Không chỉ bỏ xa đội xếp thứ nhì Thể Công Viettel đến 11 điểm, CLB CAHN còn cho thấy chiều sâu về lực lượng, sự ổn định về phong độ và tạo ra được bản sắc trong lối chơi. Thầy trò HLV Mano Polking xứng đáng vô địch V-League mùa này.
Không chỉ bỏ xa đội xếp thứ nhì Thể Công Viettel đến 11 điểm, CLB CAHN còn cho thấy chiều sâu về lực lượng, sự ổn định về phong độ và tạo ra được bản sắc trong lối chơi. Thầy trò HLV Mano Polking xứng đáng vô địch V-League mùa này.
Sau chiến thắng trước Nam Định ở vòng 22, HLV Polking tự tin vào khả năng vô địch. Không phải vô cớ mà vị HLV đầy cá tính này khẳng định một cách hùng hồn như thế. Bởi, với cách biệt 11 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu, chỉ cần có thêm 1 điểm ở trận gặp Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy (vòng 23), CAHN và CĐV của họ có thể ăn mừng Cúp vô địch sớm trước 3 vòng đấu với 58 điểm.
58 điểm cũng là số điểm tối đa mà Thể Công Viettel đạt được ở 4 trận đấu còn lại. Nói thế là bởi, với việc hòa nhau ở lượt đi trong khi lượt về giữa 2 đội chỉ diễn ra ở lượt đấu cuối cùng, CAHN đang có lợi thế vượt trội về hiệu số (+ 35 so với +15), một khoảng cách khó san lấp vào thời điểm V-League trận nào dự báo cũng rất quyết liệt.
Thêm một cột mốc nữa là CAHN đang hướng tới là kỷ lục điểm số tại V-League. Hiện, thầy trò HLV Mano Polking có 57 điểm sau 22 vòng. Nếu thắng nốt 3 vòng còn lại, đội bóng này sẽ có 66 điểm, chính thức vượt qua kỷ lục mà Hà Nội từng làm được, khi vô địch V-League 2018 với 64 điểm.
Câu chuyện không chỉ là điểm số, mà điều cốt lõi để CAHN chạy một mạch về đích mùa này dựa vào chiều sâu đội hình, phong độ ấn tượng cũng như những trận thắng khiến đối phương phải "tâm phục khẩu phục". Với bộ 3 Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh tạo thành tấm khiên vững chắc trước khung thành Nguyễn Filip. Ngoại binh cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt. Alan mang đến khả năng săn bàn sắc bén, Leo Artur đóng vai trò sáng tạo trong lối chơi tấn công, trong khi Vitao và Hugo Gomes giúp tuyến giữa và hàng thủ duy trì sự chắc chắn. Sự kết hợp hài hòa giữa nội binh chất lượng và ngoại binh hiệu quả giúp CAHN luôn có nhiều phương án triển khai chiến thuật.

Việc CAHN đăng quang chức vô địch LPBank V-League 25/26 bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Ảnh: Hoàng Linh
Một ưu thế khác của CAHN là sự ổn định trên băng ghế chỉ đạo. Trong khi nhiều đối thủ cạnh tranh như Nam Định, Ninh Bình FC, Hà Nội FC phải thay tướng giữa dòng, HLV Polking lại có 3 năm liên tục dẫn dắt CAHN, xây dựng được một hệ thống chiến thuật, mảng miếng tấn công đa dạng và vô cùng nhuần nhuyễn.
Không hề phủ nhận sự ổn định của CAHN, nhưng công bằng mà nói, khoảng cách mà họ tạo ra cũng đến từ những cú sảy chân đáng tiếc của các đối thủ cạnh tranh. Những Ninh Bình FC, Nam Định, Hà Nội FC lúc sáng lúc tối. Hy vọng lớn nhất là Thể Công Viettel cũng tự bắn vào chân ở những trận thua khiến cơ hội bám đuổi ngày càng xa dần.
Khác với cuộc đua vô địch sắp đón tân vương, cuộc chiến trụ hạng trở nên kịch tính khi SHB Đà Nẵng và PVF CAND đã "níu" những Becamex TP.HCM và HAGL vào cuộc chiến khốc liệt này. Không những thế, 3 đội Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SLNA và Thanh Hóa với 24 điểm cũng chưa thể ăn ngon ngủ yên vì chưa đạt đến vị trí an toàn, dù trên lý thuyết họ vẫn nắm lợi thế nhiều hơn trong cuộc đua trụ hạng.
4 vòng còn lại của mùa giải, lịch thi đấu hứa hẹn sẽ làm xáo trộn vị trí ở nhóm cuối, đặc biệt là các đội xếp từ vị trí thứ 11 đến 14. Trong khi HAGL còn các trận với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội FC thì Becamex TP.HCM trải qua các trận đấu với Hải Phòng, SLNA, CAHN và 2 đội sẽ cùng gặp nhau ở vòng 26 trên sân Gò Đậu. Với SHB Đà Nẵng các đối thủ còn lại là Công an TPHCM, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa còn PVF CAND là Hà Nội FC, Thể Công Viettel, Hải Phòng và SLNA.
Trong số 4 đội này, PVF CAND gặp thử thách lớn khi liên tiếp trong 2 vòng tới gặp 2 cái tên có chất lượng vượt trội và đang đua danh hiệu Hà Nội FC và Thể Công Viettel. Nếu không có kết quả tốt trong 2 trận đấu này, thầy trò HLV Trần Tiến Đại sẽ trở lại đáy bảng, khi mùa giải chuẩn bị kết thúc. Một vị trí bất lợi lớn về mặt tinh thần, đặc biệt ở đội bóng phần lớn là cầu thủ trẻ như PVF CAND.