Chung kết Eurovision Song Contest (Cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu), gọi tắt là Eurovision, đã diễn ra vào cuối tuần qua. Lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm của cuộc thi, Bulgaria đã giành chiến thắng.
Chung kết Eurovision Song Contest (Cuộc thi Ca khúc truyền hình châu Âu), gọi tắt là Eurovision, đã diễn ra vào cuối tuần qua. Lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm của cuộc thi, Bulgaria đã giành chiến thắng.
Người mang lại vinh quang này cho đất nước là nữ ca sĩ trẻ Dara, sinh năm 1998, với ca khúc Bangaranga (Bùng nổ năng lượng).
Chiến thắng áp đảo
Năm nay, nhân kỷ niệm 70 năm thành lập, Eurovision đã diễn ra hoành tráng tại tại Vienna, sau khi đại diện của Áo, nghệ sĩ opera JJ, giành chiến thắng năm ngoái với ca khúc Wasted Love.
Có tổng cộng 35 quốc gia tham gia cuộc thi năm nay. Tới vòng chung kết, 25 quốc gia đã được chọn tranh tài, với sự trở lại của Bulgaria, Moldova và Romania sau khi vắng mặt trong vài năm gần đây.
Khoảng 10.000 khán giả đã theo dõi chương trình tại nhà thi đấu Wiener Stadthalle ở Vienna. Lượng khán giả xem truyền hình dự kiến vượt quá 100 triệu người.

Dara hạnh phúc bên chiếc cúp vô địch Eurovision
Năm nay, hệ thống bình chọn có nhiều thay đổi. Kết quả của vòng bán kết một lần nữa được xác định bằng sự kết hợp giữa phiếu bầu của ban giám khảo và phiếu bầu của khán giả truyền hình, như đã từng diễn ra từ năm 2010 đến năm 2022. Tuy nhiên, quy mô của ban giám khảo đã được tăng từ 5 lên 7 thành viên, với 2 giám khảo phải trong độ tuổi từ 18 đến 25. Phạm vi các ngành nghề chuyên môn đủ điều kiện để chấm giải cũng được mở rộng.
Đặc biệt, số phiếu bầu cho 1 khán giả đã giảm từ 20 xuống còn 10. Họ cũng không được phép bỏ phiếu cho tiết mục đến từ quốc gia nơi họ đang ở. Quy định bỏ phiếu này được cập nhật để "ngăn chặn các chiến dịch quảng bá không cân xứng".
Kết quả, ca khúc Bangaranga của Dara đến từ Bulgaria đã giành chiến thắng tuyệt đối với 516 điểm, bỏ xa người đứng thứ 2 là Noam Bettan với 343 điểm, là khoảng cách kỷ lục trong lịch sử giải.
Cụ thể, Bangaranga đã giành được 204 điểm từ ban giám khảo và 312 điểm từ khán giả truyền hình. Đáng nói hơn, ca khúc đã chiến thắng cả ở phiếu bầu của ban giám khảo và khán giả. Đây là lần đầu có quốc gia làm được này kể từ Bồ Đào Nha năm 2017, từng thắng với 516 điểm.
Nguồn năng lượng đặc biệt
Dara tên khai sinh là Darina Nikolaeva Yotova, năm nay 27 tuổi. Cô hiện là 1 trong những nghệ sĩ nhạc pop nổi tiếng nhất ở quê nhà, giúp định hình hình ảnh nhạc pop đương đại Bulgaria với giọng hát độc đáo, phong thái trình diễn cuốn hút và khả năng pha trộn không giới hạn các dòng nhạc.
Cô được biết đến nhiều nhất với Thunder, Call Me và Mr. Rover - những bản hit đình đám đã thống trị các BXH Bulgaria trong nhiều tuần. Nhưng không chỉ lừng danh ở quê nhà, tên tuổi cô đã và đang vượt ra ngoài biên giới Bulgaria, là nghệ sĩ nổi bật trong làng nhạc đương đại vùng Balkan.

Dara (giữa) có màn trình diễn bùng nổ trong chung kết Eurovision
Tuổi trẻ tài cao, từ năm 2021, Dara được mời làm huấn luyện viên trong chương trình The Voice of Bulgaria. Trong đó, cô đã có thí sinh chiến thắng ở 2 mùa năm 2022 và 2024.
Tới nay, Dara đã phát hành 2 album. Dự án gần nhất của cô, album Adhdara, được phát hành vào năm 2025. Album đánh dấu sự chuyển đổi của cô từ một nghệ sĩ nhạc pop nổi tiếng trong nước sang một nghệ sĩ có bản sắc quốc tế riêng biệt, với sự hiện diện toàn cầu ngày càng tăng.
Ca khúc Bangaranga do Dara viết cùng với Anne Judith Wik, Cristian Tarcea và Dimitris Kontopoulos. Họ đều là những nhạc sĩ, nhà sản xuất quen thuộc ở Eurovision nói riêng và làng nhạc pop Balkan nói chung.
Đây là ca khúc nhạc pop mang đậm chất dân gian, lấy cảm hứng từ kukeri - một nghi lễ cổ xưa của Bulgaria, nơi đàn ông đi lang thang qua các làng mạc trong trang phục lông thú, với chuông và mặt nạ.
Ý nghĩa chính xác của từ "bangaranga" được Dara tiết lộ là "một nguồn năng lượng đặc biệt mà mỗi người đều có trong mình" và là "niềm tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Bản thân Dara đã sáng tác ca khúc như cách để vượt qua chứng lo âu và rối loạn tăng động giảm chú ý, sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh vào năm 2025.
Không chỉ ca ngợi ca từ và giai điệu hấp dẫn của Bangaranga, các nhà phê bình còn dành những lời có cánh cho phong cách sân khấu sáng tạo và bắt mắt, vũ đạo giàu năng lượng và tôn vinh nghệ thuật dân gian của Dara.
Màn trình diễn ca khúc "Bangaranga" của Dara tại chung kết Eurovision:
Niềm tự hào của Bulgaria
Bulgaria bắt đầu tham gia Eurovision từ năm 2005 nhưng đã vắng mặt trong 3 kỳ gần đây nhất. Thành tích tốt nhất trước đây của họ là vị trí thứ 2 của Kristian Kostov với ca khúc Beautiful Mess vào năm 2017, đạt 615 điểm! Đây hiện là điểm cao thứ 3 trong lịch sử Eurovision, nhưng nó vẫn không mang được cúp về cho Bulgaria.
Chiến thắng của Dara lần này không chỉ là niềm vui lớn mà còn đặc biệt có ý nghĩa với quốc gia Đông Âu này. Khi cô trở về quê nhà vào tối Chủ nhật tuần qua, rất đông người hâm mộ, trong đó có nhiều trẻ em, đã ra sân bay chào đón. Họ mang tới rất nhiều hoa, vẫy cờ Bulgaria và hô vang "Dara" cũng như "Bangaranga".
"Dara là một minh chứng nữa cho thấy Bulgaria có thể chiến thắng" - Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev vui mừng tuyên bố. Ông cũng ca ngợi Dara là "một nghệ sĩ trẻ, nhờ tài năng và sự chuyên nghiệp của mình, đã vượt qua mọi phức tạp và định kiến xung quanh quá trình bỏ phiếu tại Eurovision".

Người hâm mộ ăn mừng chiến thắng của Dara
Bộ trưởng Ngoại giao Bulgari, bà Velislava Petrova-Chamova, vinh danh Dara là đại sứ trẻ tuổi vĩ đại nhất của đất nước và là minh chứng cho thấy "tài năng, lòng dũng cảm và sự chăm chỉ" luôn được đền đáp.
Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Mihaela Dotsova gọi chiến thắng này là "nguồn cảm hứng cho cả quốc gia", còn Tổng thống Iliana Iotova nói đây là "chiến thắng vang dội của Bulgaria".
Phía người dân, bà Ina Dobreva, giáo viên dạy diễn xuất cũ của Dara tại quê nhà Varna, xúc động chia sẻ rằng bà rất vui mừng cho cô học trò cũ và thấy Dara hoàn toàn xứng đáng.
Với bà, chiến thắng này còn là tia hy vọng cho cả đất nước. "Người Bulgaria thực sự cần một khoảnh khắc như thế này, để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc" - bà nói.
"Chúng tôi đều vô cùng tự hào. Cô ấy đã chiến thắng vì tất cả chúng tôi, vì cả đất nước" - Petar Stefanov, một chuyên gia tài chính Bulgaria, hào hứng.
Bản thân nữ ca sĩ Dara tin rằng "mọi thứ đều có thể". "Không ai tin rằng chúng tôi có thể thắng và Bangaranga có thể thắng" - cô chia sẻ trong họp báo - "Nhận được tình yêu thương từ tất cả các giám khảo và khán giả tối nay, tôi cảm giác như đây là một giấc mơ. Tôi không biết mình đang ngủ hay thức nữa?".
"Chúng ta đã làm được điều tuyệt vời cho âm nhạc Bulgaria. Và tôi hy vọng điều này sẽ gửi đi thông điệp rằng các nghệ sĩ biểu diễn của Bulgaria xứng đáng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn" - cô nhắn nhủ.
Sau chiến thắng của Dara, Bulgaria đã bắt đầu hướng tới Eurovision năm 2027, theo giám đốc điều hành của đài truyền hình quốc gia BNT. Cả thị trưởng Sofia và Burgas - thành phố cảng nằm bên biển Đen - đều đang vận động để thành phố của họ được đăng cai cuộc thi năm sau.
Đôi nét về Eurovision
Eurovision Song Contest là cuộc thi âm nhạc truyền hình quốc tế lớn nhất châu Âu, do Liên hiệp Phát sóng châu Âu tổ chức từ năm 1956. Mỗi quốc gia tham gia sẽ cử 1 ca sĩ hoặc nhóm nhạc trình diễn ca khúc gốc, trong đêm thi được phát sóng trực tiếp thông qua mạng lưới Eurovision và Euroradio.
Eurovision nằm trong số những sự kiện phi thể thao được xem nhiều nhất trên thế giới, với hàng trăm triệu người xem trên toàn cầu mỗi năm. Cuộc thi đã là bệ phóng sự nghiệp cho nhiều ngôi sao lớn như ABBA và Celine Dion. Không những thế, nó còn là nơi để các quốc gia thể hiện hình ảnh văn hóa của mình.
Mặc dù thu hút đông đảo khán giả, cuộc thi cũng từng bị chỉ trích về chất lượng nghệ thuật. Nhiều phần thi bị chê là màu mè với sân khấu công phu nhưng không có giá trị. Những năm gần đây, Eurovision đã thay đổi mạnh mẽ, được ca ngợi vì sự đa dạng, với nhiều màn trình diễn vừa mang tính tiên phong, vừa tôn vinh truyền thống. Chiến thắng của Dara với Bangaranga năm nay càng cho thấy Eurovision không chỉ là chương trình giải trí mà còn đề cao bản sắc văn hóa và thông điệp xã hội.