thethaovanhoa.vn

CHDC Congo xin hoàn tiền vé World Cup 2026

Khánh Phong 27/05/2026 06:16 GMT+7

Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đã đề xuất FIFA hoàn lại tiền vé World Cup 2026 cho những cổ động viên hiện không thể nhập cảnh vào Mỹ do các lệnh hạn chế đi lại liên quan đến dịch Ebola.

Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đã đề xuất FIFA hoàn lại tiền vé World Cup 2026 cho những cổ động viên hiện không thể nhập cảnh vào Mỹ do các lệnh hạn chế đi lại liên quan đến dịch Ebola.

Đội tuyển CHDC Congo đang chuẩn bị trở lại sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới lần đầu tiên kể từ năm 1974. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố vào ngày 16/5 đang ngăn cản người hâm mộ nước này lên đường sang Mỹ.

Các quan chức cho biết đã ghi nhận hơn 900 ca nghi nhiễm Ebola tại khu vực trung và Đông Phi, cùng 223 ca tử nạn nghi ngờ do virus này kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

CHDC Congo xin hoàn tiền vé World Cup 2026 sau đợt bùng phát dịch Ebola - Ảnh 1.

CHDC Congo đã đề xuất FIFA hoàn lại tiền vé World Cup 2026 cho các CĐV không thể nhập cảnh vào Mỹ

Đại đa số các ca nhiễm và tử vong đều tập trung tại CHDC Congo và Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kinshasa đã tạm dừng các dịch vụ cấp thị thực (visa).

Dù WHO không đưa ra khuyến cáo về việc áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại, phía Mỹ vẫn cấm nhập cảnh đối với những công dân không phải người Mỹ từng lưu trú tại CHDC Congo, Uganda hoặc Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó.

"Chúng tôi đã hỏi FIFA liệu có thể xem xét trường hợp này hay không, bởi giá vé có phần đắt đỏ", ông Veron Mosengo-Omba, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá CHDC Congo (Fecofa), chia sẻ với BBC Sport Africa.

"Họ đang phải chịu thiệt thòi vì không thể nhập cảnh [vào Mỹ] để xem World Cup và cổ vũ cho đội nhà. Chúng tôi không muốn những cổ động viên yêu bóng đá, yêu World Cup của mình phải mất trắng mọi thứ", ông Veron Mosengo-Omba nói tiếp.

CHDC Congo xin hoàn tiền vé World Cup 2026 sau đợt bùng phát dịch Ebola - Ảnh 2.

ĐT CHDC Congo đã phải hủy đợt tập huấn trước giải đấu

Do mô hình định giá linh hoạt của FIFA, giá vé tại giải đấu lần này đắt hơn tới 7 lần so với kỳ World Cup 2022 tại Qatar.

Đội tuyển CHDC Congo sẽ đá trận mở màn Bảng K gặp Bồ Đào Nha vào ngày 17/6. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ cổ động viên nào muốn đi từ CHDC Congo đến Houston để theo dõi trận đấu đều phải rời khỏi đất nước từ ngày thứ Ba để đáp ứng quy định cách ly của Mỹ.

Phản hồi lại yêu cầu từ Fecofa, FIFA cho biết họ "sẽ xem xét vấn đề này vào thời điểm thích hợp".

Chính sách tiêu chuẩn của cơ quan quản lý bóng đá thế giới quy định vé sẽ được đưa lên sàn bán lại hoặc chuyển nhượng cho người khác thay vì hoàn tiền. Lựa chọn hoàn tiền chỉ được áp dụng trong các trường hợp đặc biệt như trận đấu bị hủy bỏ.

Trận đấu thứ hai ở vòng bảng của CHDC Congo gặp Colombia sẽ diễn ra tại Guadalajara (Mexico). Phần lớn cổ động viên Congo hiện được dự đoán sẽ chuyển hướng lịch trình di chuyển sang Mexico.

Với trận đấu cuối cùng gặp Uzbekistan diễn ra tại Atlanta (Mỹ), người hâm mộ hy vọng đội nhà có thể đứng nhì bảng để giành vé đi tiếp.

Dù người hâm mộ bị phong tỏa, đội tuyển CHDC Congo lại không bị ảnh hưởng bởi các lệnh hạn chế nhập cảnh của Mỹ. Toàn bộ 26 cầu thủ trong đội hình của HLV Sebastien Desabre và hầu hết ban huấn luyện đều đang hoạt động ở nước ngoài.

Các quan chức đội bóng đến từ CHDC Congo cũng đã rời đất nước từ trước để thực hiện yêu cầu cách ly 21 ngày. Tuy nhiên, ĐT CHDC Congo đã phải hủy đợt tập huấn trước giải đấu tại Kinshasa; họ đang hội quân tại Bỉ để đá các trận giao hữu trước khi di chuyển đến đại bản doanh tại Texas.

FIFA cho biết họ đang "giữ liên lạc chặt chẽ" với Fecofa, chính phủ các nước chủ nhà World Cup và các cơ quan y tế liên quan để đảm bảo tuân thủ các quy định về y tế và an ninh.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN