Ngoại binh người Brazil Joelma Church Alves Gabriel cùng Huỳnh Như ghi bàn mang về chiến thắng cho CLB nữ TP.HCM trước Hà Nội I ở giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
Ngoại binh người Brazil Joelma Church Alves Gabriel cùng Huỳnh Như ghi bàn mang về chiến thắng cho CLB nữ TP.HCM trước Hà Nội I ở giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.
Giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh ngày 13/5 tại sân vận động Thái Nguyên, với sự tham dự của 6 đội bóng hàng đầu. Giải diễn ra từ 13 đến 27/5, đánh dấu lần đầu tiên Thái Nguyên đăng cai, cho thấy sự phát triển và quan tâm ngày càng lớn dành cho bóng đá nữ Việt Nam.
Các đội được chia làm hai bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Bảng A gồm Thái Nguyên T&T, Hà Nội II và Phong Phú Hà Nam. Bảng B là cuộc cạnh tranh giữa CLB nữ TP.HCM, Hà Nội I và Than Khoáng Sản Việt Nam.

Joelma Church Alves Gabriel cùng Huỳnh Như ghi bàn mang về chiến thắng cho CLB nữ TP.HCM - Ảnh: CLB bóng đá nữ TP.HCM
Tâm điểm ngày khai mạc là trận đấu giữa CLB bóng đá nữ TP.HCM và Hà Nội I. Trận cầu diễn ra kịch tính đúng tính chất "siêu kinh điển" của bóng đá nữ Việt Nam. Kết quả chung cuộc, CLB bóng đá nữ TP.HCM giành chiến thắng 2-1. Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi mở tỷ số nhờ quả phạt đền thành công của ngoại binh Brazil Joelma Church Alves Gabriel ở phút 27.
Huỳnh Như ghi bàn còn lại ở phút 52 với pha dứt điểm chuẩn xác sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. CLB Hà Nội I có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của Hải Yến trên chấm 11m nhưng không đủ để lật ngược tình thế.

Joelma Church Alves Gabriel là ngoại binh của CLB nữ TP.HCM
Đáng chú ý, pha lập công từ chấm 11m của Joelma giúp cô trở thành ngoại binh đầu tiên ghi bàn trong lịch sử các giải quốc nội của bóng đá nữ Việt Nam, một cột mốc đáng chú ý của giải.
Với chiến thắng này, CLB nữ TP.HCM có khởi đầu thuận lợi trong hành trình bảo vệ chức vô địch. Đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, bổ sung lực lượng và sớm có mặt tại Thái Nguyên để thích nghi điều kiện thi đấu.
Dù chỉ có 6 đội tham dự, giải đấu vẫn được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn khi quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia và các tài năng trẻ, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phát triển bóng đá nữ Việt Nam.