Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam (Robocon Việt Nam 2026) chính thức khởi động với sự tham gia của 36 đội tuyển đến từ 21 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước.
Cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam (Robocon Việt Nam 2026) chính thức khởi động với sự tham gia của 36 đội tuyển đến từ 21 trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trên cả nước.
Mang chủ đề "Chiến binh võ thuật", mùa giải năm nay gây chú ý khi biến sân thi đấu thành một "võ đường" công nghệ, nơi các robot phải vượt qua hàng loạt thử thách mô phỏng hành trình đi tìm "bí kíp Kung Fu".
Theo công bố của Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị tổ chức cuộc thi, Robocon 2026 được tổ chức nhằm tìm ra đại diện Việt Nam tham dự ABU Robocon 2026 diễn ra vào tháng 8 tại Hong Kong (Trung Quốc). Tất cả các đội tuyển sẽ quy tụ tại Trường quay S1 của VTV ở Hà Nội để tham gia các vòng thi đấu trực tiếp.
Điểm nhấn của mùa giải năm nay nằm ở đề thi mang màu sắc võ thuật Á Đông. Theo ban tổ chức, sân thi đấu rộng 12m x 12m được thiết kế như một "võ đường", nơi mỗi đội điều khiển hai robot, trong đó có một robot vận hành hoàn toàn tự động. Các robot sẽ thực hiện chuỗi nhiệm vụ như lắp ráp binh khí, vượt "rừng tre", thu thập "bí kíp võ công" và bước vào khu vực "đấu trường" để xếp cờ theo dạng tic-tac-toe ở độ cao 2 mét. Đội nào hoàn thành ba "bí kíp" theo hàng dọc hoặc đường chéo sẽ giành chiến thắng tuyệt đối với danh hiệu "Bậc thầy Kung Fu".
Ban tổ chức cho biết đề thi năm nay đòi hỏi các đội không chỉ có nền tảng cơ khí và tự động hóa mà còn phải ứng dụng mạnh trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng lập trình xử lý tình huống và chiến thuật thi đấu linh hoạt. Đây được xem là một trong những đề thi có tính tương tác và yêu cầu kỹ thuật cao của Robocon những năm gần đây.
Danh sách tham dự năm nay quy tụ nhiều trường giàu truyền thống tại sân chơi Robocon như Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Lạc Hồng, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải… Bên cạnh đó là sự xuất hiện của nhiều đội tuyển trẻ và tân binh lần đầu tranh tài.
Một số đội tuyển gây chú ý với tên gọi mang màu sắc công nghệ và chiến đấu như MTA ROBOTICS, FPT – GOLDEN TOAD, HPC – ZEUS, SDU – LIGHTNING hay PKA – BERMUDA. Theo danh sách công bố, nhiều trường có hai đội tham gia nhằm gia tăng cơ hội cạnh tranh ở vòng trong.
Hiện các đội đang bước vào giai đoạn thi vòng sơ loại diễn ra trong hai ngày 26 và 27/5 để chọn ra những đại diện có điểm số tốt nhất vào vòng chung kết. Các trận đấu đối kháng trực tiếp sẽ diễn ra từ ngày 29 đến 31/5 với các vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết.
36 đội hội tụ về Trường quay S1, Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội) để bước vào Vòng Sơ loại diễn ra trong hai ngày 26/5 và 27/5
Không chỉ dừng lại ở một sân chơi công nghệ dành cho sinh viên, Robocon 2026 còn mở rộng tính ứng dụng thực tiễn thông qua hội thảo "Ứng dụng AI và Tự động hóa - Từ sân chơi đến thực tế sản xuất" tổ chức ngày 25/5 tại Trường quay S1. Sự kiện quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý giáo dục nhằm bàn thảo giải pháp kết nối hoạt động nghiên cứu robot trong trường học với nhu cầu sản xuất thực tế.
Theo kế hoạch phát sóng, loạt chương trình Hành trình tới Robocon 2026 gồm 12 tập đang được phát sóng trên kênh VTV2 (20h30 hàng ngày từ 17/5 - 28/5, riêng ngày 23/5 phát sóng lúc 21h), ghi lại quá trình chế tạo robot và hành trình chuẩn bị của các đội tuyển.
Vòng chung kết và lễ trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp vào 20h tối 29, 30 và 31/5 trên VTV2.