Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được cập nhật tới bạn đọc trong bản tin tối 13/5.
Những tin tức thể thao đáng chú ý nhất được cập nhật tới bạn đọc trong bản tin tối 13/5.
Sinner cân bằng kỷ lục của Djokovic
Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt tại Rome Masters khi đánh bại đồng hương Andrea Pellegrino để giành vé vào tứ kết. Chiến thắng này giúp Sinner nâng chuỗi trận thắng liên tiếp ở hệ Masters 1000 lên con số 31, cân bằng kỷ lục mà Novak Djokovic từng thiết lập trước đây.
Tay vợt người Ý hiện chỉ còn cách cột mốc "Career Golden Masters" (vô địch đủ 9 giải Masters 1000) đúng ba trận thắng nữa, thành tích đến nay mới chỉ Djokovic làm được.

Sinner cân bằng kỷ lục thắng 31 trận liên tiếp ở các giải Masters 1000 của Djokovic
Sau trận, Sinner thừa nhận điều kiện thi đấu nhiều gió khiến anh gặp khó khăn trong giai đoạn đầu, nhưng hài lòng với cách bản thân xử lý áp lực. Tay vợt 24 tuổi cho biết việc liên tục tiến sâu ở các giải lớn giúp anh ngày càng trưởng thành hơn về tâm lý thi đấu.
Sinner cũng cho rằng quần vợt ngày nay càng ngày càng diễn ra với tốc độ cao hơn trước đây và quả giao bóng ngày càng đóng vai trò mang tính quyết định cao hơn đối với thành bại của các tay vợt.
Đối thủ tiếp theo của Sinner sẽ là Andrey Rublev, người từng đánh bại anh tại Canadian Open 2024. Sinner hiện dẫn Rublev 7-3 trong đối đầu trực tiếp và đang hướng đến chiến thắng Masters 1000 thứ 32 liên tiếp để độc chiếm kỷ lục lịch sử.
Alcaraz: "Tôi không muốn làm nô lệ cho quần vợt"
Carlos Alcaraz đã chính thức phải nghỉ toàn bộ mùa sân đất nện 2026, bao gồm cả Roland Garros, do chấn thương nghiêm trọng ở cổ tay phải. Tay vợt người Tây Ban Nha trước đó rút lui khỏi Barcelona Open hồi tháng 4, sau đó tiếp tục vắng mặt ở Madrid và Rome khi các kết quả kiểm tra y tế cho thấy mức độ tổn thương nặng hơn dự kiến.

Alcaraz: "Tôi không muốn làm nô lệ cho quần vợt"
Sự vắng mặt của Alcaraz khiến cuộc cạnh tranh trên mặt sân đất nện năm nay mất đi một ứng viên vô địch hàng đầu. Đồng thời, đây cũng là cú giáng mạnh vào cuộc đua song mã vốn đang định hình tennis nam hiện đại giữa anh và Jannik Sinner. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Alcaraz thừa nhận anh bắt đầu lo ngại về tính bền vững của lịch thi đấu ATP hiện tại.
Tay vợt 23 tuổi cho biết việc liên tục di chuyển, thi đấu và chịu áp lực thành tích khiến anh cảm thấy đôi lúc như "trở thành nô lệ của quần vợt". Alcaraz nhấn mạnh rằng những quãng nghỉ hợp lý không còn là lựa chọn chiến thuật mà đã trở thành nhu cầu bắt buộc để bảo vệ cơ thể. Anh thừa nhận từng có giai đoạn thi đấu liên tục mà không nghỉ ngơi đủ, dẫn tới phong độ sa sút và các chấn thương kéo dài.
Mourinho coi Rodri là mục tiêu số một để tái thiết Real Madrid
Jose Mourinho được cho là đã đạt thỏa thuận nguyên tắc để trở lại dẫn dắt Real Madrid sau các cuộc đàm phán kéo dài với chủ tịch Florentino Perez. Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha, đôi bên đã thống nhất bản hợp đồng có thời hạn ba năm, dù thông báo chính thức chưa được đưa ra.

Mourinho coi Rodri là mục tiêu số một để tái thiết Real Madrid
Một trong những chủ đề quan trọng nhất trong các cuộc trao đổi là kế hoạch tái thiết tuyến giữa Real Madrid. Mourinho và Perez đều tin rằng đội bóng Hoàng gia chưa thể tìm được người thay thế xứng đáng cho tầm ảnh hưởng của Toni Kroos và Luka Modric trong nhiều năm qua. Vì vậy, tiền vệ Rodri của Manchester City đã nổi lên như mục tiêu ưu tiên hàng đầu.
Mourinho đánh giá Rodri là mẫu tiền vệ lý tưởng để mang lại sự cân bằng, bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu cho Real Madrid. Trong khi đó, Perez tin rằng tuyển thủ Tây Ban Nha đủ phẩm chất để trở thành thủ lĩnh của thế hệ Galacticos mới.
Ngoài ra, Mourinho cũng được cho là sẽ có tiếng nói lớn hơn trong các quyết định nhân sự so với những đời HLV gần đây. Ban lãnh đạo Real Madrid hy vọng kinh nghiệm và cá tính mạnh của chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ giúp ổn định phòng thay đồ sau giai đoạn nhiều biến động dưới thời Alvaro Arbeloa.
Scholes muốn Declan Rice đá hậu vệ phải cho Arsenal
Arsenal đang tiến rất gần chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 sau chiến thắng căng thẳng 1-0 trước West Ham United. Tuy nhiên, trước giai đoạn quyết định của mùa giải, HLV Mikel Arteta lại phải đau đầu với bài toán nhân sự nơi hàng thủ.
Chấn thương dây chằng đầu gối của Ben White khiến hậu vệ người Anh nghỉ hết mùa, trong khi Jurrien Timber vẫn chưa đảm bảo thể lực tốt nhất. Điều đó buộc Arteta phải thử nghiệm Declan Rice ở vị trí hậu vệ phải trong hiệp một trận gặp West Ham.

Scholes muốn Declan Rice đá hậu vệ phải cho Arsenal
Cựu danh thủ Paul Scholes cho rằng Rice nên tiếp tục chơi ở vai trò này cho đến hết mùa giải nhằm giúp Arsenal duy trì sự ổn định. Theo Scholes, tiền vệ tuyển Anh sở hữu nền tảng thể lực, khả năng tranh chấp và tư duy chiến thuật đủ tốt để đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự biên.
Dù Rice đã trở lại tuyến giữa trong hiệp hai sau khi Arsenal đánh mất quyền kiểm soát khu trung tuyến, Scholes vẫn tin rằng cầu thủ đắt giá này cần hy sinh vị trí sở trường vì lợi ích tập thể.
Tổng thống Pháp chạy bộ cùng huyền thoại marathon Kipchoge
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi chạy bộ đặc biệt cùng huyền thoại marathon Eliud Kipchoge trên đường phố Nairobi.
Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi, ông Macron mặc trang phục thể thao đơn giản, vừa chạy vừa trò chuyện thân mật với Kipchoge giữa sự hộ tống của nhiều VĐV địa phương. Đoàn sau đó ghé thăm trường tiểu học State House, nơi nhiều học sinh hào hứng chào đón hai nhân vật nổi tiếng. Khi được hỏi có nhận ra ai không, các em đồng thanh gọi tên "Kipchoge và Emmanuel", tạo nên bầu không khí rất gần gũi.

Tổng thống Pháp chạy bộ cùng huyền thoại marathon Kipchoge
Sau buổi gặp, nhà lãnh đạo Pháp đăng tải thông điệp ngắn trên mạng xã hội rằng ông "đã có thêm những người bạn mới". Sự kiện diễn ra chỉ vài giờ trước khi Hội nghị thượng đỉnh Châu Phi khai mạc tại Nairobi với sự tham gia của nhiều lãnh đạo và nhà đầu tư từ châu Phi và châu Âu.
Về phần mình, Kipchoge cho biết anh muốn tận dụng hội nghị để thúc đẩy các cuộc thảo luận về kinh tế thể thao tại châu Phi. Huyền thoại người Kenya vẫn được xem là một trong những marathoner vĩ đại nhất lịch sử với 11 chức vô địch các giải major, hai HCV Olympic và thành tích (không chính thức) chạy marathon dưới 2 giờ nổi tiếng tại Vienna năm 2019.