Chiều 30/5 tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 chính thức được công bố, mở ra một sân chơi nhan sắc mới hướng tới tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.
Chiều 30/5 tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026 chính thức được công bố, mở ra một sân chơi nhan sắc mới hướng tới tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống và lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.
Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên một cuộc thi nhan sắc mang tên Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu được tổ chức, hướng tới việc kết nối cộng đồng phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước thông qua di sản áo dài.
Nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng ban tổ chức - cho biết cuộc thi không chỉ tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc mà còn hướng tới những phụ nữ có trí tuệ, bản lĩnh và tình yêu dành cho văn hóa dân tộc.

Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026
"Chúng tôi muốn thông qua cuộc thi này biến tà áo dài trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa Việt Nam và thế giới. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần khoác lên mình tà áo dài, người phụ nữ Việt Nam đều có thể trở thành một đại sứ quảng bá văn hóa Việt", bà Cao Thu Vân chia sẻ.
Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi là độ tuổi dự thi được mở rộng từ 20 đến 45. Ban tổ chức cho rằng vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ giới hạn ở tuổi trẻ mà còn được bồi đắp bởi trải nghiệm, tri thức và bản lĩnh sống.
Cuộc thi dành cho nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước, tốt nghiệp THPT trở lên, có chiều cao từ 1,62m, ngoại hình cân đối, tư cách đạo đức tốt và đáp ứng các điều kiện theo quy định của ban tổ chức.
Sau lễ công bố ngày 30/5, vòng sơ tuyển sẽ diễn ra vào ngày 10/6. Các thí sinh tham gia phần trình diễn áo dài và giới thiệu bản thân thông qua MV dài 3 phút được chuẩn bị trước. Kết quả Top 30 vào vòng chung kết sẽ được công bố ngày 11/6.
Trước đêm chung kết, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động như quay phim tự giới thiệu, thực hiện các dự án thiện nguyện, huấn luyện kỹ năng, chụp ảnh chuyên đề áo dài - dạ hội, quay TVC quảng bá và phỏng vấn cùng ban giám khảo.
Đêm chung kết dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 20/6 tại trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam (43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) và được phát trực tiếp trên VTVgo.
Tại đêm thi cuối cùng, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi trình diễn áo dài "Sắc màu di sản", áo dài cách tân hội nhập, trang phục dạ hội và ứng xử. Nội dung ứng xử xoay quanh các chủ đề về áo dài, giá trị của người phụ nữ hiện đại và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Công bố vương miện của cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026
Hội đồng giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông. Trong đó, nhà sử học Dương Trung Quốc đảm nhận vai trò giám khảo đặc biệt, NSND Lan Hương giữ vị trí Trưởng ban giám khảo. Bên cạnh đó còn có ông Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục cùng nhiều chuyên gia, doanh nhân và người đẹp.
Chia sẻ với phóng viên báo Thể thao và Văn hóa/TTXVN, NSND Lan Hương cho biết chính tên gọi của cuộc thi đã tạo cho bà nhiều thiện cảm.
"Tôi rất thích các cụm từ áo dài, di sản và toàn cầu. Đó đều là những từ khóa mang nhiều ý nghĩa. Cuộc thi này đòi hỏi người phụ nữ phải biết yêu và tự hào về áo dài Việt Nam. Hiện nay, áo dài còn được xem là một di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam" - nữ nghệ sĩ nói.
Theo NSND Lan Hương, nhiệm vụ của các thí sinh không chỉ là thể hiện vẻ đẹp ngoại hình mà còn phải góp phần lan tỏa giá trị của tà áo dài trong đời sống hiện đại.
"Các thí sinh cần suy nghĩ làm sao để tà áo dài Việt Nam tiếp tục phát triển hơn nữa, trở thành những tác phẩm nghệ thuật và niềm tự hào của đất nước" - bà chia sẻ.
Theo thể lệ, cuộc thi sẽ trao danh hiệu Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu cùng các danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3 và Á hậu 4. Ngoài ra còn có 10 giải thưởng phụ như Người đẹp Tri thức Di sản, Người đẹp Trình diễn Áo dài đẹp nhất, Người đẹp Truyền cảm hứng Văn hóa, Người đẹp Nhân ái, Người đẹp Tài năng Nghệ thuật, Người đẹp Truyền thông Toàn cầu hay Người đẹp Quảng bá Di sản xuất sắc nhất.
Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới, đồng thời góp phần gìn giữ, lan tỏa và nâng cao giá trị của tà áo dài trong đời sống đương đại.