HLV trưởng Steve Clarke đã công bố danh sách 26 cầu thủ của tuyển Scotland tham dự World Cup, với sự góp mặt đáng chú ý của thủ môn kỳ cựu Craig Gordon, tài năng trẻ Findlay Curtis và tiền đạo Ross Stewart.
HLV trưởng Steve Clarke đã công bố danh sách 26 cầu thủ của tuyển Scotland tham dự World Cup, với sự góp mặt đáng chú ý của thủ môn kỳ cựu Craig Gordon, tài năng trẻ Findlay Curtis và tiền đạo Ross Stewart.
Trước khi bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Scotland sẽ có hai trận giao hữu cuối cùng để hoàn tất công tác chuẩn bị. Đội bóng của Clarke sẽ tiếp đón Curaçao trên sân Hampden Park vào ngày 30/5 trước khi hành quân sang Mỹ để chạm trán Bolivia.
Sau đó, Scotland sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu với Haiti vào ngày 14/6, trước khi lần lượt gặp Morocco và Brazil ở vòng bảng.
Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong danh sách lần này là sự trở lại của thủ thành 43 tuổi Craig Gordon. Người gác đền thuộc biên chế Heart of Midlothian F.C. từng lỡ hẹn với kỳ EURO gần nhất nhưng nay đã được Clarke trao cơ hội dự World Cup. Gordon sẽ cạnh tranh vị trí trong khung gỗ cùng Angus Gunn của Nottingham Forest và Liam Kelly của Rangers, dù cả ba không có quá nhiều thời gian thi đấu ở cấp CLB mùa giải vừa qua.

Danh sách dự World Cup 2026 của tuyển Scotland
Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Steve Clarke luôn nổi tiếng với sự trung thành dành cho những cầu thủ đã đồng hành cùng ông trong chiến dịch vòng loại, và điều đó tiếp tục được thể hiện ở danh sách lần này. Scotland mang đến World Cup tám hậu vệ và bảy tiền vệ từng góp mặt xuyên suốt ở vòng loại.
Hàng phòng ngự có sự hiện diện của nhiều cái tên quen thuộc như đội trưởng Andy Robertson, hậu vệ Kieran Tierney của Celtic hay Aaron Hickey thuộc biên chế Brentford. Ngoài ra, Clarke cũng điền tên Anthony Ralston, John Souttar và Grant Hanley – người từng khiến ban huấn luyện lo ngại về tình trạng thể lực.

Scott McTominay là niềm hi vọng hàng đầu của tuyển Scotland ở World Cup 2026
Ở tuyến giữa, Scott McTominay – tác giả của siêu phẩm móc bóng vào lưới Đan Mạch – tiếp tục góp mặt bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm như John McGinn, Ben Doak và Kenny McLean, cầu thủ từng ghi bàn từ giữa sân đầy ấn tượng. Danh sách còn có tiền vệ Lewis Ferguson của Bologna cùng Findlay Curtis, người được tưởng thưởng sau quãng thời gian cho mượn thành công tại Kilmarnock.
Curtis, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi thuộc biên chế Rangers, mới có lần đầu khoác áo tuyển Scotland trong trận gặp Nhật Bản hồi tháng Ba nhưng nhanh chóng gây ấn tượng mạnh với Clarke nhờ phong độ nổi bật ở giai đoạn lượt về mùa giải.
Trên hàng công, Ross Stewart chỉ mới có hai lần khoác áo Scotland kể từ tháng 6/2022, song màn trình diễn xuất sắc cuối mùa trong màu áo Southampton đã giúp anh giành vé tới Mỹ. Stewart sẽ sát cánh cùng đội trưởng Hearts là Lawrence Shankland, người ghi 16 bàn mùa này và suýt giúp CLB đua vô địch quốc nội. Ngoài ra còn có George Hirst của Ipswich Town F.C. cùng hai chân sút được Clarke tin dùng nhiều nhất là Che Adams và Lyndon Dykes.
Sau khi danh sách chính thức được công bố, sự chú ý giờ đây sẽ hướng tới hai trận giao hữu cuối cùng trước World Cup. Scotland đang đứng trước cơ hội viết nên lịch sử khi trở lại sân chơi World Cup lần đầu tiên kể từ năm 1998. Steve Clarke cùng các học trò không chỉ đặt mục tiêu tạo dấu ấn tại giải đấu trên đất Mỹ mà còn hy vọng lần đầu tiên đưa Scotland vượt qua vòng bảng ở một kỳ World Cup.
Danh sách tuyển Scotland dự World Cup 2026
Thủ môn: Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Nottingham Forest), Liam Kelly (Rangers).
Hậu vệ: Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al Etiffaq), Aaron Hickey (Brentford), Dom Hyam (Wrexham), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Everton), Anthony Ralston (Celtic), Andy Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Celtic).
Tiền vệ: Ryan Christie (Bournemouth), Findlay Curtis (Kilmarnock), Lewis Ferguson (Bologna), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Napoli).
Tiền đạo: Che Adams (Torino), Lyndon Dykes (Charlton Athletic), George Hirst (Ipswich), Lawrence Shankland (Hearts), Ross Stewart (Southampton).
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026