Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vừa cứu sống một nam sinh 15 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi chơi bóng đá dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Vụ việc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt khi vận động cường độ cao ngoài trời trong mùa hè.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vừa cứu sống một nam sinh 15 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi chơi bóng đá dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Vụ việc đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ sốc nhiệt khi vận động cường độ cao ngoài trời trong mùa hè.
Theo thông tin từ bệnh viện, em T.X.V. (15 tuổi, ngụ TP.HCM) có thói quen tập luyện bóng đá đều đặn từ 17h đến 20h hằng ngày tại một câu lạc bộ địa phương, cuối tuần tiếp tục tập thêm vào buổi sáng. Dù thời tiết nắng nóng kéo dài, nam sinh vẫn duy trì cường độ vận động cao trong nhiều ngày liên tiếp.
Khoảng 9h sáng ngày 3/5, trong lúc chơi bóng cùng bạn bè dưới trời nắng gắt, em V bất ngờ than mệt, vã nhiều mồ hôi rồi ngất xỉu ngay trên sân. Sau khi được đưa tới trạm y tế gần đó sơ cứu bằng thở oxy và truyền dịch, bệnh nhi nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Khi nhập viện, nam sinh lơ mơ, sốt cao tới 40 độ C, môi khô, mắt trũng, tay chân tím tái, thở nhanh và huyết áp gần như không đo được. Các bác sĩ lập tức đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp, truyền dịch chống sốc, chườm lạnh hạ thân nhiệt và theo dõi huyết áp xâm lấn.

Tình trạng của thiếu niên 15 tuổi khi nhập viện. Ảnh: Bệnh viện
Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị sốc nhiệt nặng dẫn đến ly giải cơ và suy đa cơ quan. Chỉ số men cơ CK vượt 11.500 đơn vị/L, myoglobin trong máu và nước tiểu tăng rất cao, kèm theo tổn thương gan, tụy và suy thận cấp. Men gan AST tăng hơn 1.000 đơn vị/L, ALT lên gần 2.500 đơn vị/L, cho thấy cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng sau quá trình vận động kéo dài dưới nhiệt độ cao.
Theo các bác sĩ, bệnh nhi phải truyền tới 12 lít dịch điện giải kết hợp thuốc vận mạch adrenalin mới có thể ổn định huyết động. Tuy nhiên, tình trạng sốt cao 39-40 độ C kéo dài cùng các chỉ số viêm tiếp tục tăng khiến ê-kíp buộc phải tiến hành lọc máu liên tục để cứu sống bệnh nhân.
BS.CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, cho biết đây là trường hợp sốc nhiệt nặng biến chứng ly giải cơ và suy đa cơ quan hiếm gặp ở trẻ em. Việc lọc máu liên tục sớm đóng vai trò quyết định trong quá trình điều trị.

Các bác sĩ đã cảnh báo phụ huynh và nhà trường cần đặc biệt chú ý khi cho trẻ hoạt động thể thao ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cực đoan.
Sau gần 3 tuần điều trị tích cực với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như hồi sức, gan mật, thận và nội tiết, bệnh nhi mới dần hồi phục, cai được máy thở và các chức năng gan, thận, tụy trở lại bình thường.
Từ ca bệnh này, các bác sĩ cảnh báo phụ huynh và nhà trường cần đặc biệt chú ý khi cho trẻ tham gia hoạt động thể thao ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cực đoan. Trẻ nên tập luyện ở nơi thoáng mát, có thời gian nghỉ xen kẽ và bổ sung đủ nước. Nếu buộc phải vận động ngoài trời, mỗi buổi chỉ nên kéo dài khoảng 20-25 phút, tối đa 45-60 phút mỗi ngày để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ cao.
Ngoài ra, trẻ cần mặc quần áo mỏng nhẹ, sáng màu, đội mũ rộng vành, sử dụng kem chống nắng và phải ngừng vận động ngay khi xuất hiện các dấu hiệu như mệt lả, chóng mặt, đau đầu hoặc buồn nôn. Các bác sĩ cũng khuyến cáo tuyệt đối không để trẻ ở một mình trong ô tô đóng kín giữa thời tiết nắng nóng, bởi đây là nguy cơ gây sốc nhiệt rất nguy hiểm nhưng thường bị xem nhẹ.