V-League 2025/26 đã kết thúc ở cuộc đua vô địch, nhưng màn chạy trốn 2 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng hứa hẹn vẫn còn nóng bỏng cho tới vòng đấu cuối cùng. Ai rồi cũng phải đua trụ hạng, dù đó là những tên tuổi lẫy lừng một thời hay những “cựu vương” V-League.
V-League 2025/26 đã kết thúc ở cuộc đua vô địch, nhưng màn chạy trốn 2 vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng hứa hẹn vẫn còn nóng bỏng cho tới vòng đấu cuối cùng. Ai rồi cũng phải đua trụ hạng, dù đó là những tên tuổi lẫy lừng một thời hay những "cựu vương" V-League.
Không ít lần, ở mùa giải năm nay, trong những buổi họp báo sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn đều cho rằng với SHB Đà Nẵng, trận đấu nào cũng đều là trận "chung kết" trong cuộc chiến trụ hạng. Như thế, SHB Đà Nẵng sẽ còn 3 trận "chung kết" nữa để có thể giành quyền ở lại V-League.
Nếu giành được điểm số tối đa ở 3 vòng đấu cuối, SHB Đà Nẵng sẽ đạt 26 điểm, có thể sẽ thoát khỏi 2 vị trí cuối bảng. Tuy nhiên, mong muốn này có trở thành hiện thực hay không lại phụ thuộc vào nước rút ở các cuộc đối đầu của các đội trong nhóm đua trụ hạng cũng như "thái độ" từ các đội nhóm trên. Mà đâu chỉ mỗi mình SHB Đà Nẵng phải đá những trận cầu "sinh tồn" cuối mùa giải. Ở đó còn có đội bóng cuối bảng PVF CAND, chưa kể HAGL và Becamex TP.HCM cũng phải tìm đường để thoát.
Ở vòng 23, ngoài SHB Đà Nẵng kiếm được 1 điểm trong trận hòa với CATP.HCM, 5 đội còn lại ở nhóm "quy hoạch" đua trụ hạng là Thanh Hóa, SLNA, HAGL, Becamex TP.HCM và PVF CAND đều trắng tay. Kết quả này chỉ tạo ra một thay đổi nhỏ ở cuối bảng, khi PVF CAND trở lại đáy bảng, dù cũng có 17 điểm như SHB Đà Nẵng.
Trong 3 vòng đấu còn lại của mùa giải, nhóm này có đến 5 trận cầu "6 điểm" khi đối đầu nhau. Ngay ở vòng 24 là cặp Thanh Hóa đá với HAGL còn Becamex TP.HCM gặp SLNA. Ở vòng đấu cuối cùng có 3 cặp SLNA tiếp PVF CAND, Becamex TP.HCM đón HAGL còn SHB Đà Nẵng gặp Thanh Hóa. Trong 6 đội, Thanh Hóa và SLNA chỉ cần có thêm một trận thắng nữa sẽ đạt số điểm đủ để trụ hạng (27 điểm), trong khi HAGL và Becamex TP.HCM phải đạt lần lượt 5 và 6 điểm. SHB Đà Nẵng và PVF CAND cần phải nỗ lực nhiều hơn thế.

Cả Thanh Hoá (trái) cũng như PVF CAND (phải) đều chưa chắc chắn trụ hạng. Ảnh: Hoàng Linh
Có thể, những cuộc chiến "nội bộ nhóm" sẽ đưa đội thắng về đích an toàn, ngược lại đội thất bại sẽ cầm "vé" xuống hạng hoặc đá play-off. Ngay ở vòng 24, cục diện ở nhóm 6 đội cuối bảng có thể thay đổi, phụ thuộc kết quả ở 2 cặp đấu Thanh Hóa - HAGL, Becamex TP.HCM - SLNA. Trong đó nếu giành chiến thắng, Thanh Hóa và SLNA sẽ trụ hạng thành công. Còn ngược lại, HAGL sẽ vượt mặt chính Thanh Hóa và Becamex TP.HCM cân bằng điểm số với SLNA.
Nằm ở những vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, PVF CAND và SHB Đà Nẵng thất thế nhất khi có cùng 17 điểm. Mục tiêu trước mắt của 2 đội bóng này là "bám chắc" vị trí đá play-off và trông chờ 2 đội xếp ngay trên sảy chân. Riêng SHB Đà Nẵng, với khoảng cách lần lượt là 4 và 5 điểm so với Becamex TP.HCM và HAGL, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn hoàn toàn có thể thực hiện cú "nước rút" khi chỉ gặp những đội đã đạt mục tiêu như Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và có thể là Thanh Hóa ở trận đấu "chốt sổ" mùa giải.
Nhìn vào lịch thi đấu, ở 3 vòng đấu cuối cùng, có đến 5/6 đội này có 1 trận đấu với các đối thủ được đánh giá mạnh hơn như Nam Định, Ninh Bình FC, CAHN, Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Đây đều là những đội bóng còn có những mục tiêu đua tốp 3, tốp 5 hoặc hoặc sưu tập kỷ lục. Riêng SHB Đà Nẵng dễ thở hơn khi gặp các đội có thể đã "an phận" cùng mục tiêu trụ hạng và có tới 2 trận đá sân nhà. Ngột ngạt nhất là PVF CAND bởi họ gặp trở ngại lớn Thể Công Viettel đang muốn củng cố vững chắc vị trí á quân, sau đó trở về sân nhà tiếp đội bóng khó chịu Hải Phòng rồi làm khách của SLNA.
Trong bối cảnh "chênh vênh" như thế, chỉ cần sảy chân là ai trong số 6 đội nửa sau bảng xếp hạng cũng có thể đặt chân xuống hạng Nhất. Những vòng cuối V-League 2025/26 thực sự nóng bỏng, không chỉ ở những cuộc chiến "sinh tồn nội bộ" mà cả thái độ của các đội bóng giữ quyền "phán quyết" số phận các đội nhóm cuối bảng.
VAR đã trải đều khắp các mặt sân, chắc hẳn trọng tài ngoại cũng sẽ được mời để cầm cân những trận đấu mang ý nghĩa "sinh tồn" này.