thethaovanhoa.vn

Khám phá SVĐ tổ chức World Cup 2026: Houston sẽ là sân khấu của Ronaldo

Sơn Tùng 02/06/2026 13:04 GMT+7

SVĐ Houston sẽ điểm đến hấp dẫn với các CĐV trong mùa Hè này khi ĐT Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan sẽ thi đấu tại đây trong dịp World Cup 2026.

SVĐ Houston sẽ điểm đến hấp dẫn với các CĐV trong mùa Hè này khi ĐT Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan sẽ thi đấu tại đây trong dịp World Cup 2026.

Tại Houston, vươn tới các vì sao không chỉ là một câu khẩu hiệu, đó là một lối sống. Là nơi đặt Trụ sở Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA, thành phố này từ lâu đã luôn đi đầu trong việc khám phá và đổi mới, góp phần định hình nên những tham vọng lớn lao nhất.

Khám phá SVĐ tổ chức World Cup 2026: Houston, nơi ĐT Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan thi đấu - Ảnh 1.

SVĐ Houston sẽ điểm đến hấp dẫn với các CĐV trong mùa Hè này

Khám phá SVĐ Houston

Giờ đây, sự chú ý đang được đổ dồn vào những sự kiện dưới mặt đất khi thành phố này trở thành một phần của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hình ảnh về SVĐ Houston

Tại Houston, SVĐ Houston (SVĐ NRG) sẽ tổ chức 7 trận đấu của FIFA World Cup 2026. SVĐ này đăng cai 5 trận vòng bảng, gồm các cuộc đối đầu giữa Đức - Curacao, Bồ Đào Nha - CHDC Congo, Hà Lan - Thụy Điển, Bồ Đào Nha - Uzbekistan và Cape Verde - Saudi Arabia.

Các trận đấu diễn ra ở World Cup 2026 tại SVĐ Houston

Ngày Trận đấu Vòng đấu
14/06/2026 Đội tuyển Đức - Đội tuyển Curaçao Bảng E
17/06/2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha - Đội tuyển CHDC Congo Bảng K
20/06/2026 Đội tuyển Hà Lan - Đội tuyển Thụy Điển Bảng F
23/06/2026 Đội tuyển Bồ Đào Nha - Đội tuyển Uzbekistan Bảng K
26/06/2026 Đội tuyển Cape Verde - Đội tuyển Saudi Arabia Bảng H
29/06/2026 Nhất bảng C - Nhì bảng F Vòng 1/16
04/07/2026 Thắng trận 73 - Thắng trận 75 Vòng 1/8

Sân vận động này thường được biết đến với cái tên NRG, đặt theo tên của NRG Energy, một tập đoàn năng lượng lớn đã mua quyền đặt tên vào năm 2014.

Tại World Cup, sân sẽ đổi tên thành SVĐ Houston, do các quy định của FIFA không cho phép các sân vận động sử dụng tên của nhà tài trợ thông thường.

Sân vận động được hoàn thành vào năm 2002 và ban đầu có tên là Reliant Stadium. Kinh phí xây dựng rơi vào khoảng 352 triệu USD, với công nghệ và kiến trúc được ca ngợi là đi trước thời đại. Đây là sân vận động đầu tiên của giải NFL sở hữu mái che có thể đóng mở.

Địa điểm này là sân nhà của đội bóng bầu dục Houston Texans, và sự kiện thể thao mở màn tại đây là một trận đấu tiền mùa giải với Miami Dolphins. Trận đấu chính thức đầu tiên của mùa giải mà sân đăng cai là cuộc đối đầu với Dallas Cowboys.

Những khoảnh khắc nổi tiếng nhất tại đây là gì?

Trận Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) XXXVIII chứng kiến New England Patriots vượt qua Carolina Panthers với tỷ số 32–29 tại Houston. Tuy nhiên, buổi biểu diễn giữa giờ (Half-time show) cũng trở nên đáng nhớ không kém do sự cố liên quan đến Janet Jackson và Justin Timberlake.

Khám phá SVĐ tổ chức World Cup 2026: Houston, nơi ĐT Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan thi đấu - Ảnh 4.

SVĐ NRG (Houston) tổ chức Super Bow

Sân NRG cũng từng tổ chức trận Super Bowl LI, nơi Patriots một lần nữa giành chiến thắng, lần này họ đánh bại Atlanta Falcons với tỷ số 34-28 trong hiệp phụ sau khi bị dẫn trước tới 3-28.

Không chỉ có bóng đá Mỹ (bóng bầu dục) mới tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, bóng đá (soccer) cũng đã trở thành một phần trong lịch trình của sân.

Một trong những trận đấu đỉnh cao nhất tính đến nay là trận chung kết Concacaf Gold Cup 2025, nơi Mexico đánh bại đội tuyển Mỹ với tỷ số 2-1.

Lễ hội Triển lãm Gia súc và Cưỡi ngựa Houston (Houston Livestock Show and Rodeo) được xem là một nét truyền thống định hình nên nơi này. Được tổ chức hàng năm tại sân vận động, sự kiện thu hút hơn hai triệu người và là một trong những lễ hội cao bồi lớn nhất và phổ biến nhất trên thế giới.

Sân có sức chứa bao nhiêu khán giả? Liệu có lấp đầy tại World Cup không?

Sức chứa chỗ ngồi của Sân vận động Houston thông thường là khoảng 72.000 người, nhưng sân có thể tổ chức các sự kiện với lượng khán giả tham dự lên tới hơn 80.000 người.

Kỷ lục 80.203 khán giả đã được thiết lập bởi nghệ sĩ nhạc đồng quê Cody Johnson vào tháng 3 năm 2026.

Một số ghế ngồi sẽ phải tháo dỡ để chuẩn bị cho World Cup, nhưng dự kiến sức chứa vẫn sẽ đạt khoảng 70.000 chỗ.

Sân sử dụng loại mặt cỏ nào?

Thông thường sân sử dụng mặt cỏ nhân tạo, vì vậy Houston là một trong số vài sân vận động cần phải lắp đặt thảm cỏ tự nhiên.

Kế hoạch là quy trình xây dựng mặt sân sẽ bắt đầu vào tháng 5, với mục tiêu hoàn thiện hoàn toàn 20 ngày trước trận đấu đầu tiên.

SVĐ Houston được lắp mặt cỏ tự nhiên

Sân vận động có mái che di động và mái che này sẽ đóng lại trong suốt giải đấu vì lý do thời tiết nắng nóng.

Mặt cỏ sẽ được chăm sóc cẩn thận bằng hệ thống ánh sáng nhân tạo và các hệ thống tưới nước đặc biệt.

Thời tiết sẽ như thế nào?

Tại Houston, tháng 6 và tháng 7 nổi tiếng là mang lại điều kiện thời tiết nắng nóng, ẩm ướt, với nhiệt độ ban ngày thường tăng lên mức từ 30 đến 35°C (những năm 90°F).

Những cơn giông ngắn nhưng dữ dội vào buổi chiều là khá phổ biến, vì vậy tốt nhất bạn nên chuẩn bị tinh thần cho một thời tiết đan xen giữa nắng gắt, độ ẩm cao… và những trận mưa xối xả bất chợt.

Có những thay đổi nào khác cho World Cup không?

Gần 5.000 chiếc ghế bị hư hỏng từ đợt xây dựng ban đầu năm 2002 đang được thay thế, trong khi các khu vực VIP và phòng suite thượng hạng cũng được tân trang lại về mặt mỹ quan.

Giống như tất cả các địa điểm diễn ra World Cup, các biển hiệu thương hiệu của nhà tài trợ sẽ phải che đi hoặc gỡ bỏ theo quy định của FIFA — ngoại trừ Sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta.

Một trong những thách thức lớn hơn là phải che phần thương hiệu "NRG Stadium" hướng thẳng lên trời trên phần mái che. Tổng chi phí cho việc xóa bỏ toàn bộ thương hiệu của nhà tài trợ tại địa điểm này ước tính khoảng 1 triệu USD.

Cũng cần lưu ý rằng, về lâu dài, đang có rất nhiều cuộc thảo luận về việc sân vận động này cần một cuộc đại tu toàn diện, bao gồm cả một phần mái che mới.

Di chuyển đến sân bằng cách nào?

Houston là một thành phố lớn, vì vậy việc lên kế hoạch di chuyển là rất quan trọng. Các lựa chọn phương tiện giao thông công cộng bao gồm tàu điện METRORail, trong đó tuyến Đỏ (Red Line) chạy thẳng đến sân qua ga Stadium Park/Astrodome.

Khám phá SVĐ tổ chức World Cup 2026: Houston, nơi ĐT Đức, Bồ Đào Nha và Hà Lan thi đấu - Ảnh 6.

CĐV có nhiều lựa chọn di chuyển tới sân NRG (Houston)

Một số tuyến xe buýt cũng dừng trong khoảng cách có thể đi bộ đến sân, bao gồm tuyến số 14 Hiram Clarke, số 60 Cambridge và số 84 Buffalo Speedway.

Đối với những người di chuyển bằng ô tô, Công viên NRG (NRG Park) nằm ngay bên trong đường vành đai Interstate 610 Inner Loop của Houston, giữa đường Kirby Drive và phố Fannin. Nơi này rất dễ tiếp cận và có sẵn bãi đậu xe tại chỗ. Tốt nhất bạn nên kiểm tra giá vé và đặt chỗ trước khi đến.

Thời tiết bên ngoài có thể rất oi bức, nhưng đó chính là lý do vì sao sân vận động này cần đến phần mái che. Khi xem các trận đấu bên trong Sân vận động Houston, không gian sẽ rất thoải mái. Bạn sẽ nhận thấy các hàng ghế có độ dốc lớn, điều này nhằm mang lại tầm nhìn tốt, ngay cả đối với những người ngồi ở các tầng trên cao.

Nếu các cổ động viên muốn xem các trận đấu khác, sẽ có một lễ hội người hâm mộ (fan festival) miễn phí kéo dài một tháng tại khu East Downtown. Các nền văn hóa đa dạng sẽ được tôn vinh với các buổi biểu diễn trực tiếp cùng đồ ăn, thức uống từ khắp nơi trên thế giới.

Sân vận động chỉ là một phần trong một tổ hợp các địa điểm rộng lớn hơn được gọi là Công viên NRG.

Tổ hợp này bao gồm một trung tâm hội nghị và Nhà thi đấu NRG Arena, một trung tâm thể thao rộng khoảng 32.500 mét vuông (350.000 foot vuông). Sân Astrodome, nơi từng được biết đến là sân vận động thể thao có mái vòm đa năng đầu tiên trên thế giới khi mở cửa vào năm 1965, nằm ngay cạnh sân vận động hiện tại.

Du khách sẽ thấy khu vực này vô cùng rộng lớn, tính tổng cộng nó trải dài tới 1,4 km.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN