Algeria gây bất ngờ lớn trước Hà Lan, trong khi Đan Mạch hòa không bàn thắng với CHDC Congo trước thềm World Cup 2026
Algeria gây bất ngờ lớn trước Hà Lan, trong khi Đan Mạch hòa không bàn thắng với CHDC Congo trước thềm World Cup 2026
Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh trên đất Mỹ, Canada và Mexico, nhiều đội tuyển quốc gia tiếp tục tận dụng quãng thời gian cuối cùng để hoàn thiện đội hình thông qua các trận giao hữu.
Trong số đó, thất bại bất ngờ 0-1 của Hà Lan trước Algeria tại Rotterdam đã trở thành tâm điểm chú ý, trong khi Đan Mạch và CHDC Congo cống hiến một trận đấu cân bằng nhưng không có bàn thắng tại Liege.
Trên sân De Kuip, đội tuyển Hà Lan bước vào trận đấu với mục tiêu tạo đà tâm lý tích cực trước ngày lên đường sang Mỹ dự World Cup. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ronald Koeman lại phải nhận một kết quả đáng thất vọng trước Algeria, đội bóng không được đánh giá cao bằng nhưng đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình.

Algeria đánh bại Hà Lan 1-0 trước thềm World Cup 2026
Koeman trao cơ hội ra mắt đội tuyển cho cầu thủ chạy cánh Crysencio Summerville của West Ham. Đây cũng là lần đầu tiên Summerville được triệu tập vào danh sách Oranje dự World Cup. Bên cạnh đó, Mats Wieffer được sử dụng thay cho Denzel Dumfries, người vắng mặt vì án treo giò.
Hà Lan nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 8, Donyell Malen thể hiện phong độ cao khi xoay sở khéo léo vượt qua Aissa Mandi trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc. Chỉ ít phút sau, Summerville phối hợp ăn ý cùng Tijjani Reijnders để đưa bóng vào lưới Algeria, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Sức ép của đội chủ nhà tiếp tục gia tăng. Summerville và Malen liên tục khuấy đảo hàng thủ Algeria bằng tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt. Trước phút 20, Summerville thực hiện đường căng ngang thuận lợi nhưng Malen lại không thể tận dụng để đánh bại thủ môn Luca Zidane.

Trong phần lớn hiệp một, Hà Lan kiểm soát hoàn toàn thế trận. Lối chơi pressing tầm cao giúp Oranje liên tục tạo ra những tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Reijnders có thêm một cơ hội ngon ăn, trong khi Algeria chỉ bắt đầu để lại dấu ấn bằng một số pha phản công đáng chú ý. Thủ môn Bart Verbruggen phải cảnh giác trước cú sút của Nabil Bentaleb cũng như một tình huống bóng đổi hướng nguy hiểm.
Cơn mưa lớn đổ xuống Rotterdam càng khiến trận đấu trở nên khó lường hơn. Hà Lan vẫn miệt mài tìm kiếm bàn thắng với Malen là tâm điểm trên hàng công. Tuy nhiên, những quả tạt của Micky van de Ven hay các đường căng ngang từ Wieffer đều không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Algeria.
Hà Lan 0-1 Algeria
Luxembourg 0-1 Ý
Haiti 4-0 New Zealand
Xứ Wales 1-1 Ghana
Sau giờ nghỉ, Koeman thực hiện hàng loạt thay đổi nhân sự. Đáng chú ý, thủ môn Robin Roefs có trận ra mắt đội tuyển quốc gia khi thay Verbruggen. Dù vậy, kịch bản trong hiệp hai không thay đổi nhiều. Reijnders và Malen tiếp tục bỏ lỡ các cơ hội rõ rệt, trong đó tiền đạo thuộc biên chế AS Roma thất bại trong tình huống đối mặt với Luca Zidane.
Người gác đền của Algeria trải qua một buổi tối xuất sắc. Justin Kluivert thử vận may bằng cú sút xa nhưng không thể đánh bại Zidane. Sau đó, chân sút giàu kinh nghiệm Memphis Depay cũng buộc thủ môn đối phương phải trổ tài cứu thua.
Khi Hà Lan vẫn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối thủ, bất ngờ đã xảy ra ở phút 82. Anis Hadj Moussa, ngôi sao của Feyenoord vốn rất quen thuộc với sân De Kuip, tung cú dứt điểm quyết đoán đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Robin Roefs. Bàn thắng duy nhất của trận đấu khiến hàng nghìn cổ động viên Algeria có mặt trên khán đài vỡ òa trong sung sướng.
Những phút cuối chứng kiến nỗ lực dồn ép của Oranje, nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến đội bóng áo cam không thể tránh khỏi thất bại 0-1. Kết quả này là lời cảnh báo dành cho HLV Ronald Koeman trước khi Hà Lan bước vào chiến dịch World Cup 2026. Đội bóng châu Âu sẽ còn một trận giao hữu kín với Uzbekistan tại New York vào ngày 8/6 để hoàn tất công tác chuẩn bị.
Ở trận giao hữu đáng chú ý khác, Đan Mạch để đại diện Châu Phi giành vé dự World Cup là CHDC Congo cầm hòa 0-0 trên sân trung lập tại Liege.

Đan Mạch để đại diện Châu Phi giành vé dự World Cup là CHDC Congo cầm hòa 0-0 trên sân trung lập tại Liege
Trung vệ Andreas Christensen đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương đầu gối. Dù khởi đầu chưa thực sự chắc chắn với một đường chuyền hỏng tạo cơ hội cho Cedric Bakambu, cầu thủ này đã kịp sửa sai bằng pha can thiệp chính xác. Thủ môn Filip Jorgensen cũng có màn trình diễn nổi bật với pha cứu thua xuất sắc trước Bakambu trong tình huống đối mặt.
Cuối hiệp một, Đan Mạch chơi khởi sắc hơn. Tân binh Adam Daghim bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở cự ly gần, trong khi Joakim Maehle đưa bóng dội cột dọc bằng cú sút xa đầy uy lực. Christian Eriksen, trong trận đấu thứ 150 cho đội tuyển quốc gia, cùng Pierre-Emile Hojbjerg cũng tạo ra một số pha bóng nguy hiểm.
Sang hiệp hai, CHDC Congo gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm chiến thắng trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, Simon Banza cùng các đồng đội không thể khuất phục hàng thủ Đan Mạch. Trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả hòa giúp CHDC Congo duy trì sự tự tin trước ngày lên đường dự World Cup 2026.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026