Trong bối cảnh nhiều đội tuyển châu Phi ưu tiên sử dụng các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, tuyển Nam Phi lại đi theo hướng hoàn toàn khác ở World Cup 2026.
Trong bối cảnh nhiều đội tuyển châu Phi ưu tiên sử dụng các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, tuyển Nam Phi lại đi theo hướng hoàn toàn khác ở World Cup 2026.
HLV Hugo Broos đặt niềm tin rất lớn vào lực lượng trong nước và hy vọng quyết định táo bạo ấy sẽ tạo nên dấu ấn tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.
Nhà cầm quân 74 tuổi người Bỉ sẽ chia tay bóng đá sau giải đấu, đã triệu tập 32 cầu thủ sơ bộ, trong đó có tới 25 người đang chơi tại giải VĐQG Nam Phi. Danh sách này sẽ được rút xuống trong tuần.
Con số ấy nổi bật giữa bức tranh bóng đá châu Phi hiện tại. Cape Verde, CHDC Congo, Bờ Biển Ngà và Senegal không có cầu thủ nội địa nào trong đội hình. Tunisia cũng chỉ chọn 6 người thi đấu trong nước. Ngoài Nam Phi, chỉ Ai Cập có xu hướng tương tự với phần lớn đội hình từ giải quốc nội.

Trong bối cảnh nhiều đội tuyển châu Phi ưu tiên sử dụng các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, tuyển Nam Phi lại đi theo hướng hoàn toàn khác ở World Cup 2026.
Nam Phi nằm ở bảng A cùng Mexico, Cộng hòa Czech và Hàn Quốc. Hai đội đứng đầu giành quyền đi tiếp, trong khi đội xếp thứ ba vẫn còn cơ hội.
Kể từ khi tiếp quản vị trí HLV tuyển Nam Phi năm 2021, Broos gần như luôn ưu tiên nguồn lực trong nước, một phần vì số cầu thủ Nam Phi thi đấu ở nước ngoài không nhiều. Mức lương hấp dẫn và điều kiện thi đấu tốt tại giải quốc nội khiến nhiều cầu thủ chọn ở lại.
Đội bóng có biệt danh "Bafana Bafana" từng gây bất ngờ khi giành hạng ba ở AFCON 2024. Nhưng ở kỳ giải gần nhất, họ dừng bước khá sớm sau thất bại trước Cameroon.
Để chuẩn bị cho World Cup, Nam Phi vừa đá giao hữu với Panama và có một trận hòa cùng một thất bại. Trước ngày lên đường, họ còn thêm màn tổng duyệt gặp Nicaragua tại Soweto.
Broos không giấu kỳ vọng vượt qua vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử bốn lần dự World Cup. Xa hơn, ông mong giải đấu sẽ là "cửa sổ trưng bày" cho cầu thủ Nam Phi ra thế giới.

HLV tuyển Nam Phi Hugo Broos
"Khi gặp các đội châu Phi khác, chúng tôi thường đối đầu với rất nhiều cầu thủ đang đá ở châu Âu. Đó là bất lợi cho Nam Phi. Giải VĐQG trong nước vẫn còn khoảng cách với bóng đá châu Âu. Tôi hy vọng tương lai sẽ có thêm nhiều cầu thủ được ra nước ngoài thi đấu".
Ông cũng cho rằng đó là cách để nâng tầm nền bóng đá nước này. "Nếu cầu thủ Nam Phi thích nghi được với môi trường khắc nghiệt tại châu Âu và thành công ở đó, đất nước này có thể trở thành một thế lực thực sự".
Trong số 32 cái tên hiện tại, chỉ có 5 người chơi tại châu Âu và 2 người đang ở MLS. Đáng chú ý có Lyle Foster, Ime Okon, Samukele Kabini, Sphephelo Sithole hay Thapelo Maseko.
Tài năng trẻ Mbekezeli Mbokazi cũng gây chú ý với khả năng phòng ngự và những cú sút xa chân trái rất mạnh. Tuy nhiên, anh từng khiến Broos không hài lòng vì đến muộn trong một đợt tập trung.
Ngoài sân cỏ, Broos cũng trải qua một số tranh cãi vì phát ngôn gây hiểu lầm liên quan đến Mbokazi và người đại diện của cầu thủ này. Nhà cầm quân người Bỉ sau đó đều lên tiếng xin lỗi.
Dẫu vậy, kinh nghiệm và cá tính của Broos vẫn là điểm tựa lớn cho Nam Phi. Sau chức vô địch AFCON 2017 cùng Cameroon, chiến lược gia kỳ cựu giờ đang hướng tới thử thách cuối cùng trong sự nghiệp: đưa Bafana Bafana tạo dấu ấn bằng chính sức mạnh nội lực tại World Cup 2026.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026