Liên tục khó thở, tức ngực suốt một năm, đi khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng không tìm ra bệnh lý thể chất, một nam công nhân 27 tuổi vừa phải nhập viện điều trị vì rối loạn lo âu bệnh tật. Đây là tình trạng bất ổn tâm lý đang ngày càng gia tăng ở người trẻ trước những áp lực của cuộc sống hiện đại.
Liên tục khó thở, tức ngực suốt một năm, đi khám khắp các bệnh viện lớn nhỏ nhưng không tìm ra bệnh lý thể chất, một nam công nhân 27 tuổi vừa phải nhập viện điều trị vì rối loạn lo âu bệnh tật. Đây là tình trạng bất ổn tâm lý đang ngày càng gia tăng ở người trẻ trước những áp lực của cuộc sống hiện đại.
Vừa qua, tại buổi họp báo "Rối loạn lo âu bệnh tật", bác sĩ Phạm Thanh Tùng (Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai) đã chia sẻ về trường hợp một nam bệnh nhân 27 tuổi vừa điều trị tại đây. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lo lắng kéo dài, thường xuyên khó thở, thậm chí có lúc co quắp cả tay chân.

Bác sĩ Phạm Thanh Tùng (Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ về ca lâm sàng tại buổi họp. Ảnh: BVCC
Được biết, nam thanh niên này làm công nhân may, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên phải nghỉ học sớm để làm các công việc lao động phổ thông. Môi trường làm việc áp lực cộng với tính cách sống nội tâm khiến anh dễ rơi vào trạng thái căng thẳng.
Khoảng một năm trước, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng khó thở, tức ngực. Dù đã đi khám ở nhiều bệnh viện lớn và được chẩn đoán viêm mũi dị ứng, hen phế quản, nhưng anh không tin vào kết quả của bác sĩ. Anh luôn tự suy diễn rằng mình đang mắc phải một căn bệnh nan y nghiêm trọng.
Nỗi sợ hãi khiến anh liên tục tự mua thuốc uống, thay đổi nơi thăm khám nhưng tình trạng không cải thiện. Các cơn khó thở xuất hiện ngày càng dày đặc, làm anh mệt mỏi, giảm tập trung và tự ti. Cuối tháng 10-2025, sau một cơn khó thở dữ dội gây co quắp tay chân, anh được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai). Tại đây, các kết quả xét nghiệm lâm sàng đều bình thường, anh được chuyển sang Viện Sức khỏe tâm thần để điều trị chuyên khoa.
Tại viện, ngay cả khi đang điều trị, bệnh nhân vẫn bị ám ảnh có khối u trong mũi, liên tục tự kiểm tra cơ thể và đòi làm thêm xét nghiệm. Sau hơn 1 tháng được điều trị kết hợp giữa dùng thuốc, liệu pháp tâm lý và điều biến não, sức khỏe của anh mới ổn định, các cơn khó thở giảm rõ rệt và được xuất viện.
Theo PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), rối loạn lo âu bệnh tật là tình trạng người bệnh lo lắng thái quá về sức khỏe. Họ luôn sợ hãi mình đang hoặc sẽ mắc một căn bệnh hiểm nghèo (như ung thư, bệnh tim, gan), bất chấp việc các kết quả khám, xét nghiệm đều hoàn toàn bình thường và đã có sự trấn an từ nhân viên y tế.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ tại buổi họp. Ảnh: BVCC
Số liệu thống kê từ Viện Sức khỏe tâm thần cho thấy, tỷ lệ người trưởng thành mắc hội chứng này dao động từ 2,1% đến 13,1%, riêng tại các cơ sở y tế có thể lên tới gần 20%. Bệnh thường gặp nhất ở độ tuổi từ 20 đến 30 nhưng có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào.
Các chuyên gia y tế phân chia người mắc hội chứng này thành hai nhóm hành vi rõ rệt:
- Nhóm cuồng khám bệnh: Liên tục đi khám, đòi làm hàng loạt xét nghiệm, liên tục đổi bác sĩ để cố tìm ra "bằng chứng" chứng minh mình có bệnh.
- Nhóm né tránh: Tuyệt đối không đến cơ sở y tế vì tâm lý sợ hãi, lo sợ bác sĩ sẽ phát hiện ra mình bị bệnh nặng.
Bác sĩ Phạm Thanh Tùng cảnh báo, tình trạng rối loạn lo âu bệnh tật đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực công việc, cuộc sống hiện đại và đặc biệt là thói quen tự tra cứu triệu chứng bệnh trên Internet. Việc tiếp cận với quá nhiều thông tin y khoa chưa kiểm chứng dễ khiến người trẻ khuếch đại nỗi sợ, tự cho rằng các dấu hiệu nhỏ của cơ thể thành bệnh hiểm nghèo.
Bên cạnh đó, những người từng trải qua mất mát người thân, sống trong môi trường bạo hành tinh thần hoặc có tiền sử trầm cảm cũng là nhóm có nguy cơ cao mắc hội chứng này.