Sẽ không quá lời khi nói rằng Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) là thiên đường kiếm tiền dưỡng già lý tưởng của các siêu sao như Lionel Messi. Messi cùng nhiều cầu thủ đình đàm khác đang bỏ túi khoản thu nhập khổng lồ không thể chối từ.
Sẽ không quá lời khi nói rằng Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) là thiên đường kiếm tiền dưỡng già lý tưởng của các siêu sao như Lionel Messi. Messi cùng nhiều cầu thủ đình đàm khác đang bỏ túi khoản thu nhập khổng lồ không thể chối từ.
Tháng 10 năm ngoái, tiền đạo sinh năm 1987 này đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Inter Miami có thời hạn đến năm 2028. Đó không chỉ là việc kéo dài thời gian chơi bóng tại Mỹ. Messi còn nhận khoản thu nhập khủng ở bản hợp đồng thứ 2 theo dữ liệu tiền lương từ Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp MLS.
Theo đó, anh nhận khoản tiền lương lên tới 28,3 triệu USD. Con số này chưa bao gồm doanh thu có được từ các thuê bao đăng ký qua hệ thống streaming của Apple hay việc bán áo đấu có tên và số áo của Messi. Nhưng nó đủ sức khiến Messi bỏ xa người xếp sau mình là tiền đạo Son Heung Min của Los Angeles FC (LAFC). Thu nhập của tiền đạo người Hàn Quốc chỉ ở mức 11,2 triệu USD. Một đồng đội của Messi ở Inter Miami là Rodrigo de Paul đứng thứ 3 với khoản lương mỗi năm là 9,7 triệu USD.
Bản hợp đồng mới đã giúp Messi tạo ra cách biệt lớn về thu nhập so với phần còn lại của MLS. Chỉ có LAFC đủ sức bắt kịp so với Inter Miami về thu nhập của các cầu thủ. Dù những con số về thu nhập ấy chưa bao gồm phí chuyển nhượng, nhưng nó đã đào thêm hố sâu cách biệt giữa các đội ở MLS. Hai đội bóng MLS có quỹ lương thấp nhất là Sporting Kansas (12,4 triệu USD) và Philadelphia Union (11,7 triệu USD).
Ngoài những cầu thủ thu nhập khủng tạo dấu ấn như Messi hay Son Heung Min, không hiếm trường hợp những cái tên "ngồi mát, ăn bát vàng". Đó là Hirving Lozano, tuyển thủ người Mexico thuộc biên chế San Diego. Đội bóng này đang đứng thứ 13 ở bảng xếp hạng MLS khu vực miền Tây, nhưng chỉ kém vị trí cuối cùng giành quyền đá play-off của Dallas (thứ 7) đúng 6 điểm. Trong hoàn cảnh như thế, Lozano lại không được ra sân vì án kỷ luật và Giám đốc thể thao Tyler Heaps còn tuyên bố cầu thủ 30 tuổi này sẽ không đá thêm 1 trận nào cho San Diego. Điều nực cười nằm ở chỗ dù Lozano còn hợp đồng đến năm 2028, nhưng San Diego lại không tìm cách thanh lý cầu thủ này. Tiền đạo người Mexico vì thế vẫn được hưởng khoản tiền lương lên tới 9,3 triệu USD mùa này mà không cần ra sân một phút nào. Con số này gấp gần 3 lần lương của Anders Dreyer, một cầu thủ khác của San Diego (3,6 triệu USD).

Messi đang nhận được mức thu nhập khủng tại MLS, bỏ xa phần còn lại của giải đấu
Nhìn sâu hơn vào những cầu thủ hưởng lương cao nhất ở từng đội bóng, dễ dàng nhận ra sự phân hóa rõ rệt giữa Inter Miami và phần còn lại của MLS. Chỉ Inter Miami dám trả mức lương khủng cho Messi một phần vì siêu sao người Argentina này được hưởng lợi từ đạo luật Beckham khi các đội bóng MLS được sở hữu tối đa 3 cầu thủ vượt quỹ lương tối đa nhằm tạo điều kiện thu hút các siêu sao đến Mỹ thi đấu. Các tân binh đến MLS thi đấu khó lòng có được đặc quyền ấy. Chẳng hạn, Thomas Muller chỉ nhận mức lương 5,2 triệu USD mỗi mùa và con số này chỉ chiếm 21% tổng quỹ lương của Vancouver. Hay như Timo Werner, cựu tiền đạo Chelsea và Tottenham, có mức lương 4,3 triệu USD ở San Jose, chiếm 27% quỹ lương đội bóng. Còn James Rodriguez, người chỉ vừa đến Minnesota từ tháng 2 năm nay với một bản hợp đồng ngắn hạn đến tháng 6 này, nhận mức lương 684 nghìn USD. Con số đủ để tiền vệ người Colombia đứng thứ 9 trong số những cầu thủ hưởng lương cao nhất của đội bóng.
Tính về việc chi tiêu các ngôi sao, Inter Miami một lần nữa bỏ xa các đội bóng MLS khác khi bỏ ra đến 55 triệu USD để mua sắm, nhiều hơn đến 20 triệu USD so với LAFC. Ở chiều ngược lại, Philadelphia chỉ tốn 12 triệu USD cho việc chiêu mộ cầu thủ. Nếu cần lập ra đội hình 11 cái tên đắt nhất của MLS, sẽ không khó nhìn thấy sự xuất hiện của các ngôi sao như Messi, Son Heung Min hay Rodrigo. Phần còn lại trong đội hình chủ yếu là những cầu thủ có giá trị từ 5 triệu USD trở xuống, trong đó có một cái tên đáng chú ý là hậu vệ trái Sergio Reguilon, người từng có thời gian chơi bóng cho Real Madrid cùng những đội bóng lớn ở Premier League như MU hay Tottenham. Tổng giá trị đội hình được gọi là "The Opulent XI" (Xa hoa XI) này lên tới hơn 74 triệu USD, chỉ thua một chút so với giá trị đội hình của Burnley, đội bóng vừa chính thức xuống hạng sau một mùa chơi bóng ở Premier League.
Lionel Messi (Inter Miami) 28,3 triệu USD
Son Heung Min (LAFC) 11,2 triệu USD
Rodrigo De Paul (Inter Miami) 9,7 triệu USD
Hirving Lozano (San Diego) 9,3 triệu USD
Miguel Almiron (Atlanta United) 7,9 triệu USD
Emil Forsberg (Red Bull New York) 6 triệu USD
Sam Surridge (Soccer Nashville) 5,9 triệu USD
Riqui Puig (LA Galaxy) 5,8 triệu USD