 đội tuyển tranh tài qua 104 trận đấu tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, thử thách của họ không chỉ đến từ các đối thủ trên sân mà nền tảng thể lực.
Về vấn đề này, HLV Hoàng Văn Phúc nhận định: "Số lượng đội gia tăng, thêm vòng 1/16 tất nhiên sẽ khiến mật độ thi đấu dày hơn nhưng đây cũng là sự phát triển chung theo định hướng của FIFA. Tính thương mại trong bóng đá bây giờ cũng được đẩy mạnh hơn.
Tất nhiên, việc tăng số đội, mật độ thi đấu dày cũng sẽ ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ khi họ vừa trải qua một mùa giải kéo dài ở châu Âu. Nhưng các đội đều có kế hoạch chuẩn bị cho tình huống này. Chế độ dinh dưỡng, việc hồi phục của các đội bóng tham dự World Cup cũng sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn".
Từ Ancelotti đến Tuchel và Nagelsmann, World Cup 2026 chứng kiến sự hiện diện của nhiều HLV đang ở đỉnh cao, phản ánh sức hút ngày càng lớn của bóng đá cấp độ đội tuyển. Ông Phúc chia sẻ: "Về chiến thuật tại World Cup, thực ra chúng ta có thể hiểu đơn giản là cách chơi của các đội, điều này chỉ mang tính ước lệ.

Đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo nhận được sự tín nhiệm rất cao từ HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Các đội yếu có thể họ sẽ lựa chọn chơi với sơ đồ 5-4-1, ưu tiên cho phòng ngự, nhưng khi tấn công sẽ chuyển thành 3-4-3, xu hướng chung là như vậy. Nhưng sẽ có đội truyền thống ở châu Âu chơi với sơ đồ 4-3-3 khá nhiều. Các đội châu Á yếu hơn thì sẽ ưu tiên 5-4-1, 3-4-3. Theo tôi, điều quan trọng là sự chuyển đổi trạng thái lúc có bóng và khi không có bóng như thế nào.
Tất nhiên, bóng đá Việt Nam cũng sẽ học được nhiều điều từ World Cup. Các HLV hay cầu thủ thì cũng đều xem World Cup. Tại World Cup, những đại diện của bóng đá thế giới đều góp mặt nên bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ học hỏi được rất nhiều.
Trước tiên, về phẩm chất kỹ thuật của các cầu thủ, cách di chuyển và hệ thống chiến thuật. Đặc biệt, trong bóng đá, sự chuyển đổi trạng thái rất quan trọng. Đội đang phòng ngự giành được bóng phải chuyển đổi trạng thái nhanh hoặc ngược lại, thời điểm đang tấn công mất bóng thì chuyển sang phòng ngự như thế nào. Như vậy, các đội bóng, HLV, cầu thủ trên thế giới sẽ học hỏi được rất nhiều từ World Cup".
Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Bồ Đào Nha và Pháp đang cho thấy hình ảnh của những ứng cử viên vô địch hàng đầu. Dẫu vậy, hành trình chinh phục World Cup 2026 vẫn còn rất dài và chỉ đội bóng duy trì được phong độ cao nhất ở giai đoạn quyết định mới có thể bước lên đỉnh thế giới.