Hai năm trước, từ nguồn kinh phí gần 80 triệu đồng được quyên góp trong trận đấu tri ân HLV Ngô Tiến Thiết tại Hà Nội, dự án thiện nguyện "Gieo ước mơ bóng đá" đã mở những lớp học bóng đá đầu tiên dành cho trẻ em dân tộc thiểu số tại xã Ngọc Chiến (Sơn La).
Hai năm trước, từ nguồn kinh phí gần 80 triệu đồng được quyên góp trong trận đấu tri ân HLV Ngô Tiến Thiết tại Hà Nội, dự án thiện nguyện "Gieo ước mơ bóng đá" đã mở những lớp học bóng đá đầu tiên dành cho trẻ em dân tộc thiểu số tại xã Ngọc Chiến (Sơn La).
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2024, khoảng 80 em nhỏ thuộc hai lứa tuổi U11 và U14 chính thức bước vào những buổi tập đầu tiên. Trên những sân bóng vùng cao còn nhiều thiếu thốn, các em được trang bị đồng phục, giày, bóng và được hướng dẫn bởi các thầy cô giáo thể chất địa phương. Với nhiều em, đó là lần đầu tiên bóng đá không chỉ là trò chơi trên bãi đất trống mà trở thành một hoạt động được học tập, rèn luyện một cách bài bản.
Hai năm sau ngày khởi đầu ấy, một dấu mốc đặc biệt đang chờ đón những học viên của dự án.
Tháng 6/2026, 22 em nhỏ của lớp "Gieo ước mơ bóng đá" lần đầu tiên rời quê hương Ngọc Chiến để đến Hà Nội tham gia chuỗi hoạt động giao lưu thể thao. Điểm nhấn của chuyến đi là cơ hội được trực tiếp trải nghiệm không khí của Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia NetSpace Cup 2026 khu vực miền Bắc (HPL-S13) vào ngày 6/6.

Từ những sân bóng nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc đến sân chơi được ví như "Ngoại hạng Anh của bóng đá phong trào Việt Nam", hành trình ấy mang ý nghĩa vượt xa một chuyến tham quan thông thường. Đây là cơ hội để các em được tận mắt chứng kiến môi trường bóng đá chuyên nghiệp, gặp gỡ những cầu thủ, huấn luyện viên và những người đã đồng hành cùng dự án trong suốt thời gian qua.
Đặc biệt, các em nhỏ đến Hà Nội không chỉ mang theo niềm háo hức mà còn mang theo bản sắc của quê hương mình. Trong hành lý của các em là những bộ trang phục dân tộc truyền thống cùng những món quà nhỏ được chuẩn bị từ vùng cao Tây Bắc để gửi tặng gia đình, học trò và những người bạn thân thiết của cố HLV Ngô Tiến Thiết – những người đã góp phần tạo nên cơ hội học bóng đá cho trẻ em Ngọc Chiến.
Trên hành trình ấy, các em cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng bóng đá. Những món quà động viên từ HLV Phạm Thành Lương, các cầu thủ Quàng Thế Tài, Bùi Tiến Dũng, Trần Phú Đạo cùng sự đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức đã tiếp thêm động lực cho những cầu thủ nhí vùng cao.
Theo chị Nguyễn Thị Trúc Phương, người sáng lập dự án "Gieo ước mơ bóng đá", sau nhiều năm đồng hành với trẻ em vùng sâu vùng xa, chị nhận ra rằng việc hỗ trợ sân bãi, trang thiết bị hay mở lớp học miễn phí mới chỉ là một phần của câu chuyện.
"Điều quan trọng không kém là tạo cơ hội để các em được bước ra ngoài bản làng, được nhìn thấy những điều mới mẻ và mở rộng thế giới của mình. Với nhiều em nhỏ vùng cao, đây là lần đầu tiên được đi xa, lần đầu tiên được đến một thành phố lớn, lần đầu tiên được xem một giải bóng đá quy mô và gặp gỡ những người làm bóng đá chuyên nghiệp", chị Phương chia sẻ.
Theo chị, những trải nghiệm ấy có thể tạo ra những tác động lâu dài đối với trẻ em. Các em học được sự tự tin khi bước ra khỏi môi trường quen thuộc, có thêm động lực học tập, rèn luyện, đồng thời dám nghĩ tới những ước mơ lớn hơn cho tương lai.
Niềm vui ấy hiện rõ trên gương mặt của các học viên được lựa chọn tham gia chuyến đi. Một cầu thủ nhí của lớp học xúc động cho biết đây là lần đầu tiên em được đến Hà Nội và tận mắt theo dõi một giải bóng đá lớn.
"Điều em mong chờ nhất là được gặp các cầu thủ và được dắt tay họ bước ra sân. Em rất hồi hộp nhưng cũng rất tự hào. Trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội như vậy. Chuyến đi này khiến em càng yêu bóng đá hơn và muốn cố gắng tập luyện nhiều hơn nữa", em chia sẻ.
Các thầy cô đồng hành cùng dự án cũng tin rằng những hoạt động trải nghiệm như tại HPL-S13 mang ý nghĩa đặc biệt đối với trẻ em vùng cao. Không chỉ giúp các em tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp, đây còn là dịp để các em cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, từ đó có thêm động lực trong học tập và cuộc sống.
Được thành lập từ năm 2020 bởi Nguyễn Thị Trúc Phương, dự án "Gieo ước mơ bóng đá" hướng tới mục tiêu tạo điều kiện để trẻ em vùng sâu vùng xa được tiếp cận bóng đá trong môi trường bài bản, an toàn và có định hướng. Hiện lớp học tại Ngọc Chiến duy trì khoảng 80 học viên thuộc hai lứa tuổi U11 và U14. Dự án hỗ trợ toàn bộ trang thiết bị tập luyện, đồng thời kết nối các em với những hoạt động thể thao bên ngoài địa phương.
Từ những buổi tập trên sân bóng vùng cao đến cơ hội xuất hiện tại HPL-S13, hành trình của các em nhỏ Ngọc Chiến không chỉ là câu chuyện về bóng đá. Đó còn là hành trình của niềm tin, của sự sẻ chia và của những ước mơ đang từng bước được chắp cánh.