Lamine Yamal sẽ không bắt đầu World Cup đầu tiên trong sự nghiệp ở trên sân cỏ, mà là từ trên ghế dự bị, nơi mà cả anh và HLV De La Fuente sẽ phải xử lý được những thách thức không dễ được giải quyết một cách triệt để.
Lamine Yamal sẽ không bắt đầu World Cup đầu tiên trong sự nghiệp ở trên sân cỏ, mà là từ trên ghế dự bị, nơi mà cả anh và HLV De La Fuente sẽ phải xử lý được những thách thức không dễ được giải quyết một cách triệt để.
Trước hết, anh phải lấy lại được thể lực và phong độ sau chấn thương cơ nhị đầu đùi chân trái từ cuối tháng 4, trong trận đấu với Celta Vigo. Kể từ thời điểm này, số 10 của Barcelona tập trung vào quá trình hồi phục chấn thương được dự kiến kéo dài 2 tháng. Nhưng cuộc sống bên ngoài sân cỏ của anh đang gây nhiều lo ngại bởi việc xuất hiện quá nhiều trong những bữa tiệc và tin đồn hẹn hò tiktoker nổi tiếng Ines Garcia.
Lần này, cả Barcelona và đội tuyển quốc gia đều đang liên lạc chặt chẽ và đạt được sự đồng thuận rằng Yamal sẽ bỏ lỡ giai đoạn đầu của giải đấu. May mắn cho De La Fuente, đối thủ đầu tiên của Tây Ban Nha là Cape Verde, một đội bóng mà Tây Ban Nha có thể dễ dàng vượt qua ngay cả khi không có Yamal. Theo truyền thông xứ đấu bò, khả năng tham gia trận đấu thứ 2 vòng bảng vào ngày 21/6 gặp Saudi Arabia của tiền đạo 19 tuổi cũng đang bị nghi ngờ. Anh nhiều khả năng sẽ chỉ trở lại trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Uruguay vào ngày 27/6.
Về mặt tích cực, Yamal có thêm thời gian để lấy lại được thể trạng tốt nhất cho các trận đấu loại trực tiếp, nhưng đồng nghĩa với việc thần đồng đến từ Rocafonda cũng khó có được phong độ tốt nhất. Điều này dẫn đến một thách thức khác, đó là anh sẽ phải thích nghi với một tập thể khác so với các giải đấu gần nhất, bên cạnh những đối thủ khác nhau từ khắp nơi trên thế giới, với cường độ chơi bóng đòi hỏi cao hơn so với những đội bóng quen thuộc ở cựu lục địa.

Yamal đến Bắc Mỹ với những áp lực lớn và rất khó để giải quyết
Tất nhiên, xung quanh tiền đạo trẻ này vẫn là những đồng đội quen thuộc và lối chơi đã được định hình trong nhiều năm, mà anh là một hạt nhân quan trọng ở đó. Tuy nhiên, ngay khi quay trở lại đội hình xuất phát, Yamal sẽ khó lòng tìm thấy được đối tác ăn ý trên hàng công là Nico Williams, người cũng gặp chấn thương và phong độ không còn ở đỉnh cao như tại EURO 2024.
Tại nước Đức, Yamal đã thiết lập được sự ăn ý với Dani Carvajal, nhưng tài năng trẻ của De La Fuente sẽ phải xây dựng mối liên kết mới ở cánh phải, nhiều khả năng là 1 trong 2 cầu thủ Pedro Porro hoặc Marcos Llorente, cả hai đều có lối chơi và phong cách khác biệt so với Carvajal. Và nếu không đạt được sự tiến bộ với các đồng đội này, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chơi bóng đỉnh cao ở cấp độ World Cup, cũng như của Tây Ban Nha, bởi lối chơi tấn công của La Roja phụ thuộc rất nhiều vào số 19.
Ở những vị trí khác, Yamal không gặp vấn đề vì Tây Ban Nha chưa bao giờ thiếu những đối tác sáng tạo cho anh như Pedri hay Olmo. Một trong những thách thức lớn cần xử lý là áp lực từ sự kì vọng dành cho những thần đồng bóng đá tại World Cup.
Sau chức vô địch EURO 2024, Yamal đã thi đấu thiếu thuyết phục ở Nations League 2025. Trong trận chung kết với Bồ Đào Nha, anh "mất điện" hoàn toàn trước Nuno Mendes. Các hậu vệ sẽ đặc biệt chăm sóc Yamal giống như cách Gomes đã làm. Và chơi ở World Cup đặc biệt khó khăn, thử thách không chỉ là kĩ thuật hay chiến thuật, mà còn là tinh thần, đối phó với kì vọng, áp lực và sự soi xét toàn cầu khi mới chỉ 19 tuổi.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026
Nhật Minh