thethaovanhoa.vn

World Cup 2026: Uzbekistan không dễ bị bắt nạt

10/06/2026 19:56 GMT+7

Lần đầu tiên tham dự World Cup, đội tuyển Uzbekistan đến với giải đấu lớn nhất hành tinh với quyết tâm cao độ chứ không phải đi dạo chơi.

Lần đầu tiên tham dự World Cup, đội tuyển Uzbekistan đến với giải đấu lớn nhất hành tinh với quyết tâm cao độ chứ không phải đi dạo chơi.

Đội tuyển Uzbekistan có thể sẽ là "kẻ ngáng đường" khó chịu với các đội ở bảng K tại World Cup 2026.

1. Ở bảng K, ngoài 2 đội mạnh là Bồ Đào Nha và Colombia còn có CHDC Congo (46), có thứ hạng cao hơn Uzbekistan (50). Với bảng đấu như vậy, HLV Fabio Cannavaro thừa nhận: "Trước mắt chúng tôi là một ngọn núi lớn cần phải chinh phục".

Cannavaro, người từng vô địch World Cup 2006 với đội tuyển Italy trong vai trò cầu thủ, cũng gửi lời cảnh báo: "Người dân Uzbekistan vốn nổi tiếng thế giới với những thành công ở bộ môn quyền anh và võ thuật. Trong bóng đá, chúng tôi cũng phải chứng minh cho tất cả thấy rằng mình là một tập thể chiến đấu cho đến những giây cuối cùng".

"Bởi vì nếu có ai đó muốn đánh bại chúng tôi, họ sẽ phải trầy da tróc vảy", Cannavaro đanh thép nói thêm.

Ở trận giao hữu gần nhất với đội tuyển Hà Lan, Uzbekistan dù thua 1-2 nhưng cho thấy những tín hiệu đáng chú ý. Đội tuyển Hà Lan chỉ thắng nhờ quả 11m ở phút 90+8.

Theo tờ Gazeta của Uzbekistan, ở trận gặp đội tuyển Hà Lan, HLV Cannavaro đã cố gắng mô phỏng lại cách tiếp cận trận đấu mà họ sẽ áp dụng trước Bồ Đào Nha.

Tại World Cup 2026, Uzbekistan nhiều khả năng sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự. "Chúng tôi đã thấy rằng phong cách chơi phòng ngự mang lại kết quả", Phó chủ tịch LĐBĐ Uzbekistan Ravshan Irmatov phát biểu khi Cannavaro được bổ nhiệm và đó chính là một gợi ý về lối chơi của đội tuyển này ở giải đấu tới.

Uzbekistan không dễ bị bắt nạt - Ảnh 1.

HLV Fabio Cannavaro đã gửi lời cảnh báo cho các đối thủ ở World Cup 2026

Dưới thời HLV tiền nhiệm Timur Kapadze, Uzbekistan đã ra sân với sơ đồ 3 hoặc 5 hậu vệ trong phần lớn các trận đấu vòng loại World Cup và nhìn chung họ tiếp tục duy trì điều đó trong các trận giao hữu dưới thời Cannavaro.

Theo phân tích của Opta, Uzbekistan sẽ áp dụng lối chơi trực diện hơn, tập trung vào việc gây ức chế cho đối thủ và hy vọng vào những khoảnh khắc tỏa sáng từ các cầu thủ tài năng hơn.

2. Theo cây bút Alexey Seryakov của tờ Championat, HLV Cannavaro có thể chưa gặt hái được nhiều vinh quang nhưng việc Uzbekistan đưa một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới về dẫn dắt trong một giải đấu ngắn ngày là một nước đi hợp lý.

Lực lượng của Uzbekistan được đánh giá là tương đối chất lượng. Hậu vệ Abdukodir Khusanov (Man City) và Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) là những cái tên đã khẳng định được năng lực tại châu Âu. Trong đó, Eldor Shomurodov là chân sút ghi nhiều bàn nhất của Uzbekistan (44 bàn). Cầu thủ này đang hướng tới World Cup sau một mùa giải bùng nổ nhất ở cấp câu lạc bộ khi ghi được 22 bàn sau 34 lần ra sân tại giải Super Lig (Thổ Nhĩ Kỳ). Tiền vệ tấn công Abbosbek Fayzullaev từng vô địch U23 châu Á 2023 được Opta xem là "ẩn số" của Uzbekistan.

Với những phân tích của mình, cây bút Alexey Seryakov cho rằng đội tuyển Uzbekistan có thể giành vé vào vòng knock-out và gây bất ngờ trước Bồ Đào Nha hoặc Colombia. "Vậy thì tại sao Uzbekistan lại không thể hướng tới một chiến thắng trước CHDC Congo và cố gắng tạo nên bất ngờ trước 1 trong 2 ông lớn còn lại?", Alexey Seryakov viết. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

  Sơn Tùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN