thethaovanhoa.vn

Khám phá thành phố tổ chức World Cup 2026: Monterrey, thành phố của âm nhạc và "Người khổng lồ thép"

Khánh Phong 21/05/2026 19:04 GMT+7

Monterrey, thành phố tổ chức 4 trận đấu ở World Cup 2026, sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người hâm mộ trong mùa Hè này.

Monterrey, thành phố tổ chức 4 trận đấu ở World Cup 2026, sẽ là điểm đến hấp dẫn cho người hâm mộ trong mùa Hè này.

Vào ngày 16/6/2022, 16 thành phố chủ nhà của World Cup 2026 (2 ở Canada, 3 ở Mexico, 11 ở Hoa Kỳ) đã được FIFA công bố, bao gồm: Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico City, Miami, Monterrey, New York/New Jersey, Philadelphia, Khu vực Vịnh San Francisco, Seattle, Toronto và Vancouver.

Khám phá thành phố Monterrey 

Monterrey là thủ phủ và thành phố lớn nhất của bang Nuevo León ở đông bắc Mexico, đồng thời là trung tâm của vùng đô thị lớn thứ hai cả nước với hơn 5,3 triệu dân. Theo điều tra dân số năm 2020, riêng thành phố có khoảng 1,14 triệu người. Nằm dưới chân dãy Sierra Madre Oriental, Monterrey được xem là một trong những đầu tàu kinh tế của Mexico và Mỹ Latinh nhờ nền công nghiệp phát triển mạnh.

Monterrey là một trong số các thành phố đăng cai World Cup 2026

Được thành lập năm 1596 bởi Diego de Montemayor, Monterrey phát triển nhanh sau khi Mexico giành độc lập và đặc biệt bùng nổ công nghiệp từ đầu thế kỷ XX. Thành phố nổi bật trong các lĩnh vực thép, xi măng, thủy tinh, phụ tùng ô tô và sản xuất bia. Lợi thế nằm gần biên giới Mỹ cùng quan hệ kinh tế chặt chẽ với Mỹ giúp Monterrey trở thành một thành phố toàn cầu năng động, có mức sống và chất lượng phát triển thuộc nhóm hàng đầu khu vực Mỹ Latinh.

Monterrey là một trong số các thành phố tổ chức World Cup 2026 với SVĐ BBVA. Công trình này còn được biết đến với biệt danh "El Gigante de Acero" (Người khổng lồ thép). Đây là sân nhà của CLB CF Monterrey. Sân mang tên ngân hàng Tây Ban Nha BBVA thông qua chi nhánh tại Mexico.

Khám phá thành phố tổ chức World Cup 2026: Monterrey, thành phố của âm nhạc và "Người khổng lồ thép" - Ảnh 2.

SVĐ BBVA còn được biết đến với biệt danh "El Gigante de Acero" (Người khổng lồ thép).

Sân BBVA được khánh thành ngày 2/8/2015 bằng trận tranh Cúp Eusébio, nơi CF Monterrey đánh bại Benfica với tỷ số 3-0. Theo lịch thi đấu dự kiến, sân sẽ tổ chức 4 trận ở World Cup 2026 gồm ĐT Thụy Điển gặp Tunisia, Tunisia gặp Nhật Bản, Nam Phi gặp Hàn Quốc ở vòng bảng và một trận thuộc vòng 1/16 giữa đội nhất bảng F với đội nhì bảng C.

Người dân Monterrey được gọi là "regios", cách gọi ngắn gọn của "regiomontano" (nghĩa là người vùng núi). Họ mua sắm tại một chuỗi siêu thị được yêu thích đến từ Texas, đi dạo dọc theo một con sông nhân tạo lấy cảm hứng từ San Antonio, và nghe dòng nhạc không chỉ vay mượn từ truyền thống của Texas mà còn từ Colombia.

Monterrey là nơi mà chính dòng nhạc đó (cumbia) đã phát triển từ niềm đam mê của một nhóm nhỏ để rồi trở thành dòng nhạc đại chúng. Cố nghệ sĩ accordion Celso Pina, một cổ động viên nhiệt thành của Rayados, đã trở thành một trong những nhạc sĩ được yêu thích nhất vùng nhờ những bản cumbias rebajadas (nhạc cumbia được làm chậm nhịp độ).

Cumbia là dòng nhạc phổ biến ở Monterrey

Giờ đây, World Cup là cơ hội để thành phố chứng tỏ tham vọng lớn lao của mình. Khí hậu khắc nghiệt khiến nơi đây trở thành một trong số ít vùng ở Mexico có nhiệt độ mùa hè thường xuyên chạm mốc 38°C (100°F), trong khi mùa đông lại có những đợt rét đậm và đôi khi có tuyết rơi. Giữa những khoảng thời gian thời tiết cực đoan này, người dân địa phương thường tụ tập ngoài trời để thưởng thức carne asadas, những bữa tiệc nướng BBQ tưng bừng ở sân sau. Thông thường nguyên liệu là thịt bò, nhưng cabrito (thịt dê non) cũng là một món đặc sản của vùng.

Monterrey cuồng nhiệt với thể thao và bóng đá

Là thủ đô công nghiệp của Mexico, Monterrey đã trở thành một trung tâm làm việc sầm uất với sự đa dạng xã hội ngày càng tăng. Thể thao là một hoạt động xã hội quan trọng, giúp kết nối mọi người lại với nhau bất kể mức thu nhập, tầng lớp xã hội, giới tính hay xuất thân.

Khám phá thành phố tổ chức World Cup 2026: Monterrey, thành phố của âm nhạc và "Người khổng lồ thép" - Ảnh 4.

C.F. Monterrey là CLB nổi tiếng của Mexico

Bóng đá là một phần văn hóa của người dân Monterrey, và nơi đây là nhà của hai đội bóng cùng lượng cổ động viên có tầm ảnh hưởng bậc nhất Mexico. Vào năm 1945, đội bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên của Monterrey được thành lập với tên gọi C.F. Monterrey.

Kỳ FIFA World Cup năm 1970 tại Mexico, kết hợp với sự tiến bộ trong phong độ của C.F. Monterrey những năm sau đó, đã biến bóng đá thành một hiện tượng xã hội vào năm 1973.

Đến năm 1974, Tigres UANL giành một suất thăng hạng lên chơi ở giải đấu cao nhất (giải vô địch quốc gia), mang đến cho thành phố một cặp đại kình địch lớn, với việc sân vận động của cả hai đội luôn trong tình trạng cháy vé mùa này qua mùa khác.

Khám phá thành phố tổ chức World Cup 2026: Monterrey, thành phố của âm nhạc và "Người khổng lồ thép" - Ảnh 5.

Tigres UANL là đội bóng khác của Monterrey

Vùng đô thị này từng đăng cai rất nhiều sự kiện thể thao tầm cỡ. Trung tâm Huấn luyện Hiệu suất cao (CAR), sân nhà của Tigres UANL, đã tổ chức nhiều sự kiện quốc gia như Đại hội Thể thao Toàn quốc - Olimpiada Nacional (vào các năm 2003, 2008, 2012, 2015, 2017); Đại hội Thể thao Sinh viên Toàn quốc - Universiada Nacional (2007, 2015, 2017); và giải đấu Torneo de la Amistad năm 2014 thu hút hơn 40.000 du khách và khán giả.

Các sự kiện khác từng được tổ chức tại Monterrey trong quá khứ bao gồm Giải vô địch bóng bầu dục Mỹ cấp đại học thế giới năm 2016 (World University American Football Championship), và Giải vô địch thế giới Karatedo Shitoryo tại Nhà thi đấu Nuevo Leon Unido vào năm 2016. Cuối năm đó, Giải vô địch bóng chày thế giới U23 cũng đã thu hút lượng khán giả lên tới hơn 60.000 lượt khách và du lịch.

Khám phá World Cup 2026 ở Monterrey

Đối với các trận đấu lớn, hầu hết người hâm mộ sẽ tụ tập cùng bạn bè hoặc gia đình trong khu phố để tổ chức một bữa tiệc nướng carne asada. Ở đây, các khu chợ thịt còn nổi tiếng hơn cả các quán bar thể thao. Hãy cố gắng kết giao bạn bè và kiếm một lời mời. 

Nếu không được, bạn cũng sẽ không phải đi đâu xa để tìm thấy một chi nhánh của Boston's (chuỗi bar thể thao phục vụ pizza), Colton's (chuỗi bar thể thao phục vụ pizza và burger), hoặc Skygamers (một chuỗi quán game và thể thao cấp quốc gia chuyên chiếu các trận đấu, trang bị màn hình lớn phục vụ chơi game điện tử).

Vào những ngày có trận đấu, tình trạng tắc đường thường xảy ra từ phía tây bắc khi người hâm mộ đổ ra từ trung tâm Monterrey hoặc khu SPGG. Vì vậy, di chuyển đến khu vực sân vận động từ sớm và trải nghiệm một vài hoạt động ở phía nam hoặc phía đông có thể là chìa khóa giúp bạn tránh được những cơn đau đầu vì kẹt xe.

Monterrey có nhiều địa điểm du lịch, giải trí

Vườn thú La Pastora nằm ngay phía bên kia của sân vận động, mặc dù gần đây nơi này vướng vào một số tranh cãi liên quan đến tình trạng sức khỏe của một chú gấu mà phía vườn thú giải trình là đã có sức khỏe yếu ngay từ khi được tiếp nhận. Tại đây còn có một công viên nước và một khu vực rợp bóng cây thích hợp cho việc đi dạo hòa mình vào thiên nhiên, điều này có thể giúp bạn giải nhiệt tùy thuộc vào thời gian trận đấu bắt đầu và cái nóng của Monterrey bắt đầu ập đến như thế nào.

Sử dụng Uber hầu như luôn là cách dễ dàng nhất để di chuyển ở Monterrey. Dù vậy, hệ thống tàu điện ngầm của thành phố vẫn đang liên tục được mở rộng, với tuyến thứ ba vừa được khánh thành vào năm 2021. Ngoài ra còn có các tuyến kết nối với hệ thống xe buýt nhanh (BRT), hệ thống này gần đây đã được chuyển giao cho cùng một đơn vị vận hành tàu điện quản lý. Tuy nhiên, đối với khách du lịch, hãy chắc chắn rằng bạn đã tải sẵn các ứng dụng cần thiết và chuẩn bị tinh thần để vận dụng cuốn sổ tay đàm thoại tiếng Tây Ban Nha của mình.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN