thethaovanhoa.vn

Cảnh báo El Nino có thể sắp trở lại

Theo VTV 03/06/2026 06:48 GMT+7

WMO cảnh báo El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

WMO cảnh báo El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9, làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan trên toàn cầu.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), cơ quan chuyên trách của Liên hợp quốc về thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước, ngày 2/6 cho biết hiện tượng El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và 90% khả năng kéo dài đến tháng 11. Hầu hết mô hình dự báo cho thấy hiện tượng này ít nhất sẽ ở mức trung bình và có thể mạnh. WMO cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho khả năng El Nino sớm quay trở lại, kéo theo nguy cơ gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, mưa lớn và hạn hán...

Cảnh báo El Nino có thể sắp trở lại - Ảnh 1.

Người dân di chuyển dưới nắng nóng trên đường phố thủ đô Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

El Nino là hiện tượng khí hậu tự nhiên xảy ra vài năm một lần, thường kéo dài khoảng 9 đến 12 tháng. Hiện tượng này hình thành khi vùng nước bề mặt ở một phần Thái Bình Dương ấm lên bất thường, làm thay đổi các kiểu thời tiết trên nhiều khu vực của thế giới.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo El Nino sẽ làm trầm trọng thêm tác động của tình trạng Trái Đất nóng lên. Theo ông, các tác động có thể nghiêm trọng hơn, lan rộng hơn và vượt qua biên giới với tốc độ lớn.

Đợt El Nino gần đây nhất, diễn ra trong giai đoạn 2023 - 2024, là một trong 5 đợt mạnh nhất từng được ghi nhận và góp phần khiến năm 2024 trở thành năm nóng kỷ lục toàn cầu.

Cảnh báo El Nino có thể sắp trở lại - Ảnh 2.

Một cánh đồng khô kiệt ở Chandampet Mandal, Nalgonda thuộc bang Telangana, miền nam Ấn Độ. THX/TTXVN

WMO dự báo nhiệt độ cao bất thường có thể xuất hiện ở gần như mọi khu vực trên thế giới trong 3 tháng tới, đồng thời cảnh báo nguy cơ mưa cực đoan và hạn hán tăng lên. Thông thường, El Nino có thể gây mưa nhiều hơn tại một số khu vực ở Nam Mỹ, miền Nam nước Mỹ, vùng Sừng châu Phi và Trung Á, trong khi Trung Mỹ, phía Bắc của Nam Mỹ, vùng Caribe, Australia, Indonesia và một phần Nam Á có thể khô hạn hơn.

Các nhà khoa học cũng cho biết vùng nước ấm có thể làm tăng nguy cơ bão ở trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương, nhưng lại hạn chế sự hình thành bão ở khu vực Đại Tây Dương.

Cảnh báo mới được đưa ra trong bối cảnh Tây Âu vừa trải qua tháng 5 nóng bất thường, với nhiều kỷ lục nhiệt độ trong tháng bị phá tại Anh và Ireland.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN