thethaovanhoa.vn

Bóng đá trẻ Việt Nam: Thắng không kiêu...

CCKM 18/05/2026 07:38 GMT+7

Một hình ảnh không thật sự đẹp mắt diễn ra trong ngày hạ màn Festival U14 Quốc tế Gia Lai 2026. Sau khi giành chức vô địch, các cầu thủ trẻ Hà Nội đã chạy về phía Ban huấn luyện và Hội cổ động viên SLNA để cởi áo ăn mừng, đồng thời đưa ngón tay lên miệng ra dấu "im lặng".

Một hình ảnh không thật sự đẹp mắt diễn ra trong ngày hạ màn Festival U14 Quốc tế Gia Lai 2026. Sau khi giành chức vô địch, các cầu thủ trẻ Hà Nội đã chạy về phía Ban huấn luyện và Hội cổ động viên SLNA để cởi áo ăn mừng, đồng thời đưa ngón tay lên miệng ra dấu "im lặng".

Sự việc diễn ra ngay trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia... và hàng triệu khán giả qua sóng truyền hình. Thay vì học hỏi những điều tốt đẹp từ một ngày hội bóng đá trẻ, đáng tiếc là lại hành vi thiếu fair-play từ chính những cầu thủ trẻ.

Hôm ấy, người viết ngồi trên khán đài cùng các CĐV xứ Nghệ và theo dõi từ đầu đến cuối trận chung kết. Khán giả xứ Nghệ – phần lớn là phụ huynh của các cầu thủ dưới sân cổ vũ rất chân phương. Họ liên tục hối thúc con em mình cố gắng bởi thực lực của U14 SLNA bị đánh giá thấp hơn U14 Hà Nội. Việc kéo được trận đấu vào loạt sút luân lưu đã được xem là một thành công lớn của thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh.

Sau thất bại ở loạt đấu súng, nhiều cầu thủ nhí SLNA đổ gục xuống thảm cỏ Pleiku Arena bật khóc. Đó là những cảm xúc rất tự nhiên của con trẻ. CĐV trên khán đài đồng cảm và chia sẻ với các em, cho đến khi hành động khiêu khích từ phía các cầu thủ trẻ Hà Nội kích nổ sự phẫn nộ. Nếu không có lực lượng an ninh kịp thời can thiệp, không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Cách đây vài năm, HLV Ngô Quang Trường của U15 SLNA từng tát thẳng mặt học trò ngay trên sân Bà Rịa sau hành động ăn mừng khiêu khích hướng về phía Ban huấn luyện đối phương. 

Biện pháp giáo dục của cựu danh thủ xứ Nghệ có thể hơi cực đoan và phản cảm trên sóng truyền hình quốc gia, nhưng lại nhận được sự ủng hộ của số đông. Bởi ai cũng hiểu, mọi sự nuông chiều sai lệch hôm nay sẽ chỉ tạo ra những đứa trẻ ngạo mạn và những công dân ích kỷ cho xã hội mai sau.

Bóng lăn trong tuần: Thắng không kiêu... - Ảnh 1.

Các cầu thủ U14 Hà Nội ăn mừng sau khi vượt qua U14 SLNA. Ảnh: CCKM

Trong một diễn biến khác, giới truyền thông và mạng xã hội Việt Nam dường như đang tung hô đội tuyển U17 quốc gia hơi thái quá sau khi đội giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026. Nhiều người kỳ vọng lứa cầu thủ này nếu duy trì phong độ có thể đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2030 và 2034. Thậm chí, có ý kiến còn bốc lên: "Các em còn hay hơn cả thế hệ của Công Phượng, đủ sức đá với ĐTQG lúc này".

Xin thưa, khi vòng loại World Cup 2030 khởi tranh vào năm 2027, thế hệ này mới tròn 18 tuổi. Đến vòng loại World Cup 2034 (khởi tranh năm 2031), các em cũng chỉ mới 22. Ở độ tuổi ấy, việc tìm được một suất đá chính tại V-League hay giải hạng Nhất đã là thử thách cực lớn, chưa nói đến việc gánh vác màu áo ĐTQG. Đó là chưa kể đến sự đào thải nghiệt ngã của bóng đá chuyên nghiệp. Trong số hơn 20 cầu thủ U17 dự World Cup năm nay, sau này chỉ cần có 4 đến 5 em trụ lại được với bóng đá đỉnh cao đã là một thành công lớn. Đó mới là thực tế và hợp lý.

Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về chiến tích của U17 Việt Nam, nhưng không vì thế mà phải tìm cách "dìm hàng" người khác. Và "nạn nhân" một lần nữa lại là Thái Lan. "Thái Lan ngồi nhà xem chúng ta đi World Cup", đó là dòng tiêu đề xuất hiện dày đặc những ngày qua. Để rồi sau trận thua trắng 0-3 trước Australia ở tứ kết, nhiều người lại quay sang tự ru ngủ mình: "Thế là tốt rồi!".

Người xưa có câu: "Quân tử tuyệt giao, bất ác ngôn" (Người quân tử khi không còn chung đường cũng không nói lời xấu xí về nhau). Lời răn ấy không phải lúc nào chúng ta cũng thấu hiểu hết. Bóng đá trẻ suy cho cùng chỉ là sân chơi để giao thoa, cọ xát và học hỏi, chưa phải là thước đo quyết định cho tương lai. Ấy vậy mà nó lại đang gieo rắc ảo tưởng cho một bộ phận người hâm mộ.

Khi người lớn còn thiếu chuẩn mực trong tư duy, thì làm sao trách được những hành vi lệch chuẩn của con trẻ? 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN