thethaovanhoa.vn

Không để vi phạm nhỏ làm giảm hiệu quả chỉnh trang đô thị

Trung Nguyên/TTXVN 29/05/2026 22:42 GMT+7

Sau gần 6 tháng triển khai các kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về giải quyết những điểm nghẽn trong quản lý trật tự đô thị và giảm ùn tắc giao thông, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận.

Sau gần 6 tháng triển khai các kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về giải quyết những điểm nghẽn trong quản lý trật tự đô thị và giảm ùn tắc giao thông, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận. 

Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, “chợ cóc”, bãi xe không phép và vi phạm vệ sinh môi trường vẫn tái diễn tại một số địa bàn, đòi hỏi các đơn vị chức năng tiếp tục vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên. Chiều 29/5, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tiến độ giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các đơn vị thuộc Công an thành phố và điểm cầu 126 xã, phường.

Một trong những điểm mới được ghi nhận tại hội nghị là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành. Trước giờ khai mạc, Phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu đã triển khai hệ thống điểm danh thông minh bằng camera AI phục vụ công tác tổ chức các cuộc họp, hội nghị của Công an thành phố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân.

Không để vi phạm nhỏ làm giảm hiệu quả chỉnh trang đô thị - Ảnh 1.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh

Theo Thượng tá Dương Minh Tuyến, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội, việc triển khai Kế hoạch số 332 ngày 10/12/2025 của UBND thành phố về giải quyết các điểm nghẽn trật tự đô thị tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến ngày 24/5/2026, toàn thành phố đã xóa được 116 điểm trông giữ phương tiện không phép; đồng thời cấp phép hoạt động cho 13 điểm đủ điều kiện theo quy định. Điểm nhấn đáng chú ý, công tác ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý đô thị tiếp tục được đẩy mạnh với 37/126 xã, phường thành lập Trung tâm Camera giám sát phục vụ giải quyết các điểm nghẽn của thành phố.

Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý hơn 4.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng; đồng thời xử lý hơn 2.300 trường hợp thông qua hình thức “phạt nguội”. Nhiều đơn vị đạt kết quả cao trong công tác ghi hình xử lý vi phạm như Tương Mai, Hai Bà Trưng, Sơn Tây, Phú Diễn, Bạch Mai, Hà Đông và Long Biên... Tuy nhiên, còn 12 đơn vị Công an cấp xã chưa phát sinh kết quả xử lý vi phạm hành chính liên quan trật tự đô thị, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường, trong đó có Phúc Thọ, Đông Anh, Hòa Xá, Phúc Lộc, Ứng Hòa...

Đối với công tác giải quyết ùn tắc giao thông, Công an Hà Nội đã phối hợp các đơn vị chức năng đưa 4 điểm ra khỏi danh sách ùn tắc thường xuyên; tiếp tục tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại 12 điểm còn lại. Lực lượng Cảnh sát giao thông duy trì phân luồng tại 287 vị trí trọng điểm, kiểm tra và xử lý gần 20.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Hệ thống camera AI tiếp tục phát huy hiệu quả khi phát hiện và gửi thông báo xử lý hơn 6.200 trường hợp vi phạm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần tập trung khắc phục như: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, bán hàng rong, treo đặt biển quảng cáo sai quy định; các điểm kinh doanh tự phát, chợ cóc vẫn tồn tại; việc xả nước thải trực tiếp xuống lòng đường, vỉa hè gây ô nhiễm môi trường vẫn diễn ra tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...

Tại hội nghị đã trình chiếu phóng sự phản ánh khách quan thực trạng công tác bảo đảm trật tự đô thị và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Nhiều tồn tại như bãi xe không phép, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, tập kết rác thải không đúng nơi quy định, vi phạm hành lang an toàn giao thông, đỗ xe trái phép và chợ cóc...

Đại diện các xã, phường và các sở, ngành đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chỉnh trang đô thị, bảo đảm trật tự công cộng và giảm ùn tắc giao thông. Đối với lĩnh vực giao thông, các tham luận tập trung đánh giá tiến độ các công trình hạ tầng; việc tổ chức giao thông phục vụ thi công; điều chỉnh mạng lưới xe buýt; triển khai bãi đỗ xe lưỡng dụng và các giải pháp hạn chế ùn tắc tại khu vực trung tâm thành phố.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá, sau 6 tháng triển khai các kế hoạch của UBND thành phố, các sở, ngành và các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tình hình trật tự đô thị, trật tự công cộng và trật tự an toàn giao thông tiếp tục được duy trì ổn định, đặc biệt tại các địa bàn trung tâm. Nhiều tuyến phố đã thông thoáng hơn, vỉa hè từng bước được trả lại cho người đi bộ, góp phần xây dựng diện mạo đô thị văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, kết quả đạt được còn chưa đồng đều, chưa thực sự bền vững. Một số vi phạm nhỏ lẻ về trật tự đô thị còn tồn tại tại các xã xa trung tâm, khu dân cư mới, khu đô thị và các khu chung cư chưa bàn giao hạ tầng. Đây là vấn đề cần được xem xét, xử lý dứt điểm và chấn chỉnh nghiêm túc. Tuyệt đối không để vi phạm nhỏ nhưng làm ảnh hưởng đến công sức của cả hệ thống chính trị.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, việc giải quyết các điểm nghẽn về trật tự đô thị, trật tự công cộng và ùn tắc giao thông không phải là nhiệm vụ ngắn hạn, càng không thể làm theo phong trào mà phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, quyết liệt, đồng bộ và thực chất. Thành phố không chỉ cần những tuyến phố sạch, đẹp trong thời điểm kiểm tra, mà cần xây dựng được nền nếp quản lý ổn định, bền vững để người dân thấy rõ sự thay đổi trong không gian sống hằng ngày.

Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát và các ứng dụng công nghệ số, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh và hiện đại.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN