Chiến thắng của PSG trước Arsenal trên chấm phạt đền trong trận chung kết Champions League không chỉ đơn thuần là trận đấu của 2 câu lạc bộ, mà còn là cuộc đối đầu giữa lục địa với nước Anh, giữa người hâm mộ và giải Premier League.
Chiến thắng của PSG trước Arsenal trên chấm phạt đền trong trận chung kết Champions League không chỉ đơn thuần là trận đấu của 2 câu lạc bộ, mà còn là cuộc đối đầu giữa lục địa với nước Anh, giữa người hâm mộ và giải Premier League.
Có lẽ nhận định đó không hoàn toàn đúng. Xét cho cùng, cả thế giới đều theo dõi Premier League. Đó là lý do tại sao chỉ riêng hợp đồng truyền hình tại Mỹ đã được cho là trị giá 2,7 tỉ USD trong 6 năm, tương đương 450 triệu USD mỗi năm. Con số này gấp nhiều lần so với số tiền mà các đội bóng Ligue 1 thu về ở Pháp, nơi một loạt các cuộc đàm phán thất bại đã khiến các CLB phải tự ra mắt dịch vụ phát trực tuyến riêng.
Đó là lý do tại sao các đội Premier League, đặc biệt là những đội thường kết thúc ở giữa bảng xếp hạng, có thể thắng hầu hết mọi cuộc đấu giá giành cầu thủ với các câu lạc bộ cùng đẳng cấp ở Tây Ban Nha, Pháp hoặc Ý.
Điều này được thể hiện rõ khi các đội hạng trung gặp nhau ở các giải đấu thấp hơn ở châu Âu. Đại diện Premier League Aston Villa giành chức vô địch Europa League một cách thuyết phục, qua đó giành quyền trở lại Champions League, sau chiến thắng trước Freiburg (3-0). Ở chung kết Conference League, Crystal Palace đè bẹp Rayo Vallecano trong trận đấu mà đội bóng này không thể thi đấu trên sân nhà do bị ngập lụt. Hầu hết vé vẫn phải được mua trực tiếp tại sân vận động vì câu lạc bộ chưa đầu tư vào cơ sở hạ tầng trực tuyến.
Đây là lần thứ 2 liên tiếp một đội Premier League giành chức vô địch giải đấu non trẻ này và là lần thứ 3 trong 5 lần giải đấu được tổ chức. Sự thống trị của bóng đá Anh trên đấu trường châu lục đang được lặp lại trên toàn thế giới. Những thành công kiểu đó tốt cho sản phẩm của bóng đá Anh, nhưng không tốt cho ý tưởng về các giải đấu châu lục.

Khó có thể coi PSG là Robin Hood chống lại các đội bóng giàu có của Premier League
Không cần phải là chuyên gia thể thao hay nhà kinh tế để thấy rằng các đội bóng có ông chủ chi tiêu mạnh tay thực sự có thể tìm được những cầu thủ giỏi nhất và chiêu mộ họ về chơi cho đội của mình. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ trên sân cỏ? Họ vẫn giành được cúp vô địch, làm cho thương hiệu càng thêm mạnh mẽ.
Theo số liệu thống kê của nhật báo Marca, các CLB Premier League đã chi hơn 3,5 tỉ euro để chiêu mộ cầu thủ trong mùa Hè 2025, vượt xa con số 1,1 tỉ euro của Serie A và khiến con số 636 triệu euro của Pháp trông có vẻ tiết kiệm hơn rất nhiều.
Tiền thưởng cho việc vô địch Champions League liên tiếp sẽ giúp che đậy bất kỳ vết nứt nào trong nền tảng tài chính của PSG mà thỏa thuận truyền hình Ligue 1 đã phơi bày. Tuy nhiên, bất chấp tất cả những điều đó, những người hâm mộ trung lập vẫn có lý do dễ dàng để ủng hộ PSG và không chỉ vì họ phá vỡ thế độc quyền của Anh về các danh hiệu châu Âu.
Giờ đây, sự chú ý của toàn thế giới bóng đá đang hướng về World Cup, nhưng đến tháng 8, khi mọi người bắt đầu nghĩ về những ứng cử viên vô địch Champions League, sẽ chỉ có 2 nhóm ứng cử viên thực sự: PSG và các CLB Premier League giàu có, những đội bóng có khả năng chuyển hóa danh tiếng toàn cầu thành sự thống trị ở châu Âu.