thethaovanhoa.vn

Hàn Quốc: 50.000 kiến nghị yêu cầu xóa bỏ phim "Phu nhân đại quân thế kỷ 21"

Theo VTV 27/05/2026 12:25 GMT+7

Làn sóng tranh cãi xoay quanh bộ phim của đài MBC: "Phu nhân Đại quân thế kỷ 21" đang ngày càng leo thang khi bản kiến nghị công khai tại Quốc hội Hàn Quốc chính thức đạt đủ điều kiện để được xem xét.

Làn sóng tranh cãi xoay quanh bộ phim của đài MBC: "Phu nhân Đại quân thế kỷ 21" đang ngày càng leo thang khi bản kiến nghị công khai tại Quốc hội Hàn Quốc chính thức đạt đủ điều kiện để được xem xét.

Tính đến ngày 26/5 (giờ Hàn Quốc), bản kiến nghị mang tên "Yêu cầu đình chỉ và gỡ bỏ nội dung phim truyền hình xuyên tạc lịch sử và liên quan đến Dự án Đông Bắc khỏi các nền tảng truyền thông" đã vượt mốc 50.000 chữ ký. Theo quy định của Quốc hội Hàn Quốc, mọi kiến nghị thu thập tối thiểu 50.000 chữ ký trong vòng 30 ngày sẽ được chuyển đến ủy ban liên quan để thảo luận và xem xét chính thức.

Ảnh: MBC

Ảnh: MBC

Người đứng đơn cho rằng dù bộ phim được giới thiệu là lấy bối cảnh xã hội hư cấu của Hàn Quốc nhưng vẫn sử dụng "một cách bừa bãi" các yếu tố mang đậm phong cách Trung Quốc, từ trang phục, nghi lễ đến cách dùng thuật ngữ. Điều này khiến nhiều khán giả cáo buộc ê-kíp sản xuất đã xuyên tạc lịch sử và làm lu mờ bản sắc văn hóa Hàn Quốc.

Đã đủ 50 ngàn kiến nghị yêu cầu xóa bỏ phim “Phu nhân đại quân thế kỷ 21” - Ảnh 1.

Đã đủ 50.000 chữ ký để Quốc hội xem xét và thảo luận việc xóa bỏ hoàn toàn bộ phim (Ảnh: MBC)

Trong nội dung kiến nghị, người khởi kiện nhấn mạnh bộ phim "gây tổn hại nghiêm trọng đến tình cảm công chúng và phát tán hình ảnh sai lệch về văn hóa Hàn Quốc ra toàn cầu". Vì vậy, họ yêu cầu không chỉ dừng phát sóng ngay lập tức mà còn phải gỡ bỏ hoàn toàn tác phẩm khỏi các nền tảng VOD và OTT.

Đơn kiến nghị cũng kêu gọi Quốc hội xây dựng các biện pháp thể chế nhằm ngăn chặn những sản phẩm truyền thông bị cho là "xâm phạm văn hóa" xuất hiện trong tương lai. Nếu được đưa vào thảo luận chính thức, vụ việc có thể mở rộng sang nhiều vấn đề khác như trách nhiệm chỉnh sửa nội dung gây tranh cãi, việc kiểm soát các phiên bản phát hành quốc tế hay yêu cầu bắt buộc có chuyên gia cố vấn lịch sử trong quá trình sản xuất phim cổ trang.

Tranh cãi hiện tại khiến dư luận Hàn Quốc liên tưởng đến vụ bê bối của bộ phim Joseon Exorcist năm 2021. Khi đó, tác phẩm bị chỉ trích vì sử dụng nhiều đạo cụ và món ăn mang phong cách Trung Quốc, đồng thời bị nghi liên quan đến luận điểm của "Dự án Đông Bắc". Chỉ trong một ngày, bản kiến nghị gửi lên Phủ Tổng thống đã thu hút khoảng 70.000 chữ ký, kéo theo làn sóng tẩy chay dữ dội. Hàng loạt nhà tài trợ lớn rút quảng cáo trước khi đài SBS quyết định hủy phát sóng bộ phim chỉ sau hai tập.

Đã đủ 50 ngàn kiến nghị yêu cầu xóa bỏ phim “Phu nhân đại quân thế kỷ 21” - Ảnh 2.

Cảnh đăng quang của Đại quân gây tranh cãi dữ dội (Ảnh: MBC)

Tuy nhiên, điểm khác biệt của vụ việc lần này nằm ở yêu cầu "xóa sổ hoàn toàn" tác phẩm khỏi các dịch vụ phát trực tuyến. Điều đó đồng nghĩa các cuộc thảo luận tại Quốc hội có thể không chỉ dừng ở câu chuyện kiểm duyệt nội dung, mà còn tác động trực tiếp đến cơ chế phân phối và lưu trữ phim trên các nền tảng số.

Bên cạnh áp lực dư luận, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc được cho là cũng đã vào cuộc để kiểm tra khoản hỗ trợ sản xuất dành cho Phu nhân Đại quân thế kỷ 21. Trước đó, bộ phim từng được lựa chọn là một trong những dự án nhận tài trợ thuộc chương trình hỗ trợ sản xuất nội dung chuyên biệt cho nền tảng OTT năm 2025 của Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc.

Theo truyền thông Hàn Quốc, cơ quan này dự kiến tiến hành đánh giá dự án trong tháng 5. Nếu bộ phim bị kết luận vi phạm tiêu chí hỗ trợ hoặc gây tranh cãi nghiêm trọng về văn hóa - lịch sử, khả năng thu hồi kinh phí tài trợ hoàn toàn có thể xảy ra.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN