World Cup 2026 24h: Thủ môn Hàn Quốc lỡ khoảnh khắc con gái chào đời vì World Cup 2026, Mỹ lên tiếng về việc từ chối cho trọng tài làm nhiệm vụ World Cup nhập cảnh, Liên đoàn Bóng đá Brazil ra thông báo về tình trạng của Neymar...
World Cup 2026 24h: Thủ môn Hàn Quốc lỡ khoảnh khắc con gái chào đời vì World Cup 2026, Mỹ lên tiếng về việc từ chối cho trọng tài làm nhiệm vụ World Cup nhập cảnh, Liên đoàn Bóng đá Brazil ra thông báo về tình trạng của Neymar...
Thủ thành kỳ cựu Kim Seung-gyu thừa nhận anh đã phải đánh đổi một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời để tập trung cùng đội tuyển Hàn Quốc chuẩn bị cho World Cup 2026. Tuy nhiên, người gác đền 35 tuổi hy vọng những kết quả tích cực trên sân cỏ sẽ là món quà ý nghĩa gửi tới gia đình.
Con gái của Kim vừa chào đời trong tháng này, nhưng thủ môn đang khoác áo FC Tokyo không thể ở bên vợ trong thời khắc đặc biệt đó vì đang hội quân cùng đội tuyển quốc gia tại Mexico.
Phát biểu với báo giới trước buổi tập tại trung tâm huấn luyện Chivas Verde Valle ở Zapopan, gần Guadalajara, Kim chia sẻ: "Tôi thực sự cảm thấy có lỗi vì không thể ở bên vợ khi cô ấy sinh con. Tôi muốn mang về những kết quả tốt đẹp từ World Cup như một món quà dành cho gia đình".
Sở hữu hơn 80 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, Kim là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của đội bóng xứ kim chi. Dù vậy, anh vẫn phải cạnh tranh vị trí bắt chính với đồng đội Jo Hyeon-woo. World Cup 2026 cũng mang ý nghĩa đặc biệt đối với Kim khi đây nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng anh góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Nếu ra sân, thủ môn sinh năm 1990 sẽ có kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp.
Tại World Cup 2026, tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Mexico, CH Czech và Nam Phi.

Thủ thành kỳ cựu Kim Seung-gyu. Ảnh Yonhap News
Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã chính thức lên tiếng sau khi trọng tài người Somalia, Omar Artan, bị từ chối nhập cảnh dù nằm trong danh sách các trọng tài được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.
Theo xác nhận của DHS với truyền thông Mỹ, Omar Artan đã không được phép nhập cảnh sau khi đến bang Florida hôm 6/6. Cơ quan này cho biết vị trọng tài người Somalia bị xác định là "không đủ điều kiện nhập cảnh do các quan ngại trong quá trình thẩm tra", nhưng không tiết lộ cụ thể nguyên nhân.
Trong thông báo được đưa ra, người phát ngôn DHS nhấn mạnh: "Các quyết định về việc cho phép nhập cảnh được xem xét theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên các thông tin về thực thi pháp luật, an ninh quốc gia và nhập cư có tại thời điểm kiểm tra".
DHS cũng khẳng định việc tham gia World Cup với tư cách cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài hay thành viên ban tổ chức không đồng nghĩa với việc được miễn trừ các quy trình kiểm tra nhập cảnh tại Mỹ.
Omar Artan là một trong 52 trọng tài được FIFA lựa chọn cho World Cup 2026 và được kỳ vọng sẽ trở thành người Somalia đầu tiên điều hành một trận đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc ông bị từ chối nhập cảnh vì thế đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Somalia nằm trong danh sách hạn chế nhập cảnh được chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp dụng. Tuy nhiên, DHS không xác nhận liệu quyết định đối với Artan có liên quan trực tiếp đến chính sách này hay không.

Trọng tài người Somalia, Omar Artan, bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ. Nguồn BBC
Liên đoàn Bóng đá Brazil đã mang đến tín hiệu tích cực về tình trạng chấn thương của ngôi sao Neymar trong bối cảnh World Cup 2026 đang đến rất gần.
Tiền đạo 34 tuổi đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục cho trận ra quân của đội tuyển Brazil tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Trước đó, nhiều lo ngại xuất hiện khi quá trình hồi phục của Neymar được cho là diễn ra chậm hơn dự kiến.
Tuy nhiên, thông tin mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Brazil đã phần nào giúp người hâm mộ yên tâm hơn. Chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano cho biết Neymar đã trải qua buổi chụp cộng hưởng từ (MRI) vào ngày 8/6 và kết quả cho thấy quá trình điều trị đang tiến triển thuận lợi.
"Neymar đã được chụp MRI vào thứ Hai và các xét nghiệm cho thấy sự tiến triển tích cực trong quá trình điều trị, nằm trong các thông số dự kiến. Cậu ấy sẽ tiếp tục chương trình phục hồi theo kế hoạch của bộ phận y tế đội tuyển Brazil", Romano dẫn thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Brazil.
Dù chưa có mốc thời gian cụ thể cho ngày trở lại tập luyện với bóng, đội ngũ y tế Brazil đánh giá quá trình điều trị đang đi đúng hướng. Để tập trung hoàn toàn cho việc hồi phục, Neymar đã không cùng đội tuyển tới Cleveland tham dự trận giao hữu với Ai Cập. Trong những ngày gần đây, chân sút kỳ cựu còn tập luyện trên máy chạy chống trọng lực – thiết bị giúp giảm áp lực lên cơ bắp và khớp trong quá trình vận động.

Liên đoàn Bóng đá Brazil đã mang đến tín hiệu tích cực về tình trạng chấn thương của ngôi sao Neymar.
Tiền vệ kỳ cựu Christian Eriksen đã lên tiếng trấn an người hâm mộ sau khi bất ngờ ngã gục trên sân trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine, khẳng định anh đang hồi phục tốt tại nhà cùng gia đình.
Sự việc xảy ra ở phút 65 của trận đấu diễn ra tại thành phố Odense hôm 7/6, khi Eriksen bất ngờ ôm ngực rồi đổ gục xuống mặt cỏ. Hình ảnh này ngay lập tức khiến người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới lo lắng bởi nó gợi nhớ tới biến cố kinh hoàng tại EURO 2020, khi tiền vệ người Đan Mạch từng ngừng tim ngay trên sân trong trận gặp Phần Lan.
Một ngày sau sự cố, Eriksen đã đăng tải thông điệp trên Instagram để cập nhật tình hình sức khỏe. "Việc nhận cú sốc điện từ thiết bị ICD (máy khử rung tim cấy trong cơ thể) đã ảnh hưởng rất lớn tới tôi và gia đình. Tuy nhiên, tôi muốn mọi người yên tâm rằng đây là một tình huống khác hoàn toàn so với những gì đã xảy ra vào năm 2021".
Cầu thủ 34 tuổi cho biết anh đã trở về nhà trong ngày 8/6 và quá trình hồi phục đang diễn ra thuận lợi. "Tôi cảm thấy ổn và quá trình hồi phục đã bắt đầu", Eriksen chia sẻ.
Theo các bác sĩ, nguyên nhân khiến Eriksen ngã xuống sân lần này là do thiết bị ICD được cấy vào cơ thể đã phát hiện bất thường và tự động phát ra cú sốc điện để điều chỉnh nhịp tim. Đây là thiết bị mà anh được lắp đặt sau sự cố ngừng tim tại EURO 2020.
Hiện chưa có thông tin chính thức về thời điểm Eriksen có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Christian Eriksen hiện đang hồi phục tại nhà - Ảnh Getty.
Đội tuyển Tây Ban Nha đã nhận được tín hiệu tích cực về lực lượng trước thềm World Cup 2026 khi HLV trưởng Luis de la Fuente cho biết bộ ba tấn công Lamine Yamal, Nico Williams và Victor Munoz vẫn đang hồi phục đúng tiến độ và nhiều khả năng sẽ kịp góp mặt ở trận ra quân gặp Cape Verde vào ngày 15/6.
Cả ba cầu thủ đều không tham dự trận giao hữu cuối cùng của Tây Ban Nha gặp Peru tại Puebla, Mexico do đang điều trị các chấn thương cơ. Dù vậy, ban huấn luyện La Roja vẫn tỏ ra lạc quan về khả năng trở lại của những ngôi sao này.
Phát biểu với báo giới, HLV De la Fuente cho biết: "Nếu không có bất kỳ biến chứng nào trong vài ngày tới, chúng tôi kỳ vọng họ sẽ sẵn sàng vào ngày 15/6. Tôi nghĩ cả ba đều có thể thi đấu". Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Yamal, Nico Williams và Victor Munoz có đủ thể lực để đá chính trong trận mở màn hay không, chiến lược gia của Tây Ban Nha tỏ ra thận trọng hơn. "Cả ba đều đang hồi phục đúng theo lộ trình dự kiến để đạt thể trạng tốt nhất vào ngày 15/6. Điều quan trọng nhất là mọi thứ đang diễn ra đúng kế hoạch và sẽ tiếp tục như vậy. Chúng tôi hy vọng họ có thể đồng hành cùng đội và sẵn sàng được sử dụng ở một thời điểm nào đó trong trận đấu".

Bộ ba tấn công Lamine Yamal, Nico Williams và Victor Munoz vẫn đang hồi phục đúng tiến độ.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026