Ngày 26/5, tại Hà Nội, VFF chính thức công bố Bệnh viện Đại học Phenikaa trở thành thành viên của chương trình Mạng Lưới Y Học Thể Thao do Ban Y Học Thể Thao - VFF Điều Phối Và Phát Triển (VFF Medical Committee Network Membership).
Ngày 26/5, tại Hà Nội, VFF chính thức công bố Bệnh viện Đại học Phenikaa trở thành thành viên của chương trình Mạng Lưới Y Học Thể Thao do Ban Y Học Thể Thao - VFF Điều Phối Và Phát Triển (VFF Medical Committee Network Membership).
Việc mở rộng mạng lưới y học thể thao nằm trong định hướng của VFF nhằm từng bước xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế đồng bộ, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị và phục hồi cho cầu thủ, vận động viên bóng đá trên toàn quốc.
Trong bối cảnh công tác y học thể thao hiện nay cần sự đồng đều giữa các địa phương, việc tham gia của Bệnh viện Đại học Phenikaa được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực chuyên môn, thúc đẩy kết nối giữa các đơn vị y tế và từng bước chuẩn hóa các tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe dành cho cầu thủ chuyên nghiệp cũng như các đội tuyển quốc gia.
Vượt qua quy trình đánh giá chuyên môn chặt chẽ, Bệnh viện Đại học Phenikaa đã chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới Y học Thể thao VFF, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuyên môn với hệ thống chuyên khoa hoạt động thực tiễn chuyên sâu như Ngoại chấn thương chỉnh hình, Nội - Tim mạch - Hô hấp và Phục hồi chức năng - Vật lý trị liệu.
Thông qua mạng lưới này, VFF cùng các đơn vị y tế đối tác hướng tới xây dựng mô hình chăm sóc y học thể thao toàn diện, chuyển từ cách tiếp cận điều trị chấn thương đơn lẻ sang quy trình đồng bộ gồm sơ cấp cứu, hội chẩn chuyên sâu, điều trị, phục hồi sau thi đấu và phòng ngừa tái phát chấn thương cho VĐV.

Nhân sự tại Bệnh viện Đại học Phenikaa tham gia trực tiếp vào mạng lưới là đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm thực tiễn. Tiêu biểu là GS.TS.BS Cao Minh Châu, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Phục hồi chức năng và ThS.BS Nguyễn Bá Sơn, Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, chuyên gia Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao.
Trao đổi với Thethaovanhoa.vn, Ths.BS Nguyễn Bá Sơn cho biết: "Chúng tôi hướng tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ cho các cầu thủ bóng đá Việt Nam. Không chỉ tập trung vào điều trị chấn thương, chương trình còn đẩy mạnh các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và nâng cao năng lực y học bóng đá theo hướng bài bản, chuyên nghiệp.
Việc tăng cường hợp tác lần này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cầu thủ. Đây cũng là nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai".

Với nền tảng chuyên môn từ nội soi khớp đến y học thể thao, đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ phối hợp cùng VFF xây dựng lộ trình phục hồi chức năng cá thể hóa. Mục tiêu điều trị hướng tới việc khôi phục tối đa khả năng vận động, sức bền thể chất, giúp vận động viên sớm quay trở lại tập luyện và thi đấu an toàn.
Trong vai trò thành viên của chương trình Mạng Lưới Y Học Thể Thao do Ban Y Học Thể Thao - VFF Điều Phối Và Phát Triển, Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ đồng hành cùng đội ngũ YHTT thuộc VFF trong công tác hội chẩn chuyên môn, tiếp nhận, điều trị và phục hồi cho các vận động viên bóng đá ở nhiều cấp độ.
Bệnh viện được kỳ vọng trở thành một trong những đơn vị y tế phối hợp chặt chẽ với VFF trong việc xây dựng quy trình chăm sóc sức khỏe toàn diện, hỗ trợ cầu thủ từ giai đoạn chẩn đoán, điều trị đến phục hồi và tái hòa nhập thi đấu an toàn.
Song song với nguồn nhân lực chất lượng cao, Bệnh viện Đại học Phenikaa cũng đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại phục vụ chẩn đoán và điều trị như MRI 1.5 Tesla và 3.0 Tesla, CT Scanner tích hợp PACS cùng nhiều công nghệ phục hồi vận động tiên tiến như máy tập CPM, sóng xung kích, laser trị liệu và từ trường siêu dẫn. Yếu tố này phù hợp với định hướng của mạng lưới trong việc ứng dụng công nghệ, minh bạch hóa dữ liệu chấn thương để tối ưu hiệu quả điều trị và theo dõi thể trạng dài hạn cho các đội tuyển.
Theo định hướng của VFF, Mạng lưới Y học Thể thao VFF sẽ tiếp tục được mở rộng trong thời gian tới nhằm từng bước xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiện đại và đồng bộ cho VĐV bóng đá Việt Nam. Chương trình đồng thời tập trung vào công tác điều trị chấn thương và hướng tới các hoạt động dự phòng, theo dõi sức khỏe dài hạn, phục hồi chức năng, dinh dưỡng thể thao và nâng cao năng lực y học bóng đá theo hướng chuyên nghiệp, hệ thống.
Việc hợp tác với các cơ sở y tế uy tín như Bệnh viện Đại học Phenikaa sẽ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cầu thủ, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để bóng đá Việt Nam phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.