thethaovanhoa.vn

Kiến tạo nền tảng pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam

Hồ Khánh 13/05/2026 19:52 GMT+7

Hội thảo quốc tế "Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – Khung pháp lý cho cạnh tranh" không chỉ là hoạt động học thuật đơn thuần mà còn là bước chuẩn bị quan trọng về mặt thể chế, tư duy và nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển IFC của Việt Nam.

Hội thảo quốc tế "Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – Khung pháp lý cho cạnh tranh" không chỉ là hoạt động học thuật đơn thuần mà còn là bước chuẩn bị quan trọng về mặt thể chế, tư duy và nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển IFC của Việt Nam.

Kiến tạo nền tảng pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam - Ảnh 1.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chiến lược xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, việc tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề "Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – Khung pháp lý cho cạnh tranh" mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ ở góc độ học thuật mà còn mở ra nhiều gợi mở chính sách cho tiến trình hội nhập và nâng tầm vị thế quốc gia trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Hội thảo do Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Ngôn ngữ – Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân đồng tổ chức, dự kiến diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 03/7/2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, quy tụ nhiều học giả, chuyên gia pháp lý, thẩm phán, nhà hoạch định chính sách và đại diện các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Đây không đơn thuần là một diễn đàn trao đổi học thuật, mà còn thể hiện tư duy chiến lược trong việc chuẩn bị nền tảng thể chế cho một mô hình phát triển mới của Việt Nam. Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, IFC không chỉ cần hạ tầng tài chính hiện đại hay ưu đãi đầu tư hấp dẫn, mà cốt lõi hơn cả là một hệ thống pháp luật đủ minh bạch, ổn định và có tính cạnh tranh toàn cầu.

Kiến tạo nền tảng pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam - Ảnh 2.

Trường Đại học Luật Hà Nội hợp tác với Đại học Duy Tân trong đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Diễn đàn học thuật cho chiến lược phát triển IFC

Điểm đáng chú ý của hội thảo là cách tiếp cận liên ngành, đặt pháp luật ở vị trí trung tâm của tiến trình kiến tạo IFC. Các nội dung thảo luận trải rộng từ khung pháp lý cho đầu tư và thị trường tài chính; cơ chế thuế, quản lý dòng vốn; ESG và tài chính bền vững; cho đến mô hình tòa án chuyên biệt, cơ chế trọng tài, bảo đảm thực thi phán quyết và bảo vệ nhà đầu tư. Đây đều là những vấn đề nền tảng quyết định sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của một trung tâm tài chính quốc tế trong thời đại kinh tế số.

Đặc biệt, chủ đề "Độc lập tư pháp và giải quyết tranh chấp trong IFC" cho thấy tầm nhìn dài hạn của Ban tổ chức khi nhìn nhận IFC không chỉ là không gian tài chính mà còn là không gian pháp lý đặc thù. Trong các mô hình IFC thành công trên thế giới như Singapore, Dubai hay Hong Kong, tính minh bạch tư pháp, khả năng dự báo pháp lý và hiệu quả giải quyết tranh chấp luôn là yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư quốc tế.

Song song đó, hội thảo cũng dành sự quan tâm lớn cho vấn đề đào tạo nguồn nhân lực pháp lý phục vụ IFC – lĩnh vực đang đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Việc đào tạo nhân lực liên ngành giữa luật – tài chính – công nghệ, tăng cường hợp tác nghiên cứu quốc tế và xây dựng đội ngũ chuyên gia am hiểu chuẩn mực toàn cầu sẽ là điều kiện quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái tài chính quốc tế.

Không chỉ dừng lại ở giá trị học thuật, hội thảo còn được kỳ vọng tạo ra những khuyến nghị chính sách quan trọng nhằm hoàn thiện thể chế cho IFC tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy môi trường đầu tư minh bạch, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Dấu ấn Đại học Duy Tân và Khoa Luật trong hành trình hội nhập

Kiến tạo nền tảng pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam - Ảnh 3.

Các cơ sở vật chất hiện đại của Đại học Duy Tân.

Việc đồng hành tổ chức hội thảo quốc tế lần này tiếp tục cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Đại học Duy Tân trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Những năm gần đây, Đại học Duy Tân liên tục ghi dấu ấn trên các bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới. Theo bảng xếp hạng CWUR 2025, trường đứng số 1 Việt Nam và thuộc top 1.000 trường đại học tốt nhất toàn cầu. Trường cũng nhiều năm liền nằm trong nhóm đại học hàng đầu Việt Nam theo QS Rankings và QS Asia Rankings, khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục đại học năng động, hội nhập và chú trọng nghiên cứu khoa học.

Kiến tạo nền tảng pháp lý cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam - Ảnh 4.

Vị trí xếp hạng của Đại học Duy Tân trong nước và quốc tế.

Không chỉ nổi bật ở lĩnh vực công nghệ, du lịch hay khoa học sức khỏe, Đại học Duy Tân còn đang từng bước đầu tư mạnh cho lĩnh vực khoa học xã hội và pháp lý, trong đó Khoa Luật thuộc Trường Ngôn ngữ – Xã hội Nhân văn được xem là một trong những đơn vị có tốc độ phát triển đáng chú ý tại khu vực miền Trung.

Được thành lập từ năm 2017 trên nền tảng hơn 20 năm phát triển của Tổ bộ môn Luật, Khoa Luật Đại học Duy Tân hiện đào tạo các ngành Luật học và Luật Kinh tế, hướng đến mô hình đào tạo gắn lý luận với thực tiễn, tăng cường khả năng hội nhập quốc tế cho sinh viên. Với đội ngũ gồm nhiều phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cùng các chuyên gia, giảng viên thỉnh giảng từ các cơ sở đào tạo và cơ quan thực tiễn, Khoa Luật đang từng bước khẳng định năng lực đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Điểm nổi bật của Khoa Luật Duy Tân là định hướng đào tạo liên ngành, tiếp cận các lĩnh vực pháp lý mới gắn với xu thế toàn cầu như tài chính quốc tế, công nghệ tài chính, quản trị số và thương mại quốc tế. Đây cũng là lý do việc Khoa Luật tham gia đồng tổ chức hội thảo về IFC lần này được đánh giá là phù hợp với định hướng phát triển học thuật và chiến lược hội nhập của nhà trường.

Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế của khu vực miền Trung, sự tham gia của các cơ sở đào tạo như Đại học Duy Tân không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn tạo nền tảng tri thức và nghiên cứu phục vụ quá trình hoạch định chính sách phát triển lâu dài.

Có thể thấy, Hội thảo quốc tế "Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam – Khung pháp lý cho cạnh tranh" không chỉ là hoạt động học thuật đơn thuần mà còn là bước chuẩn bị quan trọng về mặt thể chế, tư duy và nguồn nhân lực cho chiến lược phát triển IFC của Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là dịp để Đại học Duy Tân nói chung và Khoa Luật – Trường Ngôn ngữ Xã hội Nhân văn nói riêng tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong nghiên cứu, đào tạo và đồng hành cùng các chiến lược phát triển lớn của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN