thethaovanhoa.vn

Indonesia xây dựng mô hình phát triển kinh tế dựa trên nền tảng cộng đồng

Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia 17/05/2026 09:37 GMT+7

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Prabowo Subianto ngày 16/5 đã khánh thành hoạt động của 1.061 “Hợp tác xã Đỏ Trắng” tại huyện Nganjuk, tỉnh Đông Java, đánh dấu bước triển khai quy mô lớn chương trình phát triển kinh tế cộng đồng đang được Chính phủ Indonesia coi là một trong những trụ cột chiến lược của mô hình tăng trưởng mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Prabowo Subianto ngày 16/5 đã khánh thành hoạt động của 1.061 “Hợp tác xã Đỏ Trắng” tại huyện Nganjuk, tỉnh Đông Java, đánh dấu bước triển khai quy mô lớn chương trình phát triển kinh tế cộng đồng đang được Chính phủ Indonesia coi là một trong những trụ cột chiến lược của mô hình tăng trưởng mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Prabowo gọi đây là “một cột mốc lịch sử”, khi chỉ trong chưa đầy 1 năm đã có hơn 1.000 hợp tác xã được đưa vào vận hành cùng lúc, với đầy đủ cơ sở vật chất, hệ thống quản lý và hậu cần. Ông nhấn mạnh nền tảng của phát triển quốc gia phải bắt đầu từ “kinh tế gia đình” và tinh thần hợp tác cộng đồng.

Indonesia xây dựng mô hình phát triển kinh tế dựa trên nền tảng cộng đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Theo ông Prabowo, các hợp tác xã này không chỉ là mô hình kinh tế cộng đồng truyền thống mà được thiết kế như các trung tâm dịch vụ kinh tế tích hợp ở cấp cơ sở. Mỗi hợp tác xã sẽ đảm nhiệm phân phối nhu yếu phẩm, khí hóa lỏng (LPG), phân bón trợ giá, tín dụng giá rẻ, dịch vụ hậu cần, thu mua nông sản và cung cấp thuốc men với giá phải chăng cho người dân.

Đến nay, Chính phủ Indonesia đã hoàn thành hơn 9.000 hợp tác xã với kho hàng và hệ thống vận hành, hướng tới mục tiêu nâng số hợp tác xã đi vào hoạt động trên cả nước lên khoảng 30.000 đơn vị vào tháng 8 tới, hướng tới phủ kín mạng lưới kinh tế cộng đồng tại hàng chục nghìn làng xã trên toàn quốc.

Indonesia xây dựng mô hình phát triển kinh tế dựa trên nền tảng cộng đồng - Ảnh 2.

Các quan chức Indonesia bấm nút đưa vào hoạt động “Hợp tác xã Đỏ Trắng” tại huyện Nganjuk, tỉnh Đông Java. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Chương trình “Hợp tác xã Đỏ Trắng” là nỗ lực xây dựng một mô hình phát triển dựa trên kinh tế cơ sở và tiêu dùng nội địa, trong bối cảnh chính quyền Prabowo muốn giảm phụ thuộc vào tăng trưởng dựa vào xuất khẩu nguyên liệu thô và tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế trước biến động toàn cầu.

Chương trình cũng được xem là công cụ để thúc đẩy “kinh tế Pancasila” – mô hình phát triển kết hợp giữa vai trò nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và kinh tế cộng đồng, với trọng tâm là phân phối lợi ích kinh tế đồng đều hơn tới khu vực nông thôn.

Indonesia xây dựng mô hình phát triển kinh tế dựa trên nền tảng cộng đồng - Ảnh 3.

Mô hình dịch vụ trong hệ sinh thái “Hợp tác xã Đỏ Trắng” ở Nganjuk, Đông Java. Ảnh: Đỗ Quyên – PV TTXVN tại Indonesia

Theo các chuyên gia, mô hình này có thể giúp rút ngắn chuỗi cung ứng, giảm chi phí logistics, kiểm soát giá hàng thiết yếu và mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng cho người dân vùng sâu vùng xa. Việc các hợp tác xã tham gia thu mua nông sản trực tiếp từ nông dân cũng được kỳ vọng giúp tăng thu nhập cho khu vực nông nghiệp và hạn chế vai trò của các khâu trung gian.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN