thethaovanhoa.vn

World Cup 2026: Bây giờ, Nhật Bản không sợ đội nào

09/06/2026 05:25 GMT+7

Vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại có thể không phản chiếu hết sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản hiện tại.

Vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại có thể không phản chiếu hết sức mạnh của đội tuyển Nhật Bản hiện tại.

1. Đó là những người đã đánh bại 4 đội bóng nắm giữ tổng cộng 11 chức vô địch thế giới bao gồm Brazil, Đức, Anh và Tây Ban Nha trong 4 năm qua. 2 trong số đó là các đối thủ đang xếp ở các vị trí thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng FIFA. Đồng thời, tất cả cũng đều là những ứng cử viên lớn của chức vô địch World Cup 2026. Đó là một bước tiến lớn đối với nền bóng đá mới chỉ tham dự World Cup lần đầu tiên cách đây 28 năm.

Và 45 năm kể từ bộ manga nổi tiếng Đội trưởng Tsubasa được xuất bản, Nhật Bản giờ đây có thể giành chiến thắng trước bất kì đối thủ lớn nào dựa trên cuộc cách mạng bóng đá tổng thể, cùng những tài năng đang chơi bóng tại các lục địa giàu truyền thống. Nó hoàn toàn không phải là mơ ước được biểu hiện qua những nét vẽ mà được thực hiện trên những sân cỏ lớn nhất thế giới.

Đội bóng áo xanh đặt mục tiêu phá vỡ sự độc quyền của châu Âu và Nam Mỹ trong những ngày sắp tới. Để theo đuổi điều này, Hiệp hội bóng đá Nhật Bản đề ra "Con đường Nhật Bản" (Japan's way), một dạng triết lý bóng đá quốc gia. Trong đó đặt mục tiêu có 10 triệu gia đình bóng đá và vô địch World Cup 2050.

Triết lý này nhấn mạnh đến việc tập trung vào sự xuất sắc của kĩ thuật và thể chất, điều khiến họ được đánh giá là đội mạnh nhất ngoài châu Âu và Nam Mỹ. Nâng cấp đội tuyển liên tục về triết lý, bên cạnh nuôi dưỡng tinh thần vượt qua các đội bóng hàng đầu thế giới. Tóm lại, con đường của Nhật Bản phải là con đường gây tiếng vang và đại diện cho sức mạnh bản địa, thay vì tìm cách sao chép và mô phỏng các nền bóng đá khác.

23 trong số 26 cầu thủ được HLV Hajime Moriyasu mang đến Bắc Mỹ đang khoác áo các câu lạc bộ châu Âu. Phần lớn trong số đó thi đấu ở các đội bóng của 5 giải đấu hàng đầu cựu lục địa là Premier League, La Liga, Serie A hay Bundesliga. Đây là kết quả của việc nâng cấp giải vô địch J-League, đào tạo trẻ, áp dụng sự tiến bộ của khoa học công nghệ và liên tục học hỏi những triết lý bóng đá mới.

Bây giờ, Nhật Bản không sợ đội nào - Ảnh 1.

Nhật Bản bước ra từ truyện tranh để đánh bại các đội bóng lớn ngoài đời thật

2. Trước đây, đội bóng áo xanh đối mặt với các đội bóng hàng đầu thế giới với ý tưởng giữ sạch lưới và nắm mọi cơ hội để ghi bàn. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi từ World Cup 2022. Đội của Moriyasu tìm cách giữ bóng, quyết định tốc độ trận đấu, pressing và ghi bàn. Những ý tưởng này là trọng tâm của đội trong suốt thời gian qua.

Sự thuyết phục trong các trận đấu lớn nằm ở tư duy chơi bóng vượt lên trên đối thủ, kết hợp với hệ thống chiến thuật mang tính cách mạng. Trong đó, chủ động kiểm soát không gian thay cho kiểm soát bóng, thực hiện di chuyển theo tư duy hình học bởi các khối tam giác và hình thoi. Trong các trận thắng Anh và Brazil, đội của Moriyasu chỉ cầm bóng không quá 30% nhưng linh hoạt, lựa chọn phòng ngự vị trí và ép đối thủ ra khỏi không gian nguy hiểm, pressing tầm cao và chuyển trạng thái trong 5 giây, với những đường chuyền chéo sang hai biên khai thác khoảng trống. Trước Selecao, Nhật Bản tạo ra số bàn thắng kì vọng là 2,49 so với 0,61 của đối thủ. Trong khi Tam sư chỉ tạo ra được 0,89 bàn thắng kì vọng, cho thấy tính hiệu quả trong lối chơi và hiệu suất ghi bàn được biểu hiện qua 8 lần chạm bóng để ghi 2 bàn trong trận thắng Tây Ban Nha.

Hệ thống 3-4-2-1 hoạt động nhuần nhuyễn cả trong tấn công lẫn phòng ngự, dựa trên phong cách "phản công tổng lực" mà HLV 57 tuổi đang áp dụng. Nó chính là tư duy đồng bộ hóa kiểu châu Âu, để khai thác triệt để năng lực các cầu thủ chơi bóng ở cựu lục địa và tạo ra cách để chiến thắng của Nhật Bản. 

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

  Thiên Ý

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN