thethaovanhoa.vn

Đội tuyển các môn phối hợp Việt Nam giành 4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại Cúp châu Á 2026

cẩm oanh 15/05/2026 15:50 GMT+7

Đội tuyển các môn phối hợp Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Triathlon Asian Cup 2026 khi giành tổng cộng 4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ trên sân nhà.

Đội tuyển các môn phối hợp Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Triathlon Asian Cup 2026 khi giành tổng cộng 4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ trên sân nhà.

Sau thành công của nhiều giải đấu quốc tế trong những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục được lựa chọn là điểm đến tổ chức Triathlon Asian Cup 2026, diễn ra tại khu du lịch Tam Chúc, Ninh Bình từ ngày 14 đến 18/5.

Giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đồng thời tổ chức cùng lúc hai sân chơi gồm giải vô địch câu lạc bộ triathlon quốc gia 2026 và Triathlon Cúp châu Á 2026. Đây được xem là dịp để các vận động viên hàng đầu Việt Nam cọ xát với những đối thủ mạnh trong khu vực ngay trên sân nhà.

Theo Liên đoàn Triathlon Việt Nam, giải đấu quốc tế ghi nhận 130 vận động viên đến từ 31 đội đăng ký tham dự. Các tuyển thủ quốc tế và Việt Nam sẽ tranh tài trên cùng cung đường thi đấu tại Tam Chúc, tạo nên bầu không khí cạnh tranh hấp dẫn ở nhiều nội dung. Giải năm nay tổ chức đầy đủ các nội dung của ba môn phối hợp gồm triathlon (bơi - đạp xe - chạy bộ), duathlon (chạy bộ - đạp xe) và aquathlon (bơi - chạy bộ).

Ở hệ vô địch quốc gia dành cho vận động viên từ 18 tuổi trở lên, các VĐV sẽ tranh tài 9 bộ huy chương gồm: triathlon sprint cá nhân nam, nữ; duathlon sprint cá nhân nam, nữ; aquathlon sprint cá nhân nam, nữ; triathlon tiếp sức hỗn hợp; duathlon tiếp sức hỗn hợp và aquathlon tiếp sức hỗn hợp. Trong khi đó, nhóm tuổi trẻ dưới 18 tuổi thi đấu 4 nội dung gồm duathlon sprint cá nhân nam, nữ và aquathlon sprint cá nhân nam, nữ.

Đối với Triathlon Cúp châu Á 2026, ban tổ chức đưa vào chương trình 6 nội dung dành cho vận động viên quốc tế và trong nước gồm duathlon sprint nam, nữ; aquathlon nam, nữ; triathlon sprint nam, nữ. Ngoài ra, giải còn có các nội dung phong trào như aquathlon sprint và triathlon cự ly Olympic dành cho nam và nữ, mở rộng cơ hội trải nghiệm cho cộng đồng yêu thể thao sức bền.

Đội tuyển các môn phối hợp Việt Nam giành 4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại Cúp châu Á 2026 - Ảnh 1.

Đội tuyển các môn phối hợp Việt Nam giành 4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại Cúp châu Á 2026.

Theo danh sách đăng ký, những gương mặt mạnh nhất của đội tuyển ba môn phối hợp Việt Nam đều góp mặt tại giải lần này. Và các tuyển thủ chủ nhà đã nhanh chóng khẳng định ưu thế khi giành tổng cộng 4 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại Triathlon Cúp châu Á 2026.

Nổi bật nhất là Phạm Tiến Sản với tấm HCV nội dung duathlon nam cùng thành tích 57 phút 58 giây. Ở nội dung nữ, Nguyễn Thị Thúy Vân cũng mang về HCV duathlon với thời gian 1 giờ 04 phút 39 giây.

Tại nội dung aquathlon, tuyển Việt Nam tiếp tục thống trị khi Nguyễn Thị Như Quỳnh giành HCV nữ với thành tích 18 phút 20 giây, còn Hoàng Văn Hải về nhất nội dung nam sau 15 phút 36 giây.

Ngoài ra, đội chủ nhà còn giành thêm hai HCB của Vũ Đình Duân ở nội dung aquathlon nam và Lê Thị Yến Như tại duathlon nữ. Tấm HCĐ còn lại thuộc về Nguyễn Anh Trí ở nội dung duathlon nam.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN