Vancouver, thành phố của Canada, là một trong số các địa điểm đăng cai World Cup 2026. Đây là nơi mà Thomas Mueller quyết định gắn bó sau khi anh rời Bayern Munich.
Vancouver, thành phố của Canada, là một trong số các địa điểm đăng cai World Cup 2026. Đây là nơi mà Thomas Mueller quyết định gắn bó sau khi anh rời Bayern Munich.
Vào ngày 16/6/2022, 16 thành phố chủ nhà của World Cup 2026 (2 ở Canada, 3 ở Mexico, 11 ở Hoa Kỳ) đã được FIFA công bố, bao gồm: Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico City, Miami, Monterrey, New York/New Jersey, Philadelphia, Khu vực Vịnh San Francisco, Seattle, Toronto và Vancouver.
Vancouver là một thành phố lớn ở miền Tây Canada, nằm tại khu vực Lower Mainland thuộc tỉnh bang British Columbia. Là thành phố đông dân nhất của tỉnh bang, theo cuộc điều tra dân số Canada năm 2021, Vancouver có 662.248 cư dân, tăng so với con số 631.486 người vào năm 2016.
Vancouver có mật độ dân số cao nhất Canada, với hơn 5.700 người/km² (15.000 người/dặm vuông), đồng thời đứng thứ tư tại Bắc Mỹ về mật độ dân số, chỉ sau Thành phố New York, San Francisco và Thành phố Mexico.
Sân vận động BC Place ở Vancouver sẽ là một trong hai địa điểm đăng cai World Cup 2026 tại Canada, bên cạnh BMO Field ở Toronto, với tổng cộng 7 trận đấu được tổ chức. Trong đó có 5 trận thuộc vòng bảng và 2 trận vòng loại trực tiếp, gồm một trận vòng 1/16 và một trận vòng 1/8. Đội tuyển Canada sẽ thi đấu hai trận sân nhà tại đây, gặp đội tuyển Qatar ngày 18/6 và đội tuyển Thụy Sĩ ngày 24/6 ở bảng B. Các trận vòng bảng khác gồm đội tuyển Australia gặp đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, đội tuyển New Zealand gặp đội tuyển Ai Cập và đội tuyển Bỉ.
Giống như hầu hết các đô thị lớn của Canada, Vancouver phát triển rực rỡ nhờ sự đa dạng văn hóa. Vị trí địa lý nằm ở rìa phía tây của lục Đô giúp Vancouver trở thành trung tâm giao thoa của dòng người từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là châu Á, và nền ẩm thực đẳng cấp quốc tế của thành phố đã phản ánh rõ nét sự phong phú đó. Giờ đây, Vancouver cũng ngày càng khẳng định vị thế của một thành phố bóng đá tầm cỡ.
Khi Thomas Mueller quyết định rời Bayern Munich vào mùa hè năm ngoái sau nhiều năm gắn bó, cống hiến vô số bàn thắng và danh hiệu, việc anh bến đỗ tại Vancouver Whitecaps thuộc giải nhà nghề Mỹ (MLS) ban đầu được coi là một bất ngờ lớn. Nhưng thực ra không nên bất ngờ như vậy.
Trước hết, vẻ đẹp tự nhiên và sức hút của Vancouver hoàn toàn có thể sánh ngang với các trung tâm bóng đá như Bavaria, quê nhà của Mueller ở Đức. Kể từ khi đến đây vào tháng 8, Muller đã làm bùng nổ giải MLS và biến thành phố này thành điểm đến mới cho các tài năng hàng đầu. "Tôi đã gặp rất nhiều người, họ nói lời cảm ơn và rất tự hào khi tôi chọn Vancouver, đó là một sự đón tiếp vô cùng nồng hậu dành cho tôi", Mueller chia sẻ với The Athletic.
Mueller đã nhanh chóng trở thành một đại sứ của Vancouver, anh thường xuyên đạp xe qua Công viên Stanley. Khi đến dự khán một trận đấu của Vancouver Rise, đội bóng nữ của thành phố tại giải Northern Super League, Muller đã không ngớt lời ca ngợi bầu không khí cổ vũ và bàn thắng của tiền đạo tuyển Canada Latifah Abdu.
"Tôi rất ấn tượng với các cổ động viên và bầu không khí ở đây", Muller nói. Anh khẳng định: "Nhưng tôi còn ấn tượng hơn nhiều với bàn thắng thứ hai. Đó là một bàn thắng tuyệt vời, bóng được triển khai mượt mà từ tuyến dưới, và một pha chạm bóng, một cú dứt điểm thật đẳng cấp!".
Những gì Mueller chứng kiến cũng chính là điều mà nhiều người đã biết về thành phố này từ nhiều năm qua: Nơi đây có một lịch sử bóng đá phong phú. Bên cạnh đội Whitecaps chơi ở MLS, vùng đại đô thị Vancouver còn là nhà của hai đội bóng đang chơi tại giải Ngoại hạng Canada (CPL).
Một trong những khoảnh khắc bóng đá vĩ đại nhất của Canada có được là nhờ Vancouver: Vào năm 1979, Whitecaps khi đó đang chơi tại giải Bắc Mỹ (NASL) đã đánh bại New York Cosmos một cách không tưởng ở vòng bán kết trước khi tiến thẳng đến ngôi vô địch. Đội hình Cosmos năm đó sở hữu những huyền thoại lẫy lừng như Franz Beckenbauer của Đức và Carlos Alberto của Brazil.
Sau đó, Whitecaps tiếp tục đánh bại đội cửa trên Tampa Bay Rowdies trong trận chung kết Soccer Bowl. Thành phố kiêu hãnh này từng bị bình luận viên thể thao người Mỹ Jim McKay gọi là "ngôi làng Vancouver". Nhưng hàng chục ngàn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng năm đó đã chứng minh nơi đây không phải là một ngôi làng.
"Tôi đã xem một bộ phim tài liệu về lịch sử câu lạc bộ. Nó chỉ dài khoảng 20 phút nhưng tôi đã hiểu được câu chuyện vĩ đại của năm 1979 và cách 'ngôi làng' này tận hưởng cơ hội để dạy cho ông lớn Big Apple một bài học", Muller chia sẻ với hãng tin DW của Đức về chiến thắng lịch sử đó.
Vancouver đã đón nhận sự xuất hiện của Muller và môn thể thao vua một cách cuồng nhiệt hơn trong năm nay. Sự hiện diện của anh, kết hợp với mùa giải 2025 ấn tượng và đầy ắp chiến thắng của Whitecaps, đã dẫn đến những kỷ lục vô tiền khoáng hậu về lượng khán giả đến sân. Người ta đã được chứng kiến một hình ảnh hiếm thấy: Tầng khán đài phía trên của BC Place, sân nhà với sức chứa 54.000 chỗ ngồi, đã được mở cửa hoàn toàn trong các trận đấu sân nhà.
Và vì vậy, vào mùa Hè năm 2026, hàng ngàn người nữa sẽ nhận ra những gì Muller đã trải nghiệm và những gì hàng triệu người khác đã biết: Vancouver là độc nhất vô nhị. Và đây có thể là thành phố chủ nhà World Cup 2026 để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng du khách.
"Tôi có thể khẳng định với bạn rằng Vancouver chắc chắn không chỉ là một ngôi làng", Muller nói thêm trong cuộc phỏng vấn với DW. Cựu cầu thủ của Bayern Munich tuyên bố: "Vancouver hiện là một thành phố có vị thế vững chắc trên trường quốc tế".
Quán bar thể thao với cái tên Red Card Sports Bar + Eatery là địa điểm tuyệt vời nhất ở Vancouver để bạn theo dõi bất kỳ trận đấu nào bạn yêu thích. Đây đôi khi là một thử thách tại Canada, nhưng không phải tại trung tâm sôi động dành cho các tín đồ túc cầu giáo này. Vị trí đắc địa ngay trung tâm Vancouver, chỉ cách sân BC Place một đoạn đi bộ ngắn giúp nơi đây trở thành điểm tụ tụ của người hâm mộ toàn cầu nhiều giờ trước khi bóng lăn.
Vào ngày diễn ra trận đấu, hãy dành cả ngày tại đảo Granville và di chuyển đến sân vận động bằng tàu thủy Aquabus của Vancouver. Việc tìm chỗ đậu xe tại khu vực trung tâm chật hẹp trong ngày thi đấu gần như là điều bất khả thi. Hệ thống tàu điện SkyTrain hoạt động rất tốt nhưng cũng sẽ chật cứng người hâm mộ.
Phương án tối ưu nhất là chọn một lộ trình khác biệt: Hãy tận hưởng khoảng thời gian trước trận đấu tại Đảo Granville, sau đó bước lên một trong nhiều chuyến tàu Aquabus. Tàu sẽ nhanh chóng đưa bạn dọc theo dòng False Creek và thả bạn tại điểm dừng nằm ngay trong tầm đi bộ đến sân vận động.
Đảo Granville là nơi có khu chợ công cộng sầm uất và tuyệt vời nhất Vancouver, với các cửa hàng độc lập và vô số lựa chọn đồ ăn nhẹ, ẩm thực phong phú biến nơi đây thành một viên ngọc quý của thành phố. Khách sạn Granville Island Hotel là một nơi rất đáng để lưu trú nếu còn phòng trống, nhưng chính không khí bình yên, ấm cúng của một thị trấn nhỏ trên đảo và trải nghiệm di chuyển bằng đường thủy, sẽ giúp bạn giải tỏa bớt sự hồi hộp trước giờ bóng lăn.
Hệ thống giao thông TransLink của Vancouver cung cấp xe buýt, tàu thủy Seabus và 3 tuyến SkyTrain, hệ thống đường sắt đô thị trên cao của thành phố. Hệ thống SkyTrain sử dụng tàu hoàn toàn tự động, giúp giảm thiểu tình trạng chậm trễ và mang lại trải nghiệm di chuyển thư thái với tầm nhìn ngắm cảnh tuyệt đẹp.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026