thethaovanhoa.vn

Bóng chuyền Việt Nam vào hội

Long Khang 14/05/2026 05:45 GMT+7

Ngày 15/5, Nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh sẽ chính thức bùng nổ với Lễ khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV. Sau 14 mùa giải đầy dấu ấn, sự trở lại lần này không chỉ đơn thuần là một sân chơi thể thao, mà còn mang sứ mệnh “tiếp sức” mạnh mẽ cho cả một nền bóng chuyền đang ở giai đoạn vàng.

Ngày 15/5, Nhà thi đấu thể thao tỉnh Tây Ninh sẽ chính thức bùng nổ với Lễ khai mạc Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV. Sau 14 mùa giải đầy dấu ấn, sự trở lại lần này không chỉ đơn thuần là một sân chơi thể thao, mà còn mang sứ mệnh "tiếp sức" mạnh mẽ cho cả một nền bóng chuyền đang ở giai đoạn vàng.

Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 quy tụ 8 đội bóng hàng đầu khu vực và châu Á: Chủ nhà VTV Bình Điền Long An, CLB Giang Tô (Trung Quốc), Gunma Green Wings (Nhật Bản), Suwon (Hàn Quốc) cùng các đại diện trong nước như LPBank Ninh Bình, Hà Nội, VietinBank và Binh Chủng Thông tin. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 1,2 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay của giải. Điểm nóng được dự báo là cuộc tái ngộ giữa tay đập Trần Thị Thanh Thúy cùng đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An với CLB Gunma Green Wings - đội bóng Nhật Bản từng gắn bó với cô một mùa giải, nơi "Sếu vườn" người Long An đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ xứ anh đào.

Nhưng điều tạo nên sức hút đặc biệt của Cúp VTV9 - Bình Điền không chỉ nằm ở chuyên môn. Đây là giải giao hữu quốc tế cấp CLB có tuổi đời lâu nhất trong hệ thống thi đấu của thể thao Việt Nam (TTVN). Chỉ riêng chi tiết này cũng đã là một dấu ấn đặc biệt của làng bóng chuyền Việt Nam, tạo ra sự đặc sắc mang tính biểu tượng của thể thao cấp CLB.

Suốt 20 năm qua kể từ lần đầu tổ chức năm 2006, giải đấu đã đi qua nhiều vùng đất từ Tây Nguyên đến miền Tây sông nước, để lại dấu ấn ở mỗi địa phương không chỉ bằng những trận cầu đỉnh cao mà còn bằng cả màu sắc văn hóa đặc trưng của từng vùng miền. Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục chọn bóng chuyền làm cầu nối văn hóa khi đưa vào đêm Gala giao lưu (19/5) cuộc thi "Miss Áo Bà Ba" - nơi các vận động viên trong và ngoài nước thay trang phục thi đấu bằng chiếc áo bà ba mộc mạc đặc trưng của phụ nữ Nam Bộ. Hình ảnh những cô gái đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc trong tà áo bà ba - điều đó không chỉ là khoảnh khắc đẹp của một mùa giải, mà là sự lan tỏa nhẹ nhàng của bản sắc Việt Nam ra với bạn bè khu vực.

Bóng chuyền vào hội - Ảnh 1.

Cúp VTV9 - Bình Điền 2026 quy tụ 8 đội bóng hàng đầu khu vực và châu Á

Đó có thể là một "lát cắt" để lý giải cho sự lâu bền của giải đấu cấp CLB này. Cũng là điều trở nên khác biệt và có giá trị vượt ra ngoài phạm vi một giải đấu thể thao thuần túy. Nó đang dần hình thành một mô hình mà nhiều người gọi là "kinh tế thể thao": khi một sự kiện thể thao kéo theo lượng khán giả đổ về địa phương, kích hoạt hoạt động du lịch, quảng bá ẩm thực và văn hóa vùng miền, tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp tài trợ và địa phương đăng cai.

Không thể không nhắc đến bức tranh rộng hơn của bóng chuyền Việt Nam trong năm 2026. Đây không chỉ là sự trở lại của một giải đấu được người hâm mộ chờ đợi, mà còn là tín hiệu mở đầu cho một năm đặc biệt sôi động của bóng chuyền Việt Nam - năm mà Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) bước vào nhiệm kỳ mới với không ít kỳ vọng lẫn thách thức.

Năm nay, lịch thi đấu của đội tuyển nữ dày đặc hơn bao giờ hết: AVC Cup 2026 tại Philippines, chặng SEA V.League 2026 tổ chức ngay trên sân nhà tại Ninh Bình, rồi VTV Cup 2026 tại Phú Thọ và đích nhắm lớn nhất là ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nam cũng vừa đề xuất mời chuyên gia người Italy, ông Federico Rampazzo, cầm quân với mục tiêu dài hơi cho SEA Games 34.

Có thể nói, chưa bao giờ bóng chuyền Việt Nam hội tụ nhiều yếu tố thuận lợi đến thế: thành tích quốc tế ổn định, hệ thống giải phong phú, Cúp VTV9 - Bình Điền trở lại, nhiệm kỳ mới của VFV khởi đầu, dòng tiền tài trợ chảy vào (điển hình như đội nữ TP.HCM nhận gần 10 tỷ đồng tài trợ dù chỉ đang chơi ở giải hạng nhì) và những chuyên gia nước ngoài chuẩn bị xuất hiện - tất cả hội tụ để vẽ nên bức tranh của một giai đoạn bóng chuyền Việt Nam đang ở đỉnh điểm hưng thịnh.

Một cơ hội không thể bỏ lỡ! 

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN