thethaovanhoa.vn

Canoeing Việt Nam gặt hái thành công lớn ở giải Châu Á 2026

HT 07/06/2026 21:13 GMT+7

Đội tuyển canoeing Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải vô địch Canoeing trẻ và U23 châu Á 2026 với thành tích ấn tượng khi giành tổng cộng 14 huy chương, gồm 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ.

Đội tuyển canoeing Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải vô địch Canoeing trẻ và U23 châu Á 2026 với thành tích ấn tượng khi giành tổng cộng 14 huy chương, gồm 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ.

Trong thành công chung của đội tuyển, tay chèo trẻ Diệp Thị Hương trở thành gương mặt nổi bật nhất khi góp công lớn với bốn tấm HCV, khẳng định vị thế của một trong những VĐV canoeing xuất sắc nhất khu vực ở lứa tuổi U23.

Thi đấu ở nội dung thuyền đơn C1 nữ, Diệp Thị Hương thể hiện phong độ vượt trội trước các đối thủ mạnh đến từ nhiều quốc gia châu Á. Cô lần lượt chinh phục ba tấm HCV cá nhân ở các cự ly 200m, 500m và 1.000m.

Việc thống trị cả ba nội dung tốc độ lẫn sức bền đã cho thấy sự toàn diện của nữ VĐV Việt Nam, đồng thời khẳng định quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển trước giải đấu quan trọng này.

Đội tuyển canoeing Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải vô địch Canoeing trẻ và U23 châu Á 2026 với thành tích ấn tượng khi giành tổng cộng 14 huy chương, gồm 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ.

Đội tuyển canoeing Việt Nam đã khép lại hành trình tại Giải vô địch Canoeing trẻ và U23 châu Á 2026 với thành tích ấn tượng khi giành tổng cộng 14 huy chương, gồm 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ.

Không chỉ tỏa sáng ở các nội dung cá nhân, Diệp Thị Hương còn góp mặt trong đội hình thuyền bốn nữ C4-500m cùng các đồng đội Nguyễn Hồng Thái, Lê Thị Lan Anh và Phùng Thị Ngọc Diễm. Bộ tứ của Việt Nam đã thi đấu đầy ăn ý để mang về tấm HCV thứ tư cho đoàn, qua đó hoàn tất một kỳ giải thành công rực rỡ của riêng Diệp Thị Hương.

Ở nhóm tuổi U23, bên cạnh các tấm HCV, canoeing Việt Nam còn giành thêm một HCB ở nội dung C2-500m do cặp VĐV Nguyễn Hồng Thái và Lê Thị Lan Anh mang về. Hai tay chèo này cũng giành thêm HCĐ ở nội dung C2-200m. Các nội dung kayak nữ tiếp tục đóng góp thành tích với HCĐ ở WK2-500m của Hoàng Thị Lâm và Bùi Mai Hạnh, cùng HCĐ ở nội dung WK4-500m của bộ tứ Hoàng Thị Lâm, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Hường và Lý Thị Cầm.

Tại nhóm tuổi U18, các VĐV trẻ Việt Nam cũng để lại nhiều dấu ấn tích cực. Đội thuyền C4-500m gồm Vũ Ngọc Uyên, Ca Thùy Loan, Lương Thị Yến Ly và Lê Thị Phương Minh xuất sắc giành HCB. Tấm HCB còn lại thuộc về cặp Kim Thái Tú và Ma Thị Diệu Ngọc ở nội dung XC2-500m.

Bên cạnh đó, các tay chèo trẻ còn bổ sung vào bảng thành tích của đội tuyển bốn HCĐ, trong đó có những kết quả đáng khích lệ của Kim Thái Tú, Quách Tuấn Ánh, Ma Thị Diệu Ngọc cùng nội dung phối hợp của Ma Thị Diệu Ngọc và Vũ Ngọc Uyên.

Với 4 HCV, 3 HCB và 7 HCĐ, đội tuyển canoeing Việt Nam đã khẳng định sự tiến bộ mạnh mẽ ở các tuyến trẻ và U23. Đặc biệt, màn trình diễn chói sáng của Diệp Thị Hương không chỉ góp phần đưa Việt Nam vào nhóm những quốc gia có thành tích cao tại giải mà còn mở ra nhiều kỳ vọng về lực lượng kế cận cho canoeing Việt Nam trên đấu trường châu lục trong những năm tới.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN