thethaovanhoa.vn

Chelsea vs Manchester City: Đơn giản, Man City mạnh hơn hẳn!

Thiên Ý 16/05/2026 13:34 GMT+7

Chiếc Cúp FA có ý nghĩa rất quan trọng đối với một đội bóng đang khủng hoảng như Chelsea và cũng tương tự với đội đang để tuột Premier League khỏi tầm tay như Man City.

Chiếc Cúp FA có ý nghĩa rất quan trọng đối với một đội bóng đang khủng hoảng như Chelsea và cũng tương tự với đội đang để tuột Premier League khỏi tầm tay như Man City.

Hi vọng cứu vãn mùa giải trắng tay và cơ hội tham dự cúp châu Âu mùa tới của The Blues phụ thuộc hoàn toàn vào cách mà họ có thể đánh bại được đối thủ đang có phong độ rất cao ở thời điểm này.

Cách "đánh" của Chelsea

Thực tế, trong lần dẫn dắt The Blues vào tháng 1 đối đầu với Man City, HLV McFarlane đã có tiếp cận chi tiết và kỉ luật khi không có bóng, để giúp Chelsea hạn chế sức tấn công của Man City ngay cả khi thiếu những cầu thủ quan trọng như Caicedo, Cucurella và Fofana.

Yêu cầu của HLV 41 tuổi là các tiền đạo pressing quyết liệt hậu vệ đối thủ ở 1/3 sân khách nhưng phần còn lại của đội hình giữ cự ly chặt chẽ để khóa các đường chuyền xuyên tuyến. Bộ đôi tiền vệ James và Fernandez đã đánh chặn và tổ chức khối đội hình rất tốt ở giữa sân.

Haaland gần như bị vô hiệu hóa trong phần lớn trận đấu, trong khi các tiền vệ như Rodri hay Reijnders luôn bị "giám sát" chặt chẽ. Mọi phương án di chuyển của các tiền đạo như Foden hoặc hậu vệ chơi bó sát vào giữa như O'Reilly bị loại khỏi sự vận hành chung của Man City bởi hệ thống kèm người của Chelsea rất tốt.

The Citizens nhiều khả năng sẽ kiểm soát bóng vượt trội và lần này sẽ rất khác với Cherki đang bay bổng. Nhưng đội của McFarlane cần giữ được kỉ luật, tổ chức tốt khi không có bóng và đòi hỏi phải chơi trực diện cũng như dứt điểm sắc bén hơn so với trận thua ở Stamford Bridge.

Cường độ pressing của The Citizens sẽ khiến Chelsea khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới vì vậy, thay vì để đối thủ tái lập cấu trúc đội hình và khóa chặt các hướng lên bóng, cách tốt nhất của đội bóng thủ đô London là phản công trực diện, dựa trên sự di chuyển không bóng khôn ngoan của Cole Palmer và Joao Pedro.

Những đường chuyền xuyên tuyến ở hành lang trong hai biên của Chelsea là cực kì nguy hiểm và họ luôn tấn công vào khoảng trống của Man City dễ dàng. Cucurella và Neto thường xuyên đối mặt với Donnarumma trong trận đấu vào tháng 4 và họ có thể lặp lại theo cách tương tự.

Nhưng vấn đề lớn nhất là khả năng tạo ra cơ hội và hiệu quả dứt điểm của Chelsea rất thấp. Trung bình họ tạo ra số bàn thắng kì vọng gần đây là 0,40 bàn mỗi trận, trong 6 trận gần nhất ở Premier League, đội của McFarlane chỉ ghi được 3 bàn, tức là các tiền đạo của họ ghi được 0,5 bàn mỗi 90 phút.

Man City có quá nhiều mối đe dọa đối với Chelsea nhưng The Blues cần sự tỉnh táo để vượt qua những áp lực từ đối thủ, trước khi tỏ ra sắc bén trong vòng cấm.

Chung kết Cúp FA - 21h00 ngày 16/5, sân Wembley, Chelsea - Manchester City: Đơn giản, Man City mạnh hơn hẳn! - Ảnh 1.

Trận chung kết cúp FA có thể sẽ được định đoạt bởi những khoảnh khắc của O’Reilly

Man City tác chiến

Pep Guardiola không còn tư duy quá nhiều ở các trận đấu lớn. Đối với một tập thể pha trộn giữa những người mới và cũ, giữa những tính cách bóng đá khác nhau, giữa tính kỉ luật của HLV người Tây Ban Nha với sự phóng túng của Cherki, cách tốt nhất là duy trì tính trật tự hiện tại, được dựa trên sự dẫn dắt của Doku và Cherki.

Đây là điều quan trọng khi đối mặt với Chelsea luôn có xu hướng thiếu ổn định. Thực tế, dù ở phong độ thấp đến thế nào, đội bóng thủ đô London vẫn có khả năng tạo ra nguy hiểm bởi tốc độ và khả năng tìm thấy khoảng trống ở hành lang biên.

Trong tháng 4, Man City đã thoát khỏi hệ thống pressing của đối thủ nhờ Doku và Semenyo, trong khi tiền vệ người Pháp là một chuyên gia phá vỡ cấu trúc chơi bóng của đội chủ nhà. Sự kết hợp này đã giúp đội của Pep giành chiến thắng ngay tại London một cách thuyết phục.

Chiến lược gia 55 tuổi đang cho đội bóng "kể" một câu chuyện rất khác, đó là dựa vào sức sáng tạo và khả năng bùng nổ của các cá nhân nhiều hơn là một hệ thống phát huy được hết các ý tưởng bóng đá của ông. Điều này là hoàn toàn phù hợp với sự thay đổi lực lượng và trở nên hiệu quả trong các trận đấu lớn.

Pep ngầm chấp nhận những yếu tố phá cách, dù vẫn xây dựng một lối chơi nhất quán và những yêu cầu tuân thủ kỉ luật chiến thuật. Sự khác biệt này đã khiến Man City thích nghi nhanh hơn với những trận đấu kiểu "đấu súng" như chung kết League Cup với Arsenal, hay chiến thắng trước chính Liverpool và Chelsea tại Premier League.

Khả năng tạo ra khoảnh khắc của Doku, O'Reilly và Cherki trong một trận đấu chặt chẽ và thiên về các tình huống gây áp lực cục bộ là rất quan trọng. Đồng thời, giúp Man City đánh bại đối thủ luôn có thói quen nhận bàn thua liên tiếp trong thời gian ngắn, khi thế trận vượt khỏi tầm kiểm soát.

Chelsea đã để thủng lưới 2 bàn chỉ trong 6 phút cuộc đối đầu giữa 2 đội và họ cũng sụp đổ tương tự trước PSG ở Champions League. Không để đội bóng thủ đô London trụ vững hoặc tái tổ chức bóng trước sức ép liên tục là cách tốt để Man City giành được chiếc cúp thứ 2 của mùa giải. 


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN