thethaovanhoa.vn

Neymar hái ra tiền sau khi được gọi lên ĐT Brazil dự World Cup 2026

Sơn Tùng 19/05/2026 10:27 GMT+7

Theo truyền thông Brazil, Neymar đã hái ra tiền từ các nhà tài trợ sau khi được HLV Carlo Ancelotti gọi lên ĐT xứ Samba dự World Cup 2026.

Theo truyền thông Brazil, Neymar đã hái ra tiền từ các nhà tài trợ sau khi được HLV Carlo Ancelotti gọi lên ĐT xứ Samba dự World Cup 2026. 

Trang Veja của Brazil viết: "Neymar không lãng phí thời gian, lập tức hái ra tiền từ các hợp đồng tài trợ ngay sau khi được triệu tập vào ĐT Brazil".

Neymar xuất hiện trong clip của các nhà tài trợ

Theo trang Veja, ngay sau khi được gọi lên ĐT Brazil dự World Cup 2026, Neymar đã sử dụng mạng xã hội để quảng bá cho các thương hiệu. 

Trang Band của Brazil viết: "Được triệu tập dự World Cup 2026, Neymar ăn mừng bằng cơn mưa quảng cáo".

Với video của Red Bull, Neymar gợi lại cột mốc 79 bàn thắng từng ghi cho Brazil. "Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, hẹn gặp lại các bạn trên sân cỏ", hãng nước tăng lực này viết kèm theo một video của cầu thủ.

Neymar cũng xuất hiện trong video của sàn thương mại điện tử Mercado Livre, ngay sau khi anh được gọi lên ĐT Brazil: "Câu hỏi mà cả Brazil đã lặp đi lặp lại suốt 4 năm qua cuối cùng cũng đã có lời giải đáp: màn tái xuất đã đến rồi. Và nếu có ai hiểu giá trị của việc tạo nên một màn trở lại xứng đáng vào đúng thời điểm, thì đó chính là chúng tôi. Hãy chuẩn bị tinh thần cổ vũ đi, phần còn lại cứ để chúng tôi lo".

Neymar hái ra tiền sau khi được gọi lên ĐT Brazil dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

Neymar xuất hiện trong các bài đăng của các nhà tài trợ ngay sau khi được gọi lên ĐT Brazil dự World Cup 2026

Neymar cũng xuất hiện trong clip của hãng đồ thể thao Puma với thông điệp: "Cuộc gọi mà tất cả chúng ta đã chờ đợi bấy lâu nay…Sẽ không còn là sân khấu thế giới đúng nghĩa nếu thiếu…".

Trong video của thương hiệu Cancaoalimentos, Neymar xuất hiện với thông điệp: "Giờ thì buổi tán gẫu/buổi buôn chuyện đã trọn vẹn rồi!".

Trong khi đó, trang Time Brasil viết: "Việc Neymar được triệu tập tham dự World Cup làm gia tăng sự quan tâm của các thương hiệu đối với ĐT Brazil".

Theo Eduardo Halpern, giáo sư marketing, việc triệu tập Neymar vào ĐT Brazil tham dự World Cup đang tạo ra sự quan tâm lớn từ công chúng, mở rộng phạm vi tiếp cận thương mại của đội bóng và củng cố giá trị của cầu thủ này đối với các thương hiệu tài trợ.

Các bài đăng của các thương hiệu chủ yếu tập trung vào việc Neymar tham dự World Cup 2026

Halpern đã so sánh tầm ảnh hưởng từ cái tên của Neymar với việc công bố dàn diễn viên của một tác phẩm điện ảnh bom tấn, có khả năng thu hút sự chú ý của công chúng ngay cả trước khi sự kiện chính diễn ra.

"Tất cả những cuộc tranh luận xung quanh việc Neymar có nên được triệu tập hay không đã chứng minh cho bất kỳ khoản đầu tư nào mà một thương hiệu có thể đổ vào cầu thủ này, cũng như vào đội tuyển quốc gia Brazil", ông Eduardo Halpern nói.

Theo vị giáo sư, World Cup là một sự kiện thể thao sở hữu sức mạnh marketing hiếm có. Ông tuyên bố rằng việc công bố danh sách đội tuyển quốc gia sẽ huy động lượng khán giả lớn cả trong và ngoài nước Brazil, với những người hâm mộ luôn khao khát muốn biết cầu thủ nào sẽ xuất hiện trên sân.

Halpern cho biết các cái tên khác trong đội tuyển quốc gia cũng có tiềm năng thương hiệu rất lớn, chẳng hạn như Vinícius Jr. và Alyson. Theo đánh giá của ông, có một vòng lặp tương hỗ giữa mức độ hiển thị của đội tuyển quốc gia và hình ảnh thương mại của các vận động viên.

Neymar hái ra tiền sau khi được gọi lên ĐT Brazil dự World Cup 2026 - Ảnh 3.

Danh sách triệu tập của ĐT Brazil dự World Cup 2026

"Những cầu thủ nổi tiếng tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển quốc gia, và đội tuyển quốc gia lại tiếp thêm bệ phóng cho những cầu thủ đang tìm kiếm thêm sự chú ý", ông Eduardo Halpern khẳng định.

Cũng theo giáo sư này, việc được triệu tập sẽ biến các cầu thủ thành những sản phẩm có giá trị thương mại cao hơn. Những vận động viên ở giai đoạn đầu sự nghiệp hoặc ít được công chúng Brazil biết đến có thể nhận được sự tiếp cận truyền thông khổng lồ nếu họ được gọi lên tuyển và, đặc biệt là nếu họ giành được suất đá chính.

Tuy nhiên, Halpern cho biết ông không thấy tầm ảnh hưởng trực tiếp nào từ các nhà tài trợ đối với quyết định của một huấn luyện viên như Carlo Ancelotti. Theo ông Eduardo Halpern, việc lựa chọn nhân sự có xu hướng tuân theo các tiêu chí chuyên môn kỹ thuật, mặc dù không có chuyên gia nào hoàn toàn miễn nhiễm với môi trường bên ngoài.

"Tôi không thể tưởng tượng nổi việc ông ấy bị áp lực bởi một hãng giày hay một hãng nước ngọt để triệu tập cầu thủ A hay cầu thủ B", ông Eduardo Halpern nói.

Dù vậy, giáo sư cho rằng sự kêu gọi từ dư luận, độ phủ sóng của báo chí, các KOLs/influencers và các cuộc tranh luận trên mạng xã hội đã làm tăng mức độ tương tác xung quanh đội tuyển quốc gia. Hiện tượng này, theo ông, là một phần của "nền kinh tế chú ý" (attention economy) mà các thương hiệu luôn tìm kiếm trong bóng đá.

Khi danh sách đội hình đã được chốt, Halpern tin rằng các công ty có xu hướng tăng cường các hoạt động kích hoạt thương mại với các vận động viên mà họ đã tài trợ từ trước. Các thương hiệu chưa có hợp đồng với những cầu thủ được chọn cũng có thể tìm kiếm các mối quan hệ đối tác mới, mặc dù chi phí gia nhập sẽ tăng lên sau khi danh sách được công bố.

"Bây giờ, có lẽ sẽ đắt đỏ hơn một chút nếu muốn tiếp cận mối quan hệ hợp tác với những cầu thủ đã có tên trong danh sách triệu tập", ông nói.

Vị giáo sư khẳng định rằng các cầu thủ giờ đây đã trở thành những đại sứ thương hiệu, với sự hiện diện kỹ thuật số được hỗ trợ bởi các đội ngũ truyền thông, các công ty PR và các nhà quản lý. Theo ông, mạng xã hội, các bài viết được tài trợ và các chiến dịch quảng cáo là một phần của một chiến lược thương mại ngày càng được cấu trúc bài bản.

Tuy nhiên, Halpern cũng đưa ra cảnh báo rằng marketing thể thao luôn đi kèm với rủi ro. Không giống như một tác phẩm hư cấu, thể thao không cho phép kiểm soát hoàn toàn mạch truyện. Chấn thương, sai lầm trên sân cỏ, thẻ phạt, thất bại hay những phát ngôn thiếu chuẩn mực đều có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của vận động viên và các thương hiệu gắn liền với họ.

"Mỗi khi một thương hiệu bắt tay với một cầu thủ đang thi đấu trong một môn thể thao có tính cạnh tranh cao như bóng đá, họ đang chấp nhận rủi ro để trở thành đối tác của một chiến thắng, hoặc họ cũng có thể trở thành đối tác của một thất bại ê chề", ông Halpern kết luận.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN